Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Muốn “cởi trói “phải thận trọng

17/03/2012 11 phút đọc Theo: Công luận
Điều đáng sợ nhất không phải vì tăng trưởng kinh tế chậm mà có lẽ là các tệ nạn xã hội. Thế hệ trẻ sẽ đi về
Muốn “cởi trói “phải thận trọng

Điều đáng sợ nhất không phải vì tăng trưởng kinh tế chậm mà có lẽ là các tệ nạn xã hội. Thế hệ trẻ sẽ đi về đâu nếu như chúng ta không có nền giáo dục tốt, để họ đảm đương được chuyện đất nước?

http://www.congluan.vn/Uploaded/tientoan/16312/casino.jpg

Kế hoạch hợp pháp hóa hoạt động cá cược thể thao của Bộ Tài chính đang thu hút sự chú ý không chỉ của dư luận trong nước mà cả báo giới nước ngoài. Mới đây tờ Wall Street Journal (Mỹ) đã có bài viết khá chi tiết về vấn đề này. Với tiêu đề “Việt Nam chuẩn bị hợp pháp hóa cá cược thể thao”, tờ Wall Street Journal nhận định Việt Nam đang nổi lên như là quốc gia châu Á mới nhất có ý định thay đổi thái độ khắt khe đối với hoạt động cờ bạc sau khi Bộ Tài chính công bố kế hoạch hợp pháp hóa hoạt động cá cược thể thao. Ðộng thái này, phần nào được khích lệ bởi sự thành công của Singapore trong việc trở thành trung tâm casino trong những năm gần đây cũng như việc các thị trường lớn khác như Nhật Bản đang xem xét dỡ bỏ dần những hạn chế đối với hoạt động cờ bạc. Mặt khác nó cũng cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm mau lẹ của ngành cờ bạc thế giới hướng tới châu Á.

Theo Wall Street Journal, Bộ Tài chính cho rằng việc hợp pháp hóa và đưa hoạt động cá cược bóng đá cũng như các môn thể thao khác vào khuôn khổ sẽ giúp hạn chế những tiêu cực do các tổ chức cá cược bất hợp pháp gây ra. Trong khi Việt Nam mới chỉ có một vài casino phục vụ những người có hộ chiếu nước ngoài, hoạt động cá cược bất hợp pháp các trận bóng đá châu Âu diễn ra rất phổ biến. Rất nhiều người Việt Nam cũng thường qua đánh bạc tại các casino giáp biên giới Campuchia.

Ðộng thái là vậy nhưng trên thực tế, không phải Bộ Tài chính không lúng túng trong vấn đề này. Lúng túng là điều dễ hiểu, bởi cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào đối với tập quán xã hội của chúng ta đều là điều xấu. Trong khi đó, với xu thế hội nhập mở cửa, hoạt động ấy dường như có một sức lôi cuốn không chỉ với nhà đầu tư nước ngoài mà cả với các địa phương nhất là trong tình hình dòng chảy FDI đang gặp khó khăn như thời điểm hiện nay. Ðiều này giải thích được phần nào sự chờ đợi của tỉnh Quảng Ninh với Dự án khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn, trong đó có dự án casino tại khu kinh tế Vân Ðồn. Ðây là dự án lên đến 4 tỉ USD mà Chính phủ còn đang cân nhắc về hoạt động "trò chơi có thưởng" thì Tập đoàn Las Vegas Sands (Mỹ) muốn đầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam: một ở TP. Hồ Chí Minh và một tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư có thể lên tới 6 tỉ USD bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, trung tâm hội nghị, trung tâm mua sắm, khu thể thao và khu vui chơi giải trí, trong đó hoạt động casino là quan trọng hơn cả như lời khẳng định của chủ đầu tư. Kế hoạch này nếu trở thành hiện thực thì Việt Nam sẽ là quốc gia thứ tư trên thế giới mà Las Vegas Sands đầu tư phát triển các khu nghỉ dưỡng phức hợp. Ðây cũng sẽ là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và là quyết định đầu tư mạnh tay nhất của tập đoàn này tại một quốc gia. Ông George Tanasijevich - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Marina Bay Sands (Singapore) và là Giám đốc điều hành Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands - cho biết ông đã đến Việt Nam nghiên cứu những khía cạnh khác biệt của nền kinh tế và lạc quan nhận định rằng: "Có rất nhiều cơ hội đang đón đợi chúng tôi nếu xét đến bề dày kinh nghiệm của Las Vegas Sands trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng phức hợp và những mô hình thành công mà chúng tôi đã tạo ra tại Mỹ, Macao (Trung Quốc) và Singapore".

Việc mở cửa cho các dự án casino đang vấp phải nhiều cản ngại từ dư luận. Một trong những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất là GS-TS Nguyễn Mại, trước đây là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và nay là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bởi ông cho rằng: "Sự lựa chọn tốt nhất là không nên cho mở casino vì thảm họa về xã hội với những tệ nạn bây giờ đã quá đà rồi chủ yếu là do ma túy, cờ bạc". Theo ông, những nhà kinh tế hiện nay sợ nhất không phải vì tăng trưởng kinh tế chậm mà là các tệ nạn xã hội, thế hệ trẻ sẽ đi về đâu nếu như chúng ta không có nền giáo dục tốt, để thế hệ sắp tới đảm đương được chuyện đất nước. Vì vậy, Chính phủ phải rất tỉnh táo, thận trọng khi quyết định lựa chọn một dự án casino. Chúng ta có cả một lực lượng đảm bảo trật tự an ninh mạnh như hiện nay nhưng vẫn không ngăn chặn được người Việt sang Campuchia đánh bạc. Ðã có bao nhiêu người tự tử, mất nhà cửa, bao nhiêu doanh nghiệp phá sản. Ðây cũng chính là điều mà Chính phủ cân nhắc trước khi thừa nhận kinh doanh casino ở Việt Nam

Theo Công luận

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu