
Sau khi thay đổi hệ thống hưu, và giảm đáng kể mức nợ công, Ba Lan đã giảm mức ngưỡng cảnh báo nợ xuống thấp hơn trước. Mức ngưỡng cảnh báo nợ từ 55% giảm xuống còn 48% GDP.
Ngưỡng này có nghĩa rằng nếu như mức nợ công vượt 48% GDP, thì trong năm tài khóa tiếp theo chính quyền bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu, không bị thâm hụt ngân sách để đưa nợ công về dưới mức ngưỡng.
Thủ tướng Ba Lan cho biết sẽ làm cho Ba Lan trở thành một trong những quốc gia Châu Âu có mức bảo hiểm nợ tốt nhất Châu Âu. Điều này nâng điểm Ba Lan trong con mắt của IMF và các hãng xếp hạng tài chính.
(Theo PAP)