
Nhằm mục đích giảm bớt nạn thất nghiệp, chính quyền Ba Lan vừa có một số biện pháp hỗ trợ các hoạt động kinh tế tư nhân, khuyến khích những người thất nghiệp năng động tự thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.
Khó khăn tìm kiếm việc làm khiến cho ngày càng nhiều người Ba Lan tự lập doanh nghiệp để kinh doanh. Hiện nay hàng ngày có thêm khoảng 800 người đăng ký hoạt động kinh tế tư nhân. Vấn đề là ở chỗ, các doanh nghiệp này sau 1 năm hoạt động trụ lại được chỉ 75%, sau 5 năm chỉ còn 33% doanh nghiệp sống sót.
Lý do được nêu ra nhiều nhất với các doanh nghiệp phải giải thể là nghĩa vụ thuế cao không chịu đựng được. Các chuyên gia cũng đã từng chỉ ra rằng miễn giảm thuế là cần thiết để các doanh nghiệp mới trụ lại được và tăng trưởng. Hôm qua 14/1/2014 ông Adam Szejnfeld (PO) chủ tich tiểu ban chống quan liêu của Hạ viên đã trình ra một dự luật (Pakiet Start) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới. Sau đây là 2 món quà trao tặng các doanh nghiệp mới.
1. Miễn đóng góp bảo hiểm xã hội và y tế trong 6 tháng đầu. Trong 6 tháng đầu tiên chưa phải đóng bảo hiểm hưu trí ZUS và bảo hiểm sức khỏe. Các doanh nghiệp mới vẫn có thể sử dụng dịch vụ y tế công cộng của nhà nước trong giai đoạn này. Hai năm tiếp theo, đóng góp bảo hiểm xã hội và y tế ở mức ưu tiên chỉ khoảng 300 zl/tháng (Hiện nay mức miễn giảm là 400 zl/tháng trong 2 năm đầu, sau đó hàng tháng tăng dần lên cho đến mức trên 1000 zl)
2. Thuế thu nhập. Các doanh nghiệp mới có thể hoãn nộp thuế thu nhập trong 2 năm đầu tiên. Trả nợ thuế thu nhập từ năm thứ 3 và được trả rải ra trong 5 năm ( mỗi năm 20% và không phải trả tiền lãi). Hiện nay các doanh nghiệp mới cũng được hoãn thuế thu nhập 1 năm đầu tiên, nhưng phải đáp ứng điều kiện hoạt động liên tục 10 tháng và thuê mướn ít nhất 5 người. Bây giờ dự luật của PO sẽ xóa bỏ rào chắn này.
Dự luật Pakiet Start này nhằm giảm bớt thất nghiệp, đặc biệt có lợi cho giới trẻ (33% doanh nghiệp mới là của giới trẻ dưới 34 tuổi) những người chưa có tích lũy tài chính, để có thể trụ lại được trên thương trường.
Phản biện về dự luật này của PO, ông Ireneusz Jablonski ở Trung tâm nghiên cứu kinh tế Adam Smith bày tỏ quan ngại về điều luật hoãn thuế thu nhập. Ông cho rằng sau 2 năm hoạt động, những doanh nghiệp phá sản sẽ gặp bi kịch khi không có tiền trả nợ khoản thuế thu nhập được hoãn. Ông đề nghị nên miễn giảm thuế đồng đều không chỉ cho các doanh nghiệp mới. Ông cho rằng những doanh nghiệp có kinh nghiệm sẽ thuê mướn thêm nhân công khi có thêm tiền trong ví, qua đó làm giảm thất nghiệp.
( Theo Metromsn)