2025-05-10 09:03:27

Tân Giáo hoàng Leo XIV

Chiều ngày 8.5, tại Vatican, ngày thứ hai sau 4 vòng bỏ phiếu, ống khói Nhà nguyện Sistine xuất hiện khói trắng cùng với tiếng chuông vang lên tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, Mật nghị Hồng y đã kết thúc việc bầu chọn Đức Giáo mới. Một con số kỷ lục là 133 hồng y đã tham gia Mật nghị, bao gồm bốn vị từ Ba Lan.

Hồng y Robert Francis Prevost (69 tuổi) đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 và là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Việc ông được chọn là một bất ngờ vì ông không phải là ứng cử viên được yêu thích nhất khi các nguyên tắc hiện hành của Vatican không muốn một Giáo hoàng đến từ một siêu cường quốc.

Hồng y Prevost là người có kinh nghiệm ngoại giao sâu rộng. Ông từng giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican, điều này mang lại cho ông một lợi thế so với thời kỳ đầu của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, ông không phải là người theo chủ nghĩa "Bergolian" điển hình, điều đó có nghĩa là cách tiếp cận của ông có thể khác với người tiền nhiệm.

Vào cuối thế kỷ 19, dưới thời Đức Leo XIII, giáo lý xã hội hiện đại của Giáo hội mới thực sự bắt đầu. Đó là thời đại của những thông điệp về công lý xã hội. Việc Giáo hoàng mới lấy tông hiệu Leo XIV như muốn kế thừa thông điệp “Rerum novarum” (Thay đổi mang tính cách mạng) của Giáo hoàng Leo XIII ban hành vào ngày 15.5.1891.

Ngay sau thông báo, Đức Thánh Cha mới đã xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để ban phép lành đầu tiên "Urbi et Orbi" và chào các tín đồ.

- Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống mình vì tội lỗi chúng ta. Tôi cũng mong muốn lời chào này, lời chào hòa bình, đi vào trái tim chúng ta, lan tỏa trong gia đình các bạn, đến với mọi người ở bất cứ nơi đâu, đến mọi quốc gia, đến toàn thể trái đất. Chúc các bạn bình an. Và tôi muốn nhắc lại phước lành này của Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta. Cái ác sẽ không thể chiến thắng. Chúng ta cũng hãy giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau xây dựng những cây cầu thông qua đối thoại, các gặp gỡ, đoàn kết tất cả mọi người để chúng ta có thể trở thành một quốc gia - luôn sống trong hòa bình.

Đức Hồng y Prevost sinh ra tại Chicago vào năm 1955. Ông đã làm việc ở Peru trong nhiều năm, nơi ông giữ nhiều chức vụ, bao gồm linh mục, quản nhiệm giáo phận và trong những năm gần đây là giám mục. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông còn có quốc tịch Peru. Thuộc về Dòng Augustinô. Ông là một nhân vật nổi bật trong Giáo hội Công giáo, người kết hợp kinh nghiệm truyền giáo sâu rộng, vai trò lãnh đạo trong Dòng Thánh Augustine (OSA) và các vai trò quan trọng tại Vatican. Câu chuyện cuộc đời của ông là câu chuyện về sự phục vụ tận tụy cho Giáo hội, được đánh dấu bằng cả những thành tựu lẫn tranh cãi (một số cáo buộc cho rằng Prevost đã không có hành động thích hợp để ứng phó với các vụ lạm dụng tình dục được báo cáo trong thời gian ông giữ chức Tổng quyền Dòng Augustinô (2001–2013) và Giám mục Giáo phận Chiclayo, Peru (2015–2023).

Prevost vào tập viện dòng Augustinô năm 1977 và tuyên khấn trọn đời vào năm 1981. Ngài tốt nghiệp ngành toán tại Đại học Villanova (năm 1977), lấy bằng thạc sĩ thần học tại Liên đoàn Thần học Công giáo ở Chicago, và bằng cử nhân và tiến sĩ luật giáo luật tại Cao đẳng Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Rome. Luận án tiến sĩ của ông liên quan đến vai trò của vị bề trên địa phương trong Dòng Thánh Augustine.

Sau khi thụ phong linh mục vào năm 1982, Prevost gia nhập phái bộ truyền giáo Augustinian ở Peru (1985), giữ chức vụ hiệu trưởng của Giáo phận Lãnh thổ Chulucanas (1985–1986). Vào năm 1987-1988, ngài làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách là một mục sư ơn gọi và giám đốc truyền giáo, sau đó ngài trở về Peru, nơi ngài điều hành chủng viện Augustinian ở Trujillo trong một thập kỷ, dạy luật giáo luật và là trưởng khoa nghiên cứu tại chủng viện giáo phận.

Xuân Nguyên (sưu tầm theo các nguồn tin từ các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2025-05-10 07:15:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook