
Hiệp hội điện gió Ba Lan vừa lên tiếng bênh vực cho việc sử dụng điện gió. Họ cho rằng dự luật hạn chế phát triển điện gió (trong vòng 3 km cách khu dân cư và rừng) là quan liêu, họ cho rằng đa số người Ba Lan ủng hộ điện gió và các huyện nơi đặt điện gió thu được hàng chục triệu zl thuế BĐS của các xí nghiệp điện gió.
Họ đưa ra số liệu của công ty điều tra dư luận GFK Polonia cho biết 90% người dân ủng hộ điện gió, khoảng 80% ủng hộ điện gió ở khu vực mình sinh sống. Kết quả tương tự ở tỉnh warminsko - mazurska được hãng thăm dò dư luận TNS Polska đưa ra. Chính những người sống cạnh nơi có điện gió lại tỏ ra hài lòng. Phần lớn người dân ủng hộ vì thấy rằng điện gió có lợi cho môi trường, có lợi về tài chính cho gmin và tạo ra công ăn việc làm mới.
Ở khu vực Mazurska, người ta không có ý định đặt turbin gió ở khu vực các hồ du lịch rất nổi tiếng của Ba Lan, mà chỉ định đặt ở vùng Warmia, nơi điện gió sẽ mang lại nhiều lợi ích.
Lợi ích tài chính điện gió mang lại là gì ?
Nguồn lợi là thuế BĐS của các trang trại gió cho ngân sách của huyện có các turbin gió. Năm 2011 khoản thuế này là 66 triệu zl cho các gmin có điện gió. Tính trung bình mỗi gmin có thêm trong ngân sách 653 ngàn zl từ điện gió. Ví dụ Gmin Margonin ngân sách 20 triệu zl, trong đó 5 triệu zl là từ thuế BĐS của trang trại gió. Chính quyền gmin sử dụng tiền này nâng cấp đường sá và đầu tư cho giáo dục .
Nếu các nhà chính trị không muốn trang trại gió trên đất liền thì có thể đặt trang trại gió ở ven biển chăng ? ví dụ ven biển Ban tích ?
Nếu những điều luật quá ngặt nghèo như vậy được thông qua thì e rằng có ít nhà đầu tư dám mạo hiểm đầu tư trang trại gió ven biển. Vì trong tương lai có thể lại có đạo luật đòi đi dời các turbin gió để bảo vệ cảnh quan môi trường.
Tóm lại với tình hình này thì các trang trại gió nếu có xuất hiện ở Ba Lan phải sau năm 2020.
(Theo Metromsn)