Nhân dịp Tết
Nguyên đán Giáp Ngọ, Đại sứ Việt Nam tại CH Ba Lan và Litva Phạm Kiến Thiết cùng một số cán bộ ĐSQ đã vượt
chặng đường hơn 500km từ Vacsava sang Vilnius thăm lãnh sự người Việt tạm bị
giam giữ tại Trung tâm đăng ký người nước ngoài-Bộ Nội vụ Litva tại khu vực
Pabdaze. Đây là trung tâm tạm giữ người nước ngoài di cư duy nhất tại Litva.
Đại diện Hội người Việt Nam tại Litva đi cùng đoàn.

Trung tâm nằm cách Thủ đô Vilnius 50km, nhiệt độ khu vực có lúc xuống -14 độ.
Lãnh đạo Trung tâm đã tiếp đón rất trọng thị và đánh giá cao sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam, là một trong số ít ĐSQ thường xuyên thăm hỏi lãnh sự, bảo vệ công dân của mình bị giữ tại Trung tâm. Lãnh đạo TT giới thiệu chức năng, hoạt động của Trung tâm thành lập từ 1997-2013, đã tạm giữ hơn 8056 người từ 72 nước vào Litva và EU bất hợp pháp, tỵ nạn.

Lãnh đạo Trung tâm giới thiệu chức năng và hoạt động của TT.

Đại sứ và đại diện Hội người Việt Nam tại Litva trao đổi với bạn.
Nhiều nhất là người Nga, Gruzia, Afganistan. Người từ Việt Nam chiếm khoảng 4.9%. Hiện nay tại Trung tâm có 44 người Việt, trong đó có 1 phụ nữ. Đại sứ đã ân cần thăm hỏi những người ở đây, tặng quà Tết và nhắc nhở tuân thủ luật pháp nước sở tại, quy định của TT. Đại sứ cũng nhắc anh chị em có nhu cầu, cần giúp đỡ thủ tục giấy tờ…liên hệ với ĐSQ. Đại sứ nêu có Hội Người Việt Nam tại Litva thường xuyên quan tâm tới những người ở trại vì ở gần và kịp thời giúp những việc cụ thể. Những người bị tạm giữ thắc mắc và nhờ Đại sứ kiến nghị với lãnh đạo TT về cải thiện điều kiện ăn ở, tránh tạo cơ hội xung đột giữa một số người nước ngoài tạm giam tại TT với người Việt. Đại sứ đã trao đổi tại chỗ với Lãnh đạo TT và được giải đáp cặn kẽ, xử lý các tình huống cụ thể.


Người Việt vẽ dán trên tường phòng hợp lớn của TT

Đoàn chụp ảnh với người Việt bị tạm giữ ở TT.
Tỷ lệ người Việt ở trại không cao, nhưng chúng tôi quan sát thấy trên các bức tường của phòng họp lớn chỉ có một số ảnh của người nước khác, còn lại là rất nhiều tranh vẽ của người Việt (từ trước đến nay) được chụp ở đây đều thể hiện tình cảm nhớ gia đình, Tổ quốc. Cộng đồng người Việt tại Litva cũng đem quà Tết, tất ấm tặng đồng bào bị tạm giữ. ĐSQ giúp xử lý nhanh các trường hợp muốn hồi hương đoàn tụ với gia đình. Litva có một trại tạm giam người mới bị bắt giữ nhưng không cho gặp mặt người ngoài vì mới bị giữ chưa xử lý. Được biết có khoảng 10 người Việt ở đây, Đại sứ đã nhờ Hội người Việt gửi quà Tết cho những người ở đây.


Tối ngày 19/1/2014, Đại sứ thăm và chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Litva, thăm Trung tâm Thương mại nơi phần lớn bà con làm ăn buôn bán ở đây. Tuy số lượng người Việt ở Litva không đông nhưng đều có giấy tờ cư trú và làm ăn hợp pháp tại Litva. Con cháu người Việt lớn lên học tập tốt và đi học ở nhiều nước khác trong EU, Mỹ và bắt đầu một thế hệ người Việt thứ hai tại Litva trưởng thành, hiểu biết hơn, hội nhập tốt hơn với nước bạn và cùng với bố mẹ luôn hướng về Tổ quốc và người thân ở Việt Nam.
Đại sứ mời đại diện Hội và các doanh nghiệp sang Vacsava dự Tọa đàm về hợp tác kinh tế VN-Ba Lan và ba nước Baltic với ĐSQ và cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại Ba Lan vào chiều thứ Bảy, ngày 25/1/2014 tại khuôn viên ĐSQ ul. Resorowa 36.
T.Đ