
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ba Lan B. Komorowski
Nhân kỷ niệm 25 năm bầu cử tự do của Ba Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm và làm việc với tổng thống Ba Lan B. Komorowski và thủ tướng Ba Lan D. Tusk. Trong buổi họp báo tổng thống Obama nói tôi sẽ đề nghị Quốc hội thông qua khoản tiền 1 tỷ đô tăng cường lực lượng Mỹ ở châu Âu và ủng hộ các đồng minh của Mỹ, nhưng không nói chi tiết. Tổng thống Ba Lan B. Komorowski cũng đề xuất tăng ngân sách quân sự của Ba Lan lên 2% GDP trong năm tới và hy vọng các nước thành viên NATO tăng ngân sách quân sự để đáp ứng tình hình của khu vực. Động thái này được ông Obama hoan nghênh và coi là “lời nhắc nhở rằng mỗi thành viên NATO cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình” trong khối liên minh.
Thủ tướng Ba Lan có cuộc nói chuyện với tổng thống Mỹ. Tusk đề cập đến hai vấn đề lớn là an ninh quốc phòng và an ninh năng lượng. Thủ tướng đánh giá quan hệ Ba Lan – Mỹ trước sau vẫn tốt đẹp có ý nghĩa cốt lõi. Tổng thống Obama khẳng đinh tình hữu nghi Mỹ - Ba Lan sẽ chỉ có thể mạnh lên, chúng ta không thể có quan hệ nào tốt hơn ở đâu trên thế giới. Obama ca ngợi thành tựu kinh tế của Ba Lan trong vòng 25 năm qua cũng là do Ba Lan được độc lập về chính trị. Những cải cách ở Ba Lan có vai trò của mình dù không tránh khỏi mất mát. Đi trên đường phố Warszawa ông thấy Ba Lan đang là một trong những nước phát triển kinh tế nhanh nhất ở châu Âu, có nền công nghiệp với kỹ thuật cao với nhiều đổi mới. Tổng thống Obama nói sẽ cung cấp khí đốt từ Mỹ sang châu Âu. Ba Lan là một nước ủng hộ mạnh mẽ hiệp ước buôn bán tự do EU và Mỹ, trong tương lai sẽ thuận cho việc xuất khẩu khí đốt đến các nước mà Mỹ đã ký với họ về hiệp ước này.
Ngày 04.06.2014 Ba Lan tổ chức trọng thể lễ 25 năm Ba Lan tự do. Tham dự kỷ niệm lần này ngoài tổng thống Mỹ USA Barack Obama, ngoại trưởng Mỹ Kerry còn có 40 lãnh đạo của các nước Đông Âu, trong đó có tổng thống Ukraina mới được bầu Petro Poroszenko. Chiều hôm 03. 06 tại cung vua thành cổ Warszawa có lễ trao Kỷ niệm chương cho người đứng đầu lực lượng Tatar ở Crưm Mustaf Dżemilew. Ông Obama, dự kiến sẽ hội đàm với các lãnh đạo NATO về cuộc khủng hoảng tại Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin cũng được mời tham dự buổi lễ, tuy nhiên Nhà Trắng đã nói rõ các lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga sẽ không có bất kỳ cuộc đối thoại song phương chính thức nào. Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc từ phương Tây cho rằng Nga đang hỗ trợ quân nổi dậy.
QV