Tuần lễ trao Giải Nobel bắt đầu tại Stockholm vào thứ Hai (6/10/2025). Năm nay, những người đoạt giải thưởng trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học và Hòa bình đã được công bố.
Giải Nobel về Y- Sinh sẽ được trao cho ba nhà khoa học - Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản).Ba nhà khoa học này đã "xác định được các tế bào bảo vệ hệ miễn dịch – tế bào lympho T điều hòa. Những khám phá này liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên (peripheral immune tolerance), tức là cơ chế kiểm soát hệ miễn dịch để ngăn chặn nó tấn công các mô và cơ quan của cơ thể, mở ra một kỷ nguyên mới của miễn dịch học.
Giải Nobel Vật lý dành cho ba nhà khoa học làm việc tại các trường đại học Mỹ, John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis. Họ được trao giải "vì những khám phá về hiệu ứng đường hầm cơ lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện."
Giải Nobel Hóa học dành cho Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc) và Omar M. Yaghi (Mỹ) vì những đóng góp trong việc phát triển các khung cơ kim (Metal-Organic Frameworks - MOF), một dạng kiến trúc phân tử mới, mở ra hướng đi đột phá cho vật liệu tùy chỉnh trong tương lai (ví dụ: lưu trữ khí, xúc tác).
Giải Nobel Văn học thuộc về László Krasznahorkai người Hungary vì "một tác phẩm mang tính viễn kiến, đi sâu vào bản chất con người, sự suy tàn và những thế giới phức tạp." Nhà văn này đã được biết đến với các tiểu thuyết "Điệu Tango của Satan", "Nỗi buồn của sự kháng cự" và "Chiến tranh và Chiến tranh".
(Nhà văn László Krasznahorkai)
Ủy ban Nobel Na Uy cũng đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình cho María Corina Machado (Venezuela) vì những nỗ lực không mệt mỏi của bà cho quyền dân chủ của người dân đất nước mình và cuộc đấu tranh của bà cho một quá trình chuyển đổi công bằng và hòa bình từ chế độ độc tài sang dân chủ.
(María Corina Machado)
María Corina Machado (SN 1967) là một chính trị gia Venezuela, đại biểu Quốc hội từ năm 2011 đến năm 2014 và là một trong những nhà lãnh đạo phe đối lập với chính quyền Maduro. Bà đã cống hiến nhiều năm cho tự do của người dân Venezuela. Bất chấp những mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, bà vẫn ở lại đất nước, truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Lĩnh vực cuối cùng, lĩnh vực thứ sáu được trao Giải Nobel là Kinh tế học. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người đoạt giải trong lĩnh vực này vào thứ Hai, ngày 13 tháng 10.
Việc công bố giải thưởng Nobel thường diễn ra vào tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 10 hằng năm. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 hằng năm: Tại Stockholm, Thụy Điển: Lễ trao giải cho các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y sinh, Văn học và Kinh tế. Tại Oslo, Na Uy: Lễ trao giải Nobel Hòa bình.
Giải thưởng Nobel bao gồm một huy chương vàng, một Giấy chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1 triệu euro). Giải thưởng danh giá nhất thế giới này được trao, theo di chúc của người sáng lập, Alfred Nobel, cho những cá nhân có thành tựu đóng góp lớn nhất cho nhân loại.
Xuân Nguyên (Sưu tầm)
Bình luận