Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

98% mẫu thuốc cam có chứa chì

20/04/2012 12 phút đọc HH Thái Bình
Trước thực trạng thời gian gần đây có nhiều trường hợp trẻ em tử vong do ngộ độc chì khi sử dụng thuốc cam, Bộ Y
98% mẫu thuốc cam có chứa chì

Trước thực trạng thời gian gần đây có nhiều trường hợp trẻ em tử vong do ngộ độc chì khi sử dụng thuốc cam, Bộ Y tế cùng ngành y tế một số địa phương đã vào cuộc quyết liệt và đưa ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực để đảm bảo an toàn cho người dân…

Ngành y tế xử lý nghiêm những cơ sbán thuốc cam gây ngộ độc

Đây là thông tin được ThS. Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Vụ trưng Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cho phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống biết vào chiều ngày 20/4. Theo đó, trong tuần tới, một đoàn thanh tra của Bộ Y tế sẽ được thành lập để cùng với thanh tra y tế các địa phương đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý nghiêm một số cơ skinh doanh (KD) thuốc cam đã bán thuốc cam gây ngộ độc chì cho bệnh nhi.

Theo Bộ Y tế, hiện 15 tỉnh thành báo cáo có trường hợp ngộ độc chì do thuốc cam, các tỉnh chưa phát hiện bệnh nhân cũng vẫn có khả năng có trẻ em bị ngộ độc chì, nên Bộ Y tế đã tiếp tục ban hành công văn đề nghị ngành y tế các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh, kiểm tra công tác hành nghề y tư nhân, đặc biệt là y dược học cổ truyền; đồng thời đình chỉ ngay những cơ shoạt động, KD, buôn bán thuốc không có giấy phép hành nghề và yêu cầu ngừng lưu hành ngay thuốc từ dược liệu không rõ nguồn gốc, thuốc cam.

Cũng theo ông Sơn, Bộ Y tế giao Vụ Y dược cổ truyền phối hợp với Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai tiếp tục theo dõi tình hình bệnh nhân nhiễm độc chì; xác định nguồn lây ngộ độc để kịp thời có những hướng dẫn xử lý ngộ độc phù hợp.

Trước đó, theo thông tin tại cuộc họp bàn về hướng dẫn xử lý ngộ độc chì do Bộ Y tế tổ chức, từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2012, riêng Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai đã tiếp nhận 130 trường hợp ngộ độc chì, trong đó có 121 trẻ em. Kết quả kiểm tra 500 mẫu thuốc cam và bệnh phẩm tại Viện Hóa học có 98/100 mẫu thuốc cam có hàm lượng chì caomức 2-90% quy ra oxyt chì, có mẫu 85% là chì. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Bạch Mai xây dựng quy trình điều trị chuẩn với các trường hợp ngộ độc chì do thuốc cam, báo cáo Cục Quản lý khám chữa bệnh xem xét, ban hành sớm. Đồng thời giao Cục Quản lý dược lên kế hoạch nhập khẩu 3 loại thuốc có tác dụng giải độc chì tốt nhưng hiện không có bán trên thị trường Việt Nam.

Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân nói không với việc sử dụng các thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thuốc không được cấp phép; đồng thời với người đã sử dụng thuốc cam cần đến cơ sy tế để được thăm khám và định lượng chì, do các trường hợp ngộ độc chì trường diễn có khả năng ảnh hưng đến trí tuệ, khi hàm lượng chì trong máu trên 70mcg/dltrẻ em sẽ gây nhiều ảnh hưng đến sức khỏe.

http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/20/Photo00742.jpg
Cháu Khôi N. (11 tháng)Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang bị nhiễm độc chì do dùng thuốc cam. Ảnh: Nguyễn Hồng

Nâng cao chất lượng chẩn đoán và ngộ độc chì cho tuyến dưới

Bắc Giang là địa phương có nhiều trường hợp bệnh nhi phải nhập viện điều trị vì đã sử dụng thuốc cam cao nhất, hiện nay số lượng trẻ em được gia đình đưa đến khám để phát hiện bệnh tại Trung tâm Chống độc vẫn tiếp tục tăng. Để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho các cơ sy tế của tỉnh, ngày 19/4, SY tế Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai tổ chức lớp tập huấn “Chẩn đoán, điều trị ngộ độc chì” cho cán bộ lãnh đạo SY tế, các phòng y tế huyện và trạm y tế xã.

Tại buổi tập huấn, TS. Phạm Duệ - Giám đốc TT Chống độc, BV Bạch Mai đã chia sẻ một số kinh nghiệm thăm khám các triệu chứng, chẩn đoán phát hiện bệnh, giới thiệu phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm độc chì cho các y, bác sĩ bệnh viện địa phương. Cùng với đó, Trung tâm Chống độc sẽ chuyển giao kỹ thuật, phác đồ điều trị cho BV Sản - nhi Bắc Giang tiếp nhận và điều trị các trẻ emđịa phương bị nhiễm độc chì đang điều trị tại BV Bạch Mai. Do vậy, những trẻ em sau khi khám, phát hiện bệnh sẽ được điều trị đợt đầu tại BV Bạch Mai, sau đó được chuyển về bệnh việnđịa phương để điều trị theo phác đồ. Làm như vậy sẽ giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người bệnh.

Thêm một bệnh nhi tử vong do ngộ độc chì trong thuốc cam

TS. Cao Huy Hùng, Trưng khoa Thần kinh - BV Nhi Trung ương cho biết, tại BV vừa có một trường hợp tử vong do nhiễm độc chì có trong thuốc cam. Bệnh nhân là bé Nguyễn Thị Ngọc H., 8 tháng tuổi,Hà Nội, đã sử dụng thuốc một thời gian dài. Trước đó, bé H. được đưa vào nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê. Kết quả xét nghiệm cho thấy, hàm lượng chì trong máu bệnh nhi lên tới hơn 200 microgam/100ml, tức cao gấp 10 lần hàm lượng cho phép. Dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng do bị nhiễm độc chì quá nặng, bé H. đã tử vong. Được biết, đây là trường hợp thứ tư tử vong do ngộ độc chì trong thuốc cam tại BV Nhi Trung ương kể từ tháng 11/2011 đến nay.        

HH

Thái Bình (SK&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu