Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"SV du học phải ăn mì tôm cuối tháng không phải lỗi của Bộ"

22/09/2009 3 phút đọc
80 SV nhận học bổng từ ngân sách nhà nước 322 đã có buổi chất vấn Cục trưởng Nguyễn Xuân Vang ngay tại buổi khai giảng
"SV du học phải ăn mì tôm cuối tháng không phải lỗi của Bộ"
80 SV nhận học bổng từ ngân sách nhà nước 322 đã có buổi chất vấn Cục trưởng Nguyễn Xuân Vang ngay tại buổi khai giảng lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ và một số kỹ năng cần thiết khi đi học nước ngoài tại trường ĐH Hà Nội.

Cục trưởng Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Vang cho biết, cả nước có 3 Trung tâm có chức năng đào tạo tiền tiến sĩ, bồi dưỡng ngoại ngữ và tư vấn những kỹ năng cần thiết khi đi học ở nước ngoài. Đó là Trường ĐH Hà Nội, ĐH Đà Nẵng và Trung tâm SEAMEO.

Tân SV theo đề án 322 đang "chất vấn" Cục trưởng Cục đào tạo nước ngoài Nguyễn Xuân Vang.  Ảnh HL

Năm nay, khoá bồi dưỡng có 80 học viên, thời gian bồi dưỡng là 6 tháng. Ngoài việc bồi dưỡng ngoại ngữ, các thắc mắc xung quanh việc sinh hoạt, học bổng của SV diện 322 sẽ được các thầy cô giải đáp, tư vấn trong suốt khoá học. Chi phí cho khoá học này sẽ do NSNN chi trả.

Theo quy định, những SV được nhận học bổng 322 phải chủ động tìm trường quốc tế để nộp hồ sơ, đồng thời phải có trình độ tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế như Ielts hoặc Toefl, SAT... Do đó, trong buổi khai giảng lớp học bồi dưỡng này, rất nhiều tân du học sinh diện 322 đã đặt câu hỏi "chất vấn" ông Nguyễn Xuân Vang.

Về việc nhiều SV diện du học bằng ngân sách nhà nước bị chậm sinh hoạt phí làm các tân SV đề án 322 lo lắng, ông Vang cho biết, SV trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước (NSNN) được nhận 15.000 USD học phí/năm, chưa tính tiền sinh hoạt phí (khoảng 12.000 USD/ năm) và tiền vé máy bay. Như vậy, mỗi du học sinh sẽ dùng khoảng 30.000 USD/ năm gồm học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay... Số tiền này sẽ được cấp ngay khi SV đi học là 3 tháng sinh hoạt phí. Sau đó, nếu SV không thi lại, không học đúp, không quên gửi báo cáo học tập... thì cứ 6 tháng một lần, Cục sẽ gửi tiền cho SV.

Tuy nhiên, việc chi tiêu như thế nào, kế hoạch ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi lưu học sinh. Do đó để có chuyện ăn mì tôm cuối tháng không phải là lỗi của Bộ GD&ĐT. Một số trường hợp chậm sinh hoạt phí khoảng 15 ngày đến 1 tháng có thể vì LHS chậm gửi báo cáo học tập - Ông Vang cho biết.

Với những ngành học đặc thù như ngành Y - thời gian đào tạo ĐH (6 năm); thạc sĩ (9 năm), nhưng NN mới chỉ bao cấp chi phí 6 năm thì tới đây, Bộ sẽ có đề xuất "bao cấp" dài hơn để tạo điều kiện tối đa để LHS học tập và nghiên cứu ở nước ngoài ở lĩnh vực này đồng thời LHS phải có cam kết tốt nghiệp sẽ về nước làm việc.

Nhiều tân SV theo đề án 322 mong muốn chuyển nước du học hoặc ngành học, ông Vang cho biết, việc chuyển này chỉ căn cứ vào một số nguyên tắc như nước chuyển tới có học phí và sinh hoạt phí thấp hơn; có chuyên ngành tương tự...

Hiền Lê (VTC)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu