
Ngày 25/1/2014, nhân dịp Năm mới Giáp Ngọ 2014, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh của người Việt Nam tại Ba Lan và Litva nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam với Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva.
Tới dự có đại diện của Hội người Việt Nam tại Balan - ông Lê Thiết Hùng; Hội người Việt Nam tại CH Litva - ông Lê Khắc Nguyên; Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Ba Lan - ông Hoàng Mạnh Huê; Câu lạc bộ Lê Quý Đôn - ông Đào Duy Tiến và ông Mai Xuân Lý; Báo Queviet.eu - ông Đào Công Ngoạn; Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam-Đại học Almamer - ông Lã Đức Trung và nhiều ông, bà lãnh đạo, thành viên hội đoàn, doanh nghiệp khác.

Sau phát biểu khai mạc của Đại sứ Phạm Kiến Thiết, Tham tán Thương mại giới thiệu vắn tắt về kết luận của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Tham tán Thương mại tháng 12/2013, một số thành tựu kinh tế Việt Nam; giới thiệu nội dung cuốn sách xuất bản lần đầu tiên của Thương vụ ĐSQ về “Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva” và các cơ hội hợp tác kinh tế với 4 nước này.
Cuốn sách bao quát tổng quan địa lý kinh tế, chính trị của 4 nước. Năm 2013, Việt Nam xuất khẩu hơn 132 tỷ USD đi các nước, trong đó sang Balan là hơn 1 tỷ USD, lớn nhất trong các nước Trung và Đông Âu. Hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Balan gồm đủ các chủng loại như nông hải sản, dệt may, giày dép, điện tử, điện thoại, máy móc…
Các doanh nghiệp người Việt đang nhập khẩu hàng từ các nước vào Balan mà nhập ít hoặc không nhập hàng từ Việt Nam được thì là điều đáng phải suy nghĩ và xem xét tại sao chúng ta là người Việt, có thế mạnh về quan hệ với Việt Nam (và Balan vì chúng ta ở đây đã lâu) mà lại không mua được hàng từ Việt Nam sang?
Sách cũng nêu chi tiết nhiều ngành nghề, mặt hàng cụ thể mà Việt Nam có thế mạnh, xuất khẩu sang Balan theo từng dòng thuế HTS, với thống kê cụ thể nhập của Ba Lan từ các nước và từ Việt Nam là bao nhiêu, tỷ lệ thị phần hàng từ Việt Nam và còn nhiều cơ hội, khoảng trống thị trường cho doanh nghiệp người Việt nghiên cứu triển khai việc nhập khẩu từ Việt Nam sang Ba Lan.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (HĐTMTD) mới được đàm phán vòng thứ sáu và có thể được ký kết cuối năm nay. Hiệp định sẽ mở ra một thời cơ lớn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với EU nói chung và với Ba Lan nói riêng. Thuế xuất nhập khẩu hai bên sẽ giảm nhanh hoặc ngay về o% với nhiều mặt hàng quan trọng-mức thuế ưu đãi theo HĐTMTD sẽ thấp hơn mức thuế áp dụng cho hàng của nước không có HĐTMTD. Doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời thông tin và tận dụng thời cơ này.
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Litva Lê Khắc Nguyên giới thiệu về tình hình kinh tế ba nước Baltic, cơ sở luật pháp và hoạt động kinh doanh của người Việt ở đây. Đặc biệt lưu ý về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài và lưu học sinh tới Litva. Theo ông Nguyên, nếu người nước ngoài mua một căn hộ (loại nhỏ chỉ vài chục nghìn USD) tại Thủ đô Vilnius thì được Litva cấp visa cho cả gia đình (bố mẹ con cái) và thời gian tạm cư ưu đãi. Lập doanh nghiệp tại Litva cũng thuận lợi và không tốn kém, có thể thuê nhân công từ Việt Nam sang. Phí học đại học ở Litva trường tốt, học bằng tiếng Anh, khoảng 3.500 euro tuy không thấp nhưng rất được khuyến khích tạo điều kiện cấp visa sang học. Thông tin chi tiết xin liên hệ thêm với Hội Người Việt Nam tại Litva.
ĐSQ cũng nêu là Bộ Ngoại giao Litva đã ngỏ lời phối hợp với ĐSQ ta để tổ chức một tọa đàm với Bộ Giáo dục Litva về việc đưa lưu học sinh sang Litva học tập nghiên cứu trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Quả - Chủ chuỗi Nhà hàng Duza Miha đề xuất thành lập Hiệp hội quảng bá ẩm thực Việt trong bối cảnh ngành nhà hàng và cùng với nó là nhập khẩu tiêu thụ thực phẩm châu Á, Việt Nam gia tăng mạnh mẽ. Do đó, cần phải có hội để cùng nhau hỗ trợ, phát triển và bảo vệ quyền lợi hội viên, quảng bá sản phẩm, ẩm thực Việt ở Balan và trên thế giới.
Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, khu vực và của cộng đồng người Việt. Cộng đồng đã có nhiều cố gắng tìm ra các hướng kinh doanh mới như mở rộng hệ thống ẩm thực, nhà hàng thức ăn châu Á, đặc biệt là thức ăn Việt.
Đại sứ tổng kết có 16 ý kiến phát biểu về tình hình chung của cộng đồng người Việt Nam tại hai nước Ba Lan và Litva, về tình hình kinh doanh của bà con, các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, một số mảng kinh doanh cần nghiên cứu và học tập các nước để áp dụng cho ta như người Việt bán lẻ ở Séc, người Trung Quốc bán buôn ở Ba Lan, các cửa hàng tiện ích 711, siêu thị, nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp Thổ Nhĩ kỳ xâm nhập thị trường, mảng kinh doanh khách sạn là mới với người Việt nên gặp khó khăn về vốn, kinh nghiệm…
Ông Hoàng Mạnh Huê, bà Nguyễn Việt Triều, ông Đào Duy Tiến và ĐSQ cũng bàn phương hướng hỗ trợ và tạo điều kiện kết nối cho thế hệ con cháu người Việt đã trưởng thành quan tâm làm ăn phát triển kinh doanh với nhau, với cộng đồng và với quê hương.
Tọa đàm diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thông tin phong phú và các đại biểu đề nghị sắp tới cần thiết tổ chức thêm nhiều tọa đàm tương tự và rộng rãi hơn để phổ biến thông tin, tìm kiếm biện pháp, cơ hội kinh doanh giúp cho cộng đồng phát triển tốt hơn và thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam với nước sở tại được hiệu quả hơn.
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thắc mắc, tìm hiểu chính sách kinh tế của Việt Nam, về hợp tác kinh tế, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước trên có thể liên hệ với Thương vụ ĐSQ để biết thêm chi tiết.
Tin từ Thương vụ ĐSQ