Ảnh st internet.
Tại cuộc gặp quan trọng tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Mỹ chủ trì buổi đàm phán kéo dài cùng Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu nhằm thảo luận định hướng hòa bình, trong đó Mỹ đề xuất hình thành “liên minh thiện chí” đảm bảo an ninh theo mô hình kiểu NATO và thúc đẩy đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga; mặc dù lệnh ngừng bắn chưa được nhất trí, các nhà lãnh đạo châu Âu đều yêu cầu ngừng bắn là điều kiện tiên quyết, còn Ukraine cam kết mua 100 tỷ USD vũ khí từ Mỹ — được châu Âu đồng tài trợ — để chuẩn bị cho giai đoạn hòa bình mới, và kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump, Zelenskyy và Putin đang được xúc tiến nhưng chưa rõ sự tham gia của Nga.
Các nguồn truyền thông quốc tế như The Guardian bình luận cuộc gặp là “tốt đẹp và mang tính xây dựng”, ghi nhận quan điểm thống nhất châu Âu và kế hoạch triển khai bảo đảm an ninh hiện thực. Tờ Financial Times cảnh báo rằng sự vắng mặt của Ba Lan tại đây là dấu hiệu cho thấy nước này đang trở thành “mắt xích yếu nhất của châu Âu” do bất đồng chính trị nội bộ giữa Tổng thống và Thủ tướng làm suy yếu vị thế và vai trò quốc tế của Warsaw — nhận định này càng nổi bật khi Ba Lan đáng lẽ là đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh nhất. Các trang tin như Time và CBS News cũng đưa tin rằng châu Âu đã đoàn kết xung quanh Ukraine trong khi vẫn ghi nhận sự thiếu vắng của Ba Lan.
Truyền thông Ba Lan phản ứng mạnh: Gazeta Wyborcza nhấn mạnh rằng Ba Lan bị “bỏ lại phía sau” trong khi châu Âu thể hiện sự đoàn kết. Rzeczpospolita, qua chuyên mục bình luận, cho rằng đây là thất bại ngoại giao rõ rệt, phản ánh sự rối loạn trong thành phần lãnh đạo quốc gia. Business Insider Polska đặt câu hỏi về hướng đi ngoại giao nghiêng về Mỹ của Ba Lan, lo ngại mất cân bằng với châu Âu. TVN24 và Wprost cho rằng, bất chấp nỗ lực truyền thông của Bộ Ngoại giao nhằm khẳng định vai trò trung tâm của Ba Lan, sự vắng mặt ở sự kiện then chốt lại phơi bày rõ ràng sự chia rẽ quyền lực nội bộ và chiến lược ngoại giao thiếu nhất quán.
Bình luận