
Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, Ba Lan có thể có nhiều hơn nguồn năng lượng tái tạo. Cùng với việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng , điều này cho phép giảm chi phí năng lượng và mang lại khoảng 60000 chỗ làm việc mới. Dr Andrzej Kassenberg, chủ tịch Viện phát triển kinh tế phát biểu như vậy.
Ông lý luận rằng cần phải chú trọng vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả. Ông lấy ví dụ Anh quốc những năm 1970s người dân phải trả 6% thu nhập cho tiêu dụng năng lượng. Hiện nay người dân chỉ phải chi 4% thu nhập cho điện và sưởi. Điều này có được nhờ cải tiến hệ thống sưởi và cách nhiệt hóa các tòa nhà. Nếu không hoàn thiện hóa thì hẳn hóa đơn năng lượng sẽ là 8% thu nhập của người dân.
Một khả năng khác để giảm chi phí năng lượng là lập thị trường người tiêu dùng điện. Người tiêu dùng sẽ sản xuất điện (điện gió hoặc điện mặt trời) tiêu dùng riêng , phần điện thặng dư sẽ bán lại cho mạng lưới điện. Đây cũng là phương pháp giảm tổn thất điện trong quá trình chuyển tải điện, tiết kiệm cho nhà phân phối điện.

Một khả năng khác sản xuất năng lượng tái tạo mà ông đề cập tới là tăng số lượng các trạm biogas tại Ba Lan . Hiện nay tại Ba Lan có khoảng 200 000 trạm biogas gia đình. Theo ông nếu có chính sách hỗ trợ thích hợp thì có thể nâng số lượng lên chừng 2,5 triệu trạm như vậy.
Ông cho rằng có thể tạo ra chừng 60000 chỗ làm việc mới liên quan tới kinh tế năng lượng xanh.
Vấn đề thị trường nguồn điện nhỏ là tính hiệu quả kinh tế . Nhà phân phối điện sẽ chỉ mua điện với giá 80% giá bán buôn. Giá bán buôn hiện nay chỉ là 18 gr/ kwh. Như vậy những người sản xuất điện nhỏ sẽ không hào hứng đầu tư nhiều cho mảng này.
(Theo Biznes.onet)