Ngày 4 - 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Cao Đức Phát và người đồng cấp của Ba Lan, ông Marek Wasicki đã nhất trí để ngành nông nghiệp hai nước hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ mong muốn hợp tác với Ba Lan trong các lĩnh vực có thế mạnh của Ba Lan như thú y, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, phát triển chăn nuôi.
Ông Phát cho biết, Chính phủ Việt Nam đang khuyết khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Chính phủ Việt Nam đang ưu đãi ở mức cao nhất về đất đai, thuế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng hợp tác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, buôn bán, hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang có bước phát triển mạnh
Theo ông Marek Wasicki, Ba Lan hiện là thành viên của Liên minh châu Âu nên việc hợp tác sản xuất, xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường này là rất tiềm năng. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước hợp tác thành lập các liên doanh sản xuất tại Việt Nam và Ba Lan.
Ba Lan hiện xuất khẩu khoảng 1/4 sản phẩm nông nghiệp, và là nước sản xuất sữa vào loại nhất châu Âu. Đồng thời, đây cũng là nước có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nuôi cá nước ngọt, sản xuất, chế biến các loại thịt, nghiên cứu gen.
Còn Việt Nam đã xuất khẩu sang Ba Lan nhiều mặt hàng nông lâm, thủy sản như cá basa, tôm, cà phê, gạo, chè, cao su với kim ngạch khoảng 400 triệu USD mỗi năm. Đồng thời, nhập khẩu khoảng 10 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp mỗi năm, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Ba Lan như sữa, thịt các loại, lúa mì, thức ăn chăn nuôi.
H.N (CATP)