Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ băng nghe trộm ở Ba Lan.

19/06/2014 3 phút đọc Theo: Ngày thứ tư 18-6-2014
VỤ CÔNG BỐ ĐOẠN BĂNG NGHE TRỘM CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CÁC CHÍNH KHÁCH TRÊN TỜ „WPROST” ĐANG GÂY CƠN BÃO TÁP CHO CHÍNH
Vụ băng nghe trộm ở Ba Lan.

VỤ CÔNG BỐ ĐOẠN BĂNG NGHE TRỘM CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CÁC CHÍNH KHÁCH TRÊN TỜ „WPROST” ĐANG GÂY CƠN BÃO TÁP CHO CHÍNH PHỦ CỦA THỦ TƯỚNG DONALD TUSK.

Ngày thứ tư 18-6-2014, theo lệnh của Tòa án quận Warszwa – Praga một nhóm cảnh sát và sĩ quan của lực lượng ABW đã đến tòa soạn báo Wprost đề nghị ông tổng biên tập báo trao lại đoạn băng ghi trộm cuộc nói chuyện giữa bộ trưởng bộ Nội vụ B. Sienkiewicz và ông M. Belka, thống đốc ngân hàng nhà nước Ba Lan NBP, coi như đó là bằng chứng tội phạm. Ông tổng biên tập báo Wprost Latkowski từ chối không cung cấp cuốn băng, không trao laptop của mình cho lực lượng ABW và tuyên bố việc làm đó là để bảo vệ bí mật nguồn tin cung cấp. Sau nhiều giờ đấu khẩu, với sự chứng kiến của nhiều nhà báo có mặt tại tòa soạn báo Wprost, các lực lượng ABW đã rút về.

Cuộn băng ghi lại cuộc trao đổi diễn ra vào tháng 7 năm 2013 tại quán „Sowa và những người bạn” ở đường Czerniakowska, theo đó ông bộ trưởng bộ Nội vụ Sienkiewicz đề nghị ông Belka, thống đốc ngân hàng nhà nước Ba Lan ủng hộ để thông qua ngân sách trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Ông Belka đưa ra điều kiện phải cải cách đạo luật về ngân hàng trung ương và cách chức bộ trưởng Tài chính Rostowski.

Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố chính phủ của ông không ra lệnh cho các lực lượng ABW làm việc này, quyết định của Tòa án và của ABW là độc lập. Ông nói cần giải quyết vấn đề đến cùng, cần làm rõ ai là người đứng sau các cuộc nghe trộm và kêu gọi báo chí hãy công bố toàn bộ sự thật liên quan đến các cuộc nghe trộm. Chúng ta đứng trước một vấn đề vô cùng nan giải, đó là mâu thuẫn giữa việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và việc thực thi pháp luật. Nếu cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ quá thì giải pháp duy nhất có thể là bầu cử quốc hội trước thời hạn. Ông cũng tuyên bố có thể sẽ cách chức bộ trưởng bộ Nội vụ B. Sienkiewicz, nhưng việc đó sẽ quyết định vào đầu tuần sau. Ông nói hiện tại chính phủ của ông sẽ không từ chức vì làm như vậy là đúng kịch bản của những kẻ đứng đằng sau vụ đặt băng nghe trộm.

Ông Kaczynski, lãnh tụ đảng PIS cảm ơn các nhà báo đã đứng ra bảo vệ quyền tự do ngôn luận đồng thời kêu gọi tất cả các đảng phái đối lập hãy cùng nhau bỏ phiếu lật đổ chính phủ của đảng PO. Tình hình chính trị của Ba Lan hiện nay đang vô cùng căng thẳng và bất ổn.

NVT ( theo báo chí Ba Lan)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu