Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thảm họa được báo trước

22/02/2012 4 phút đọc Tử Yến
1. Trước tình hình cháy chợ, nhà cao tầng và cơ sở sản xuất vừa qua, nhất là sau vụ cháy chợ kinh hoàng ở Quảng Ngãi,
Thảm họa được báo trước

1. Trước tình hình cháy chợ, nhà cao tầng và cơ sở sản xuất vừa qua, nhất là sau vụ cháy chợ kinh hoàng ở Quảng Ngãi, Bộ Công an vừa chỉ đạo cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tổng kiểm tra an toàn cháy nổ trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

 

Hỏa hoạn thì đương nhiên ai cũng sợ, nhưng Hà Nội cõ lẽ là địa phương có “nguy cơ” cao hơn với thảm họa này. Đại tá Trần Ngọc Dương, trưởng phòng tham mưu của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Hà Nội cho biết trên địa bàn Hà Nội có 368 tòa nhà từ 7 tầng trở lên, 1.633 nhà dưới 6 tầng. Từ tháng 7/2011 đến nay xảy ra 158 vụ hỏa hoạn, làm chết 12 người, bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản hàng chục tỉ đồng. Riêng nhà cao tầng xảy ra 4 vụ.

 

Chợ Quảng Ngãi chìm trong lửa. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

 

Kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các chung cư, nhà cao tầng cho thấy, hầu hết các tòa nhà đều vi phạm, điển hình là vi phạm về lối thoát nạn. Chỉ 18 chung cư lắp đặt điều áp buồng thang thoát nạn đạt chuẩn, có khả năng ngăn khói xâm nhập khi hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, việc lắp đặt thiết bị điện ở nhà cao tầng còn nhiều bất cập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở ứng trực “mỏng”, không đủ khả năng vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy nếu hỏa hoạn xảy ra; nhiều khu tập thể cũ, nhà tái định cư... không xây dựng được phương án chữa cháy, không tổ chức thực tập chữa cháy, thoát nạn.

 

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đưa ra một con số đáng giật mình,tại Hà Nội, hỏa hoạn xảy ra tại nhà cao tầng chiếm 2,5% tổng số vụ, tỷ lệ cháy này là đáng báo động bởi nếu xảy ra cháy lớn thì có khoảng 80% số người tử vong do ngạt, còn lại là do chết cháy, bỏng và nhảy từ trên cao xuống.

 

2. Hẳn nhiều người con nhớ, sau vụ cháy tòa tháp đôi EVN, ngày 16/12 Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các Sở và một số ban, ngành. Khi đó, thực trạng trang thiết bị cứu hỏa rất thiếu thốn, đặc biệt nước cho chữa cháy lại thiếu trầm trọng được nêu ra.

 

Theo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, hiện thành phố có 3 xe thang chữa cháy, nhưng thực tế thiết kế xe thang không phù hợp với giao thông hiện nay của Hà Nội: xe thang dài, cao, cần giá chống rộng... trong khi đường Hà Nội vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè; mạng lưới dây điện chằng chịt, chùng, võng, dễ gây chập cháy...

 

Nước cho chữa cháy lại thiếu trầm trọng, áp lực nước yếu, nhiều tuyến phố chính, khu phố cổ và nhiều địa bàn chưa có các trụ cứu hỏa. Với quy chuẩn 150m dọc các trục đường phải có một trụ cứu hỏa, Hà Nội cần 6.000 trụ nhưng hiện chỉ có hơn 1.000 trụ. Xe cứu hỏa thiếu, phải phụ trách địa bàn bán kính rộng, cách xa cơ sở từ 40-50km. Với sự thiếu thốn trang thiết bị như vậy, nếu một vụ cháy chung cư tiếp tục xảy ra, không ai ngạc nhiên nếu “80% số người tử vong do ngạt, còn lại là do chết cháy, bỏng và nhảy từ trên cao xuống thành sự thật”. Đó thực sự là thảm họa được báo trước.

 

Tử Yến (TT&VH)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu