Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chăn gối 'lệch pha' - nỗi lòng ai tỏ?

19/04/2011 6 phút đọc Châu Minh
Khi người bạn đời bước vào độ “hồi xuân” nhưng nửa kia lại không đáp ứng được đã dẫn đến những rắc rối,
Chăn gối 'lệch pha' - nỗi lòng ai tỏ?
Khi người bạn đời bước vào độ “hồi xuân” nhưng nửa kia lại không đáp ứng được đã dẫn đến những rắc rối, rạn nứt trong mái ấm gia đình vốn bình yên từ hàng chục năm nay.

Nỗi khổ của vợ trẻ - chồng già

Một chuyên viên Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe đời sống và nhi khoa (1088) từng chia sẻ trên báo Thanh niên: Chị đã tư vấn cho khá nhiều trường hợp vợ chồng "lệch pha" chăn gối. Chồng sung sức hơn vợ và ngược lại, cũng có ca vợ sung sức hơn chồng. Tuy nhiên hiện tượng chồng khỏe hơn vợ chiếm số lượng nhiều hơn, khoảng 75% các ca tư vấn về vấn đề này.


Vợ chồng khó hòa hợp vì khoảng cách tuổi tác (Nguồn: Blog.yume )

Chị Châu, đầu bếp một nhà hàng ở Đường Láng (Hà Nội) cũng có những vấn đề đau đầu về chuyện “chăn gối” trong hôn nhân. Chị lấy chồng sớm, hai vợ chồng chênh nhau đến 15 tuổi nên khi chị hồi xuân thì chồng đã chẳng còn ham "chuyện ấy" nữa. Chị Châu bỗng thấy cô đơn, thèm sự âu yếm chồng vợ đến mức ám ảnh. Mỗi lần tụ tập, bạn bè chị lại kể "chuyện ấy" ở giai đoạn xuân muộn, chị nghe càng não nề.

Vợ chồng chị lâu rồi chuyện chăn gối cũng lạnh nhạt. khi chị tỏ vẻ âu yếm thì chồng chị cộc lốc: “Anh buồn ngủ”.

Chị hụt hẫng. Chẳng biết làm gì, chị lướt mạng và đọc trang web đen, lén lút như cô gái mới lớn. Căng thẳng, mệt mỏi chị rơi vào trầm cảm.

Cũng không ít phụ nữ rơi vào trường hợp chị Châu. Về chuyện ham muốn họ không bao giờ dám mở miệng tâm sự cùng chồng họ sợ bị đánh giá là hư hỏng, là ở tuổi xế chiều rồi còn không đứng đắn.

Là chủ một shop thời trang ở Cầu Giấy (Hà Nội), lấy chồng cách nhau cả một giáp tuổi vì vậy khi chồng đã toan về già thì chị Tuyết Nhung vẫn còn rất trẻ. Chồng chị lại gầy ốm và cao huyết áp nên không “đáp ứng” được nhu cầu sinh lý của bà vợ vào tuổi hồi xuân. Chị ra ngoài tìm niềm vui bằng việc kinh doanh và thỉnh thoảng đi khiêu vũ, làm đẹp. Một lần, cửa hàng tuyển nhân viên bán hàng chị gặp một cậu sinh viên trẻ người đàn bà này lại thấy xao xuyến.

Từ đó, chị như trẻ ra cả chục tuổi. Lúc nào cũng nói cười, yêu đời hẳn chị còn bỏ bê các thú vui bên ngoài chỉ chăm chú vào shop hàng nhưng sâu xa hơn là được gần cậu sinh viên trẻ tuổi, chân chất.

Những nhân viên khác trong cửa hàng bắt đầu xì xầm bàn tán, cậu sinh viên nọ cũng lờ mờ nhận ra sự nhiệt tình thái quá của bà chủ. Khi nhận xong tháng lương đầu tiên, cậu cũng tự nguyện xin thôi việc để tránh những ánh nhìn như thiêu đốt của người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần.

Chồng “hồi xuân” vợ lại toan về già


Chị Hồng ở Thái Thịnh (Hà Nội) cũng đang lo ngay ngáy vì qua những biểu hiện của chồng chị biết người bạn đời của mình đang bước vào tuổi hồi xuân. Anh Thái, chồng chị hơn chị một tuổi nhưng ăn uống điều độ, chăm chỉ chơi thể thao nên trông anh còn rất trẻ. Vì không đáp ứng được nhu cầu chăn gối của chồng nên chị càng sợ anh “đi đổi gió” ở ngoài. Chị bảo: “Cũng phải có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, chỉ lo anh ấy bị con nào trói buộc bằng một đứa con thì đến tan cửa nát nhà”.


Đời sống tình dục không hòa hợp là nguyên nhân của nhiều mâu thuẫn trong gia đình (Nguồn: phaply.net)

 

Nghe lời mẹ đẻ khuyên, chị cũng thường xuyên chế biến những thức ăn có gia vị rau răm, thậm chí tự mua vừng đen đi ép lấy dầu để xào rán thức ăn cho gia đình. Chị cũng tiếp tục dùng tam thất để tần gà ác. Mọi biện pháp cũng chỉ vì mục đích giữ chân chồng.
Đấy cũng là tâm sự chung của nhiều bà vợ không thể đáp ứng những ham muốn của chồng. Họ chịu nhiều áp lực do vất vả nuôi con nhỏ, do lo lắng sẽ bị mang thai, lo không làm cho chồng vui vẻ, lo lắng chồng chê vì cơ thể xấu đi…nên tìm mọi cách để giữ chân chồng.

Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, tâm trạng lo lắng và sự hưng phấn trong đời sống tình dục không bao giờ hợp tác cùng nhau. Những lo lắng này đàn ông thường ít phải gánh chịu.

Ngoài ra, “chuyện ấy” của phụ nữ còn tùy thuộc vào chu kỳ rụng trứng. Đặc biệt với những người phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh đến sớm thì nguy cơ "lệch pha" trong đời sống chăn gối vợ chồng càng cao. Có có những phụ nữ tìm cứu cánh bằng cách đến khoa sản để bơm chất nhờn, uống thuốc nội tiết tố của nữ, vitamin E... nhưng thì sự cứu trợ của thuốc chỉ có tác dụng trong khoảng vài năm. Sau đó coi như nhu cầu của phụ nữ tắt hẳn.

Theo nguồn tin trên VnExpress, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, khoảng 50 tuổi trở đi, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen giảm hẳn, khiến âm đạo khô, nên quan hệ sẽ đau đớn, khiến nhiều người sợ "yêu". Trong khi đó, nam giới độ tuổi này thường vẫn sung sức, đòi hỏi được thỏa mãn, nên những lục đục gia đình hay chuyện ngoại tình không hiếm xảy ra.

Tâm sự, chia sẻ để cùng có những giải pháp giải tỏa khúc mắc với người bạn đời đối với những trường hợp trên là ý kiến của nhiều chuyên viên tâm lý. Tuy nhiên, do bản tính e dè, ngại ngùng rất nhiều người phụ nữ đã khó có thể cởi mở suy nghĩ với chồng dẫn đến tâm lí bị ức chế cũng như gây ra những lục đục trong đời sống gia đình.

Châu Minh (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu