Thứ bảy 21-6-2014 đài phát thanh Radio Z đã công bố cuốn băng nghe trộm hai chính khách Ba Lan, trong đó có đoạn ghi lời của bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski nói với cựu bộ trưởng bộ Tài chính Jacek Rostowski như sau: „Liên minh Ba Lan – Mỹ không có giá trị gì. Ngược lại nó còn có hại, bởi tạo ra cho Ba Lan một cảm giác an ninh giả tạo”. Ngoài ra Sikorski còn nói: „Vấn đề ở Ba Lan là chúng ta có một lòng tự hào nông cạn và tự đánh giá mình thấp”.
Tomasz Nałecz - cố vấn của tổng thống Bronislaw Komorowski đánh giá sự kiện này trên kênh TVN24 như sau: „Những lời nói của bộ trường Sikorski đang làm khó cho ông ta trong việc thực thi nhiệm vụ. Điều đó giống như việc giám mục nói riêng rằng mình không tin vào Chúa. Ông ấy phải nhìn thẳng vào gương và tự đặt câu hỏi một bộ trưởng ngoại giao phải hành xử như thế nào. Bây giờ là lúc chính những người liên quan phải đưa ra quyêt định hành xử”. Cố vấn của tổng thống không nói thẳng ra rằng phủ tổng thống chờ quyết định từ chức của bộ trưởng ngoại giao, song ông tỏ ra đồng tình với ý kiến của cựu thủ tướng Wlodzimierz Cimosiewicz đăng trên tờ Super Express rằng ông Sikorski không nên tiếp tục giữ chức vụ bộ trưởng ngoại giao Ba Lan nữa:

„Vì lợi ích của quốc gia cũng như để giúp đỡ thủ tướng ông Sikorski nên lập tức xin từ chức không điều kiện. Người Mỹ quả có gây ra với Ba Lan nhiều lỗi lầm, nhưng điều đó không làm thay đổi một sự thật giản đơn là họ là những đồng minh đáng tin cậy nhất”.
NVT theo báo Ba Lan