
Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski cho rằng sự xa rời của Châu Âu với công nghiệp là sai lầm cần phải sửa. Tái công nghiệp hóa dựa trên giá năng lượng cạnh tranh và phát triển kỹ thuật mới là cơ hội để tăng trưởng kinh tế động lực.
Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Châu Âu theo Tổng thống Bronisław Komorowski là do xa rời công nghiệp hóa . Nếu quá trình này tiếp tục sẽ làm hại quyền lợi kinh tế Châu Âu, an ninh kinh tế và có thể dẫn đến vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Xa rời công nghiệp là sai lầm mà EU cần sửa chữa, Tông thống cho rằng những nền kinh tế công nghiệp mạnh sẽ xoay xở trong thời khủng hoảng tốt hơn những nền kinh tế thiên về ngành dich vụ tài chính .
Tổng thống Komorowski cho rằng sản xuất công nghiệp là quan trọng không chỉ ở khía cạnh đổi mới và xuất khẩu, mà còn ở khía cạnh thị trường lao động, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Công nghiệp, đó là chỗ làm việc ổn định, ở Ba Lan ngành công nghiệp có thu nhập cao.
Ông nhấn mạnh rằng công nghiệp hiện đại là tăng tính cạnh tranh dựa trên đổi mới và sáng tạo, ở khía cạnh này cần chú ý thích đáng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Cần cởi mở, mềm dẻo và sáng tạo để thành tâm điểm của hệ thống kinh tế địa phương, hình thành phát triển doanh nghiệp theo hình mẫu như Google.
Theo Tổng thống, cần xóa bỏ các rào chắn ngăn cản sự phát triển của thị trường chung Châu Âu, là nền tảng cho tính cạnh tranh của kinh tế Châu Âu. Theo ông nếu như nền kinh tế quốc gia nào đó bị trì trệ suy thoái thì ở mức EU cần có hợp lực tạo xung lực phát triển kinh tế.
Theo ông điều quan trọng nữa là cần tạo sự bình đẳng về cơ hội cho các công ty ở Châu Âu. Bằng cách đó sẽ tạo ra ngành công nghiệp mạnh có tính cạnh tranh ở quy mô toàn cầu. Ở quy mô toàn cầu chúng ta cần mở rộng tự do thương mại. Thỏa hiệp tự do thương mại và đầu tư giữa Mỹ và EU là cơ hội nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế ở 2 bên bờ Đại Tây Dương.
Ông nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng nâng cao tính cạnh tranh là giá năng lượng. Kế hoạch tham vọng hiện nay về năng lượng-khí hậu không thể là vấn đề ngăn trở tính cạnh tranh của kinh tế Ba Lan và Châu Âu.
Tông thống nhận xét kinh tế của Ba Lan Đức và Pháp gộp lại chiếm 40% GDP của EU. Phối hợp hoạt động của 3 quốc gia này sẽ cho thấy Tam giác Weimart không chỉ là khái niệm chính trị trừu tượng mà còn được hiện thực hóa thành sáng kiến kinh tế cụ thể.
Tổng thống nhấn mạnh rằng 25 năm qua Ba Lan đã là một đầu tầu phát triển kinh tế Châu Âu . Thành công này có được nhờ cải cách môi trường kinh doanh. Sản phẩm công nghiệp Ba Lan tăng trưởng 20% trong giai đoạn 9/2008 đến 9/2013, trong giai đoạn này kinh tế Châu Âu chìm trong suy thoái. Tăng trưởng có được nhờ công nghiêp gỗ, ôtô, khai mỏ và hóa chất. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất EU, ông khẳng định Ba Lan vẫn còn tiềm lực và cơ hội để tăng trưởng nhanh hơn nữa.
Tổng thống kết luận cần một tầm nhìn toàn cục về kinh tế châu Âu, phát triển dựa trên tái công nghiệp hóa. Ông kết luận : Tái công nghiệp hóa dựa trên giá năng lượng cạnh tranh và khai thác công nghệ mới là cơ hội đưa châu Âu trở lại con đường phát triển động lực.
(Theo PAP)