Ngay cả tại các nước Âu, Mỹ- nơi có thái độ phóng khoáng với các vấn đề về tình dục thì vấn đề quan hệ tình dục sớm vẫn được coi là tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Quan hệ tình dục sớm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mại dâm gia tăng.
Một báo cáo của UNICEF vừa được công bố về tình hình trẻ em tại Việt Nam cho thấy: Có tới gần 10% thanh niên trong độ tuổi 15- 24 đã có quan hệ tình dục (QHTD) trước hôn nhân; 37% thanh niên cho rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều có thể chấp nhận được.
Theo báo cáo này, trẻ vị thành niên (VTN) ở Việt Nam cũng như trên thế giới ngày nay khỏe mạnh hơn so với trước đây. Tuy nhiên, độ tuổi có QHTD lần đầu lại sớm hơn đáng kể. Tại các quốc gia đang phát triển, khoảng 11% nữ giới và 6% nam giới ở độ tuổi 15-19 đã từng có QHTD trước tuổi 15.
Theo các chuyên gia của UNICEF, tuy là xu hướng chung của thế giới nhưng Việt Nam cũng rất cần phải quan tâm đến thực tế này. Họ cũng rất lo ngại khi những người được hỏi không chắc chắn về một quan hệ hôn nhân sau khi có QHTD và việc tiếp cận với các biện pháp tránh thai của nhóm người này rất hạn chế.
Vấn đề người trẻ có QHTD trước hôn nhân đã từng được bàn thảo khá rôm rả. Một tờ báo đã mở hẳn một diễn đàn với chủ đề “Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?” Nội dung này đã thu được nhiều ý kiến, trong đó không ít ý kiến cho rằng khi xã hội thay đổi, lối sống thay đổi; những giá trị mới được du nhập và tiếp nhận ngày càng nhiều thì không nên quá nặng nề về chuyện QHTD trước hôn nhân mà hãy để các bạn trẻ được tự do thoải mái. Thậm chí giới trẻ còn kêu gọi xã hội nhìn nhận như đó là “quyền” của họ.
Tuy nhiên, ngay cả những chuyên gia đến từ những nơi có giá trị sống rất “hiện đại” cũng phải lên tiếng cảnh báo về lối sống “thoáng” của người trẻ Việt Nam. Trên thực tế, việc có QHTD từ rất sớm luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh tật liên quan đến tình dục. Ngay cả tại các nước Âu, Mỹ- nơi có thái độ phóng khoáng với các vấn đề về tình dục thì vấn đề quan hệ tình dục ở tuổi VTN vẫn được coi là tiềm ẩn nhiều nguy cơ: mang thai không mong muốn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.
Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, khoảng 1,2- 1,6 triệu ca/năm, trong đó 20% thuộc lứa tuổi vị thành niên. Điều đó phản ánh thực tế là hiện nay nhiều bạn trẻ rất thiếu kiến thức cơ bản về tình dục, sức khỏe sinh sản...
QHTD là quyền của mỗi cá nhân, nhưng cái quyền đó liệu có phải đi kèm trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội?
Theo congluan