Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ba Lan bầu cử tổng thống như thế nào?

11/05/2015 4 phút đọc
(Tiếp theo kì trước) Đúng 7 giờ sáng ngày 10.5.2015 tất cả các điểm bầu cử trên cả nước Ba Lan mở cửa. Các công
Ba Lan bầu cử tổng thống như thế nào?


(Tiếp theo kì trước)

Đúng 7 giờ sáng ngày 10.5.2015 tất cả các điểm bầu cử trên cả nước Ba Lan mở cửa. Các công dân Ba Lan được quyền quyết định ai sẽ là người được ngồi vào chiếc ghế tổng thống trong nhiệm kì 5 năm tới. Trong thời gian bầu cử, các hoạt động và truyền thông liên quan đến việc quảng bá và ủng hộ các ứng cử viên bị cấm. Thời gian được gọi là bầu cử im lặng (cicha wyborcza) kéo dài đến 21 giờ.

Chúng tôi đến điểm bầu cử của mình vào lúc 12:30, thời điểm mà những đám mây đen kịt trên bầu trời bắt đầu vỡ dần ra. Mưa nặng hạt làm cho những người đi bầu cử không mang theo ô phải chạy nhanh hơn đến nơi viết phiếu bầu.

Địa điểm bầu cử dành cho các công dân trong khu chung cư của chúng tôi là một trường phổ thông cơ sở. Ban bầu cử tiếp dân bên những chiếc bàn kê ngay trong hành lang, ngay gần cửa ra vào. Không khí im lặng nhưng trang nghiêm. Người ta tự giác đi vào nơi bầu cử theo thứ tự. Tôi thoáng thấy một nhóm người đứng ở một góc, dưới mái che mưa trước cổng trường. Ông J. Palikot, một trong những ứng cử viên tổng thống đang nói chuyện (rất nhỏ nhẹ) với người bên cạnh và quan sát những người đi vào phòng bầu cử.

Nhận phiếu bầu cử ( Ảnh Xuân Nguyên)

Bỏ phiếu.( Ảnh FB Mung Le)Ngày bầu cử ở Ba Lan không có loa đài phát thanh kêu gọi mọi người đi bầu, không có „trống giong, cờ mở”, cử tri đi bầu tự tìm hiểu về ứng cử viên chứ không có họp tổ dân phố để phổ biến và hướng dẫn. Tôi đi sau một người đàn ông, quan sát xem phải làm động tác gì trước khi được phát phiếu bầu. Mọi việc quả là đơn giản. Ông ta nói câu chào và chìa chứng minh thư (dowód osobisty) cho nhân viên phụ trách. Nhân viên mời ông ta kí vào danh sách cử tri, nơi có họ tên, địa chỉ nơi cư trú và trao cho ông phiếu bầu. Phiếu bầu ghi đủ họ và tên 11 ứng cử viên theo thứ tự vần chữ cái tên họ (nazwisko). Cử tri có thể ra chiếc bàn kê giữa hành hang hoặc vào nơi có che rèm kín để đánh dấu chéo (X) vào ô dành cho ứng cử viên mà mình muốn bầu. Toàn bộ thời gian bầu cử cho mỗi người không quá 5 phút. Điều đáng nói nữa là ngoài 4 người làm nhiệm vụ của Ban bầu cử (3 người ngồi trước 3 bàn và một người theo dõi chung) thì không có lực lượng bảo vệ nào. Bên ngoài cổng trường và những khu vực dân cư gần đó cũng không thấy bóng một cảnh sát nào. Có lẽ người Ba Lan đã quen tự giác và trật tự khi đến nơi bầu cử.

Đúng 21 giờ, tất cả các điểm bầu cử đóng cửa. Khảo sát cử tri của hãng IPSOS (theo đơn đặt hàng của các kênh truyền hình TVP1, TVN24 và Polsat News) ngay sau đó đã công bố có khoảng 49,4% cử tri tham gia bầu cử. Ứng cử viên A. Duda đạt số người ủng hộ cao nhất (34,8%), người về thứ hai là đương kim tổng thống B. Komorowski (32,2%), ông P. Kukliz đứng thứ 3 với 20,3% số người ủng hộ. Sau khi các kênh truyền hình công bố kết quả khảo sát này, các ứng cử viện đã đăng đàn nói lời cám ơn các cử tri ủng hộ mình. Đương kim tổng thống đề nghị ông A. Duda tranh luận trên diễn đàn mở trước ngày bầu cử vòng II. Ông Duda đã nhận lời và nói rằng ông đã muốn có cuộc tranh luận này từ lâu.

Cũng theo hãng IPSOS thì bầu cử vòng II chắc chắn sẽ xảy ra.

Theo thông báo của ủy ban bầu cử Quốc gia, trong ngày bầu cử đã không xảy ra những điều rắc rối. Có một trường hợp 2 cử tri to tiếng, cãi lộn với nhau buộc cảnh sát phải đến can thiệp. Ở một điểm bầu cử khác, một nhân viên trong ban hướng dẫn bầu cử đã có nồng độ rượu trong người quá cao và bị buộc rời khỏi địa điểm bầu cử.

Bầu cử tổng thống tại Ba Lan nhiệm kì 2015-2020 sẽ có kết quả chính thức sớm nhất vào sáng thứ 3 (13/05).

Xuân Nguyên


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu