
Các sản phẩm từ sữa sẽ đắt lên, do nhu cầu thị trường nước ngoài như EU,Nga Trung quốc tăng lên với các sản phẩm Ba Lan. Ser và Bơ có thể tăng giá 3%.
Đường đang rẻ trên thị trường thế giới, nên kẹo bánh ở cửa hàng cũng sẽ rẻ đi khoảng hơn 10%, riêng sokola thì giá vẫn không đổi do Kakao lại đắt lên.
Bánh mì sẽ nguyên giá thậm chí có thể rẻ hơn tí chút, nếu như thời tiết thuận lợi và đồng zl mạnh dần lên. Nhưng nếu thời tiết hanh khô tại EU,Nga và Ukraina thì giá bánh mì có thể tăng dần lên.
Giá thịt sẽ rẻ đi. Trong những năm gần đây mức tiêu thụ trong Ba Lan ổn định, mức xuất khẩu không tăng nhiều, giá lúa mì ổn định nên giá thịt sẽ rẻ đi chút ít.
Thuế sẽ tăng lên. Người ta tính rằng năm nay thuế PIT thu được từ người dân là 3.93 tỷ zl. Mức thuế VAT giữ nguyên 23%.
Thuế thuốc lá sẽ tăng lên khoảng 7% tiến dần đến mức thuế của EU là hơn 90 euro/1000 điếu vào năm 2018. Năm ngoái đã đạt mức 87.5 euro/1000 điếu.
Thuế rượu sẽ tăng khoảng 15%, nên chai 0.5l sẽ có giá khoảng 23zl ở cửa hàng.
Giá xăng có thể giảm chút do giá trên thi trường thế giới có thể giảm đi. Mỹ tăng sản xuất dầu khí từ đá phiến dầu làm giảm áp lực tăng giá xăng dầu trên thế giới
(Theo GW)