
Các nhà khoa học và kỹ sư Ba lan đang nghiên cứu tìm kiếm loại beton che chắn bức xạ tốt hơn để xây nhà máy ĐHN tại Ba Lan.
Đề án nghiên cứu trị giá 3.2 triệu zl có sự tham gia của Viện các vấn đề kỹ thuật cơ bản PAN, Trung tâm quốc gia nghiên cứu hạt nhân NCBJ, Viện gốm và vât liệu xây dựng và công ty xây dựng Hydrobudowy-1 . Đề án này đáp ứng chờ đợi của các công ty sẽ xây nhà máy ĐHN tại Ba Lan.
Beton là vật liệu cơ bản che chắn bức xạ ion hóa. Ngoài nhà máy ĐHN, những nơi khác có sử dụng chất phóng xạ (dùng trong y học hạt nhân và sử dụng phóng xạ trong công nghiệp) cũng phải cần có các lớp beton che chắn này .
Theo như thông báo, các nghiên cứu được thực hiện tại Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân MARIA ở Świerk. Tại đó các vật liệu nghiên cứu sẽ chịu những luồng tia gama và neutron mạnh chiếu vào.
Người ta cũng tiến hành phân tích mẫu beton của Lò phản ứng nghiên cứu EWA ( đã dừng hoạt động). Công việc nghiên cứu sẽ kéo dài đến cuối năm 2016 nhằm tìm ra loại bêton che chắn bức xạ ion hóa tốt hơn. Trung tâm nghiên cứu và Phát triển R&D quốc gia tài trợ hơn 3 triệu zl cho đề án nghiên cứu này.
(Theo PAP)