Nộp hồ sơ qua mạng từ năm học lớp 9, không bỏ sót một buổi hội thảo du học, “luyện” tiếng Anh hàng ngày... Đó là những gì B.N, học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM đang chuẩn bị để… tìm kiếm suất du học.
Mơ ước du học
Đối với những học sinh giỏi ở các trường chuyên như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, phổ thông năng khiếu… việc săn học bổng đã trở thành một mục tiêu, đích nhắm sau khi tốt nghiệp tú tài.
“Săn” học bổng qua mạng là cách làm phổ biến nhất đối với nhiều học sinh có ước mơ du học. Hà Duy, lớp 10A1 THPT chuyên Lê Hồng Phong - một “chuyên gia” lướt web tìm học bổng chia sẻ: “Để tìm được một học bổng phù hợp với nguyện vọng và khả năng của mình không phải dễ. Đôi khi tìm được trường mình thích thì e khả năng chưa tới, lúc hoàn toàn tự tin vào khả năng thì không tìm ra được trường mong muốn”.
![]() |
| Học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong hỏi thông tin về ĐH ở Australia. Ảnh:Đoan Trúc |
Năm lớp 9, Duy từng giành được một suất học bổng ASEAN nhưng đã “bỏ qua” để đợi “săn” thêm học bổng khác. Hầu hết HS phổ thông hiện nay đều tìm các học bổng từ 50 - 100% dạng dự bị đại học tại các trường ở các nước Mỹ, Australia, Singapore. Tham dự các buổi hội thảo du học của các nước trên cũng là điểm đến của những học sinh giỏi tìm kiếm cơ hội học bổng.
Ông Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: Mỗi năm, có gần 20 học sinh của trường giành được suất học bổng du học 100% và 50 học sinh giành được suất học bổng 50 -75%. Năm vừa rồi, ASTAR (học bổng toàn phần của Singapore cho khối THPT) dành cho học sinh TP HCM 27 suất, riêng THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã giành được 22 suất.
Theo thống kê của trường Northern Beaches Secondary (Australia), hiện có khoảng 600 HS Việt Nam đang theo học tại đây, trong đó có khoảng 10 HS giành được học bổng toàn phần, chưa kể số em giành học bổng bán toàn phần và học bổng 75%.
Kỹ năng cần thiết để “săn" học bổng
Ông Jorge Baron, Trưởng khu vực phụ trách thị trường Việt Nam của trường Northern Beaches Secondary (Australia) cho biết: “Để tìm học bổng và du học ở nước ngoài, các học sinh phải giỏi nhiều kỹ năng như: Tiếng Anh, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Đặc biệt, các trường của Úc rất coi trọng khả năng tư duy và cách giải quyết vấn đề của HS”.
Hiện nay, học bổng du học do các trường ở nước ngoài đưa ra rất nhiều và phần lớn là không thông qua Bộ GD - ĐT Việt Nam. Vì vậy, với lợi thế sẵn có về ngoại ngữ, tin học, học sinh giỏi các trường chuyên, trường điểm có rất nhiều cơ hội du học. Đặc biệt, gần đây, một số học sinh nhận được học bổng từ các quốc gia gần Việt Nam như Singapore...
Với kinh nghiệm “trận mạc” ba năm săn học bổng các nước, Kim Ngân, học sinh Lê Hồng Phong chia sẻ: “Phải hết sức kiên nhẫn mới tìm được học bổng du học. Thông thường, em hay tìm nguồn trực tiếp trên các website của trường, gửi đơn, làm bài test (kiểm tra), viết bài luận. Do đó, việc bị “rớt” học bổng là chuyện bình thường, không nên nản lòng. Thậm chí, qua mỗi lần nộp đơn tìm học bổng, em càng có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn cho những lần sau”.
Lê Yến Nhi, du học sinh tại Pháp phân tích thêm: Thành tích học tập là quan trọng nhưng bên cạnh đó các trường xét tuyển còn quan tâm đến khả năng hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động của sinh viên, học sinh. Họ muốn tìm kiếm những sinh viên có khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp hay là người tích cực trong các hoạt động.
Bên cạnh việc đánh giá thí sinh qua bằng cấp chứng chỉ đã có các trường còn quan tâm đến các thành tích ngoại khóa khác như công việc tình nguyện đã từng làm, thành tích thể thao… “Vì thế, những học sinh năng động thì dễ kiếm được học bổng hơn”, Nhi nói.
Nguyễn Thủy - Mai Lâm (Đất việt)
