Hôm thứ Năm (5/02/2026), Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Thomas Rose, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến quan hệ Ba Lan-Mỹ hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Donald Trump, người đã làm rất nhiều cho Ba Lan và dân tộc Ba Lan".
Ông ta còn dọa Mỹ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Chủ tịch Quốc hội Włodzimierz Czarzasty với lý do được cho là do những phát ngôn của ông chủ tịch này về tổng thống Mỹ, mà cụ thể là từ chối ủng hộ việc đề cử giải Nobel Hòa bình cho tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Thomas Rose)
Trước những phản ứng gay gắt của vị đại sứ Mỹ tại Ba Lan, mặc dù chủ tịch Hạ Viện Czarzasty đã có những lời phân bua, Hạ viện Ba Lan đã không ngần ngại nêu rõ ràng những quan điểm không chỉ của ngài chủ tịch mà còn là quan điểm chính thống của nhà nước Ba Lan.
Theo tin của đài RMF FM, trong phát biểu của mình, ông Czarzasty đã bắt đầu bằng những lười khen nghợi dành cho Donald Trump về những hành động nhằm giảm thiểu xung đột vũ trang và cứu sống con người: "Những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng quốc tế và tìm kiếm các giải pháp hòa bình lâu dài chắc chắn xứng đáng nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế".Nhưng "sau khi phân tích kỹ lưỡng sáng kiến được trình bày và các lập luận kèm theo, Chủ tịch Quốc hội đã quyết định không ủng hộ đề cử này." "Lập trường này xuất phát từ niềm tin rằng hòa bình lâu dài và an ninh quốc tế cần phải dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chính sách dựa trên luật lệ, trách nhiệm giải trình của các thể chế và việc tăng cường các cấu trúc hợp tác đa phương".

(chủ tịch Hạ viện Ba Lan Włodzimierz Czarzasty)
Các quan chức của Quốc hội Ba Lan cũng đã nêu rõ rằng "Chủ tịch Quốc hội sẵn sàng xem xét ủng hộ một sáng kiến tương tự trong tương lai nếu hành động của Tổng thống Donald Trump dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine." Và "Một nền hòa bình công bằng cần được hiểu là phải có sự thừa nhận rõ ràng trách nhiệm của các bên tham chiến - sự phân biệt giữa kẻ gây hấn và nạn nhân, điều vẫn là nền tảng trong cuộc chiến bi thảm đang diễn ra ở châu Âu".
Thủ tướng Donald Tusk cũng đã lên tiếng bảo vệ Czarzasty, ông viết: "Thưa ngài Đại sứ Rose, các đồng minh nên tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải lên mặt dạy đời nhau. Ít nhất đó là cách chúng tôi hiểu về quan hệ đối tác ở Ba Lan".
Sau lời tuyên bố này, đại sứ Rose đã viết rằng ông coi thông điệp của ông Tusk là "một sai lầm" và đe dọa rằng những "bình luận ghê tởm, thiếu tôn trọng và xúc phạm" của ông Czarzasty " có khả năng gây hại cho chính phủ."
Ông Rose sau đó còn tham gia vào một cuộc tranh luận trên cổng thông tin X với Kacper Kamiński, một sinh viên Ba Lan đã chỉ trích ông. "Chúng ta có nên rút toàn bộ binh lính và thiết bị của mình không?", ám chỉ việc rút quân Mỹ khỏi Ba Lan. Sau đó, ông đã xóa bài đăng.
Eli Stokols, phóng viên Nhà Trắng của POLITICO, khi bình luận về những lời lẽ gay gắt của Đại sứ Mỹ Thomas Rose nhắm vào Chủ tịch Quốc hội Włodzimierz Czarzasty, đã phát biểu:
"Ông ấy đang bắt chước kiểu hành vi mà chúng ta thấy ở chính Donald Trump. Cách tiếp cận 'lấy Trump làm trung tâm' này thấm nhuần toàn bộ chính quyền." Việc tấn công châu Âu là chuyện thường thấy, ngay cả trong số những người chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại”. “Mỗi người được Trump bổ nhiệm đều hiểu ông ta muốn gì và cố gắng đáp ứng nhu cầu được công nhận của ông ta,”. “Ông ta cũng đe dọa khi ai đó không phục tùng. Đây là cách tiếp cận thế giới của Trump: ông ta muốn các quốc gia khác, cả đồng minh truyền thống và đối thủ truyền thống, phải quỳ dưới chân mình.”
Cũng theo lời phóng viên Stokols: Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã cố gắng nhượng bộ, bằng cách “bí mật và công khai lấy lòng Trump.” “Họ nghĩ đó là cách duy nhất để khiến ông ta lắng nghe họ.” Rằng đó là điều cần phải làm để duy trì quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Trump bắt đầu đe dọa Greenland, nhiều quốc gia bắt đầu ngừng lại. Nhiều quốc gia bắt đầu tự hỏi liệu cách tiếp cận như vậy có còn hợp lý nữa hay không. Họ đã tâng bốc ông ta, nhưng ông ta vẫn tiếp tục đe dọa xâm lược một đồng minh NATO trong nhiều tuần liền. "Những sự kiện gần đây có thể là lời cảnh tỉnh cho nhiều người ở Ba Lan," - ông nói thêm.
Stokols nhấn mạnh rằng chúng ta không biết liệu những tuyên bố của đại sứ có được cấp trên của ông ta tại Bộ Ngoại giao phê duyệt trước đó hay không. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó là đúng. Nhiều người trong Bộ Ngoại giao Mỹ công khai thù địch với châu Âu. Điều này có thể không áp dụng cho chính Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng chắc chắn áp dụng cho các thứ trưởng của ông ta. Chúng ta thấy điều đó trong các tuyên bố công khai và trong các bài đăng trên mạng xã hội của họ,". "Kiểu tiếp cận 'tập trung vào Trump' này thấm nhuần toàn bộ chính quyền. Tấn công châu Âu là chuyện thường tình trong đó, kể cả trong số những người chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại,". Khả năng thứ hai, đó là Rose có thể đã tự mình lao vào cuộc xung đột gay gắt với Czarzasty mà không tham khảo ý kiến Bộ Ngoại giao. Tại sao? "Để thu hút sự chú ý. Để ông ta có thể trở về Washington và khoe khoang về điều đó. Ông ta đang diễn trước một khán giả duy nhất, giống như mọi người trong vòng tròn của Donald Trump. Những hành động như vậy có thể thúc đẩy sự nghiệp của ông ta,".
Tuy nhiên, nhà báo của POLITICO nhấn mạnh rằng ông không nghĩ Mỹ sẽ thay đổi chính sách quốc phòng đối với Ba Lan vì "Chính sách này vẫn do Lầu Năm Góc quyết định, chứ không phải do đại sứ - một cựu phát thanh viên đề xuất".
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/burza-wokol-slow-ambasadora-usa-to-moze-mu-pomoc-w-dalszej-karierze/5v0l3tb,79cfc278)




Bình luận