
Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi ở huyện Mù Cang Chải - Yên Bái. Ảnh: TTXVN
Ngày 9-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện số 1357/CĐ –TTg về việc khắc phục sự cố sạt lở núi thuộc khu mỏ chì kẽm ở huyện Mù Cang Chải - Yên Bái làm 17 người chết, 1 mất tích và 2 bị thương (Báo Người Lao Động ngày 8-9 đã đưa tin).
Vẫn chưa thấy nạn nhân cuối cùng
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị nạn; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng, mất tích... Các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nêu trên, báo cáo Thủ tướng.
Chiều cùng ngày, bác sĩ Hà Hồng Thúy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ - Yên Bái, cho biết 2 nạn nhân Hảng A Nắng (SN 1990), Hảng A Thắng (SN 1996) đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị phục hồi. Trong khi đó, mặc dù lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân cuối cùng là anh Lý A Lềnh. Ngoài ra, người thân vẫn chưa nhận dạng được anh Hàng A Sủng trong số 17 thi thể đã tìm thấy vì bị biến dạng.
Đến thời điểm này, tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình là 500 triệu đồng. Hiện tại, huyện Mù Cang Chải vẫn có mưa lớn kéo dài và sương dày đặc, chính quyền địa phương đã cấm người dân đi mót quặng để tránh xảy ra thêm thảm họa.
Đã từng xảy ra thảm họa
Cách đây 2 năm, chiều 22-8-2010, tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, một mảng đất đá rộng hơn 2 ha từ trên sườn núi cao đã đổ ập xuống, vùi lấp 7 người dân đang hái ngô. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã cưỡng chế dỡ bỏ lều lán của các gia đình trên nương ngô nhằm đề phòng xảy ra sạt lở đất.
Ông Nguyễn Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, cho biết trước khi xảy ra vụ sạt lở núi ở xã La Pán Tẩn, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã tổ chức họp để từng gia đình ký cam kết không mót quặng tại các bãi thải trong vùng. Trước đó, Công ty TNHH Thịnh Đạt đã cho công nhân nghỉ 3 ngày để bảo đảm an toàn do trời mưa to, đất dễ sạt lở. “Tuy nhiên, sau cơn mưa, người dân thấy đất trôi để lộ ra những quặng chì - kẽm nên kéo nhau đi mót. Khi thấy người dân mót quặng gần khu vực thi công, Công ty TNHH Thịnh Đạt cử 2 bảo vệ ra ngăn cản và một trong 2 người đã tử vong khi thảm họa xảy ra” - ông Khang kể.
Mù Cang Chải là một trong 2 huyện của tỉnh Yên Bái được Trung ương xếp vào diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Toàn huyện có trên 50.000 người, trong đó, dân tộc Mông chiếm 91%. Nơi đây có khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, độ dốc lớn, nghèo tài nguyên thiên nhiên; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chậm phát triển... Cuộc sống của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng chủ yếu là làm nương rẫy nên phải định cư trên các rẻo núi cao để tiện cho sản xuất. Đây cũng chính là hiểm họa bởi ở trên các sườn núi cao, kết cấu địa chất của đất rất lỏng lẻo nên sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhằm giải quyết tình trạng trên, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thậm chí cưỡng chế các hộ gia đình sống trong vùng nguy hiểm ra nơi ở mới an toàn. Mới đây, UBND huyện Mù Cang Chải đã chi hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ di dời 37 hộ dân ở 3 xã Nậm Có, Cao Phạ và La Pán Tẩn. Tuy nhiên, số hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao còn rất nhiều. “Chỉ khi nào Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển thì mới đủ lực để giải quyết tốt được vấn đề trên” - ông Hà Thanh Giang, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, nhìn nhận.
Thế Dũng - Hồng Quang (NLĐ)Mưa lũ làm 16 người chết, 38 bị thương
Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết tính đến tối 9-9, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh đã làm 16 người chết (Ninh Bình: 1, Thanh Hóa: 7, Nghệ An: 6, Hà Tĩnh: 2), 38 người bị thương (Thanh Hóa: 18, Nghệ An: 8, Hà Tĩnh: 12).
Mưa lũ cũng cuốn trôi 52 căn nhà, làm hơn 3.500 nhà bị ngập và sập đổ hoàn toàn; hơn 22.000 ha hoa màu và cây ăn quả bị ngập; một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập sâu khiến việc đi lại rất khó khăn...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã giảm dần nhưng vẫn còn duy trì trong vài ngày tới.
Trước những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra tại khu vực miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp hàng hóa và đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá 420 triệu đồng cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã cử đoàn công tác tiến hành khảo sát, đánh giá nhanh tình hình thiệt hại các địa phương; chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các địa phương tích cực phối hợp với các lực lượng tại chỗ ứng phó và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
B.Trân