
Chính quyền đã chấp thuận khởi động chương trình xây nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) đầu tiên của Ba Lan. Dự kiến ĐHN sẽ hòa vào lưới điện quốc gia Ba Lan năm 2024.
Cựu bộ trưởng ngân khố Aleksander Grad đã được bổ nhiệm cương vị chủ tịch của PGE năng lượng hạt nhân và PGE EJ 1, chịu trách nhiệm điều hành chương trình năng lượng hạt nhân và xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên của Ba Lan.
Kế hoạch là nhà máy ĐHN đầu tiên của Ba Lan sẽ gồm 2 khối lò phản ứng hạt nhân có tổng công suất 6 GW, lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ khởi động năm 2023.
(Theo Biznes.onet)