Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không chuẩn, cần phải chỉnh!

08/04/2012 9 phút đọc Theo: Thanh Niên
Sáng 5 tháng 4, hàng chục cơ quan báo chí đã được Bộ Tài chính trân trọng mời đến tham dự và đưa tin về Hội nghị
Không chuẩn, cần phải chỉnh!

Sáng 5 tháng 4, hàng chục cơ quan báo chí đã được Bộ Tài chính trân trọng mời đến tham dự và đưa tin về Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết T.Ư 4 của Bộ. Các nhà báo đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ dành cho một bất ngờ đến ngỡ ngàng khi ông bày tỏ sự không hài lòng về việc các báo hiện nay thường đề cập đến các nội dung không phải “của mình”.

“Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?” ...

http://2.bp.blogspot.com/-rR_qRt3FRL4/T4GhjHzntnI/AAAAAAAADu4/EFBkzUsCh40/s1600/imagesCAKDLL2Q.jpg
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?” ...

Nhận xét trên của Bộ trưởng Vương Đình Huệ có thể bắt nguồn từ thực tế là sự phát triển quá nhiều về số lượng nhưng còn tản mạn của báo chí VN, tuy nhiên trong trường hợp này không chuẩn, cần phải chỉnh. Bởi vì, mỗi tờ báo có thế mạnh chuyên sâu hoặc nhà nước giao nhiệm vụ phải tuyên truyền chuyên sâu nhưng không ai có quyền vạch ra ranh giới của từng tờ báo. Các nước không ai làm như thế, VN đã hòa nhập với thế giới cũng làm như thế!   

Ý kiến của ông Bộ trưởng Tài chính là sự nhầm lẫn đáng tiếc, cho thấy tầm nhìn còn hạn chế. Báo “tiếp thị” tại sao không có quyền viết về “chính trị”? Xin đừng cho rằng báo “tiếp thị” thì chỉ được nói đến marketing, giá cả hàng hóa hoặc lợi nhuận. Chiến lược và công việc tiếp thị chịu ảnh hưởng to lớn từ chính trị như sự ổn định hay bất ổn định chính trị, từ các chính sách xã hội, từ môi trường đầu tư và cả những biến động nhân sự của bộ máy nhà nước.  Nói một cách tóm gọn nhất, chính trị là những công việc nhà nước hay xã hội, còn kinh tế là tổng thể nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin thì kinh tế quyết định chính trị nhưng chính trị  lại có tính độc lập tương đối và có sự tác động trở lại kinh tế rất mạnh mẽ. Báo chí VN (bất kể tờ báo nào được nhà nước cho phép hoạt động) đều phải biết và viết về chính trị.

Phát biểu của Bộ trưởng trong bối cảnh nước ta đang gặp nhiều vấn đề nóng, có cái rất nóng như tài chính, lạm phát, giá cả, sẽ làm người nghe dễ suy luận vì Bộ trưởng ngại báo chí nói về những vấn đề liên quan? Đúng ra Bộ trưởng không thể đưa ra câu hỏi tại sao tờ báo về kinh tế lại đăng tin về chính trị ngay trong khi Bộ Tài chính - một cơ quan có “tôn chỉ” rất rõ về kinh tế - đang mời cả báo chí về dự một sinh hoạt chính trị như buổi phổ biến tình hình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 nói trên.

TS Tô Văn Trường

Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu