Xuân Quê Hương 2026 khép lại sau bốn ngày hoạt động liên tục tại Hà Nội và Ninh Bình, để lại nhiều dư âm về cách tổ chức, chiều sâu nội dung và đặc biệt là cảm giác gắn kết đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ góc nhìn của một kiều bào trực tiếp tham dự, có thể thấy đây không chỉ là một chương trình mang tính nghi lễ, mà là một không gian gặp gỡ và đối thoại được chuẩn bị bài bản, có chủ đích và nhất quán.

Ngay từ thời điểm nhập khách sạn, công tác đón tiếp và hậu cần đã được triển khai chu đáo, tạo không khí gần gũi và thân thiện. Hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ nhanh chóng làm quen, trao đổi và chia sẻ với nhau. Thành phần tham dự đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực và trải nghiệm: từ những nhà hoạt động cộng đồng bền bỉ nhiều năm, doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư, đến những cá nhân thầm lặng gìn giữ và quảng bá tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần hướng về quê hương và mong muốn được đóng góp một cách thực chất.
Chương trình được thiết kế theo hướng cân bằng giữa nghi lễ và trải nghiệm. Tại các buổi gặp gỡ với lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, những người đứng đầu địa phương đã trực tiếp trình bày tầm nhìn phát triển dài hạn, hướng tới mốc 100 năm, với khát vọng xác lập vị thế trong đổi mới sáng tạo, phát triển dựa trên khoa học – công nghệ và mô hình tăng trưởng bền vững. Trong các định hướng này, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhấn mạnh như một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển tương lai, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và quan điểm lấy con người làm trung tâm, phù hợp với các nghị quyết lớn của hệ thống chính trị.
Hành trình về Ninh Bình, vùng đất cố đô với những danh thắng được ví như “Hạ Long trên cạn”, được lồng ghép hợp lý trong tổng thể chương trình. Những bữa cơm mang không khí Tết, những món quà giản dị như bánh chưng xanh, cành đào ngày xuân không mang tính hình thức, mà tạo nên sự kết nối cảm xúc rất tự nhiên, đặc biệt đối với những người đã xa quê hương trong thời gian dài.
Ngày cuối của chương trình là chuỗi hoạt động mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa rõ nét. Đoàn kiều bào thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, lặng người trước những thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những cơn mưa xuân nhẹ, đoàn viếng Lăng Bác, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và tham gia nghi lễ thả cá chép tại Hồ Gươm nhân dịp Ông Công – Ông Táo. Các hoạt động này đều có sự hiện diện của lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm trực tiếp và nhất quán đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Một điểm nổi bật xuyên suốt chương trình là việc tạo điều kiện để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến. Tại nhiều sự kiện, các ý kiến được nêu thẳng vào nội dung, tập trung vào những vấn đề cụ thể của địa phương và đất nước. Cách tiếp cận cầu thị của Ban Tổ chức, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tạo cảm giác các đóng góp không chỉ được lắng nghe mà còn được ghi nhận như một phần của quá trình tham vấn chính sách.
Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình là cuộc gặp gỡ giữa Đoàn kiều bào tiêu biểu với Tổng Bí thư Tô Lâm, được tổ chức trang trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng. Không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, cuộc gặp này tạo ra một không gian đối thoại có chiều sâu, trong đó ba bài phát biểu của kiều bào được lựa chọn mang tính đại diện rõ nét.


Bài phát biểu đầu tiên đến từ ông Hồ Văn Lâm, Tân Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái Lan. Ông báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình hoạt động của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Bài phát biểu thứ hai đến từ Amanda Nguyễn, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Trước Tổng Bí thư, Amanda chia sẻ rằng điều khiến cô hồi hộp nhất không phải là việc ngồi trên đỉnh một tên lửa, mà là câu hỏi liệu người Việt Nam sẽ đón nhận cô như thế nào, khi cô sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, từng có lúc bị nhìn nhận như “phía bên kia”. Chia sẻ này chạm tới vấn đề căn tính, cội nguồn và sự kết nối của các thế hệ người Việt sinh ra ngoài lãnh thổ.
Bài phát biểu thứ ba đến từ Giáo sư Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1982), đại diện cho thế hệ trí thức trẻ Việt Nam trưởng thành trong giai đoạn đất nước độc lập và hội nhập. Từng là Á quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia, sau quá trình du học và làm việc tại nước ngoài, ông hiện là giáo sư trong lĩnh vực hóa học tại Úc. Trước Tổng Bí thư, Giáo sư Nguyễn Thành Vinh bày tỏ mong muốn được đóng góp tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu và năng lực chuyên môn cho sự phát triển của đất nước.
Song song với các hoạt động chính trị – xã hội, chương trình HUST-Talent của Đại học Bách khoa Hà Nội được giới thiệu như một sáng kiến cụ thể nhằm thu hút nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài, trong tổng thể mục tiêu quốc gia về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đây được xem là một trong những nỗ lực đáng chú ý nhằm kết nối tri thức toàn cầu của người Việt với nhu cầu phát triển trong nước.
Xuân Quê Hương 2026 khép lại bằng một chương trình nghệ thuật được thiết kế riêng cho kiều bào. Không khí trang trọng nhưng gần gũi, đủ để nhiều người lặng đi trong những khoảnh khắc rất riêng. Với nhiều đại biểu, cảm nhận rõ ràng nhất là cảm giác được trở về, không chỉ về mặt địa lý, mà trong một không gian tinh thần chung của cộng đồng và dân tộc.

Từ góc nhìn của người tham dự, có thể nói Xuân Quê Hương 2026 đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thường niên. Chương trình không chỉ tạo được sự kết nối, mà còn khơi dậy tinh thần đồng hành và đóng góp, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn bản lề của một chu kỳ phát triển mới.
Trần Trọng Hùng




Bình luận