Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ẩn ức của những “cô gái vàng” làng thể thao trước nguy cơ thành “xăng pha nhớt”

19/04/2011 9 phút đọc Bích Đào
Từ xưa tới nay, trong các câu chuyện về các nữ vận động viên âm thầm tập luyện, phấn đấu mang vinh quang về cho làng
Ẩn ức của những “cô gái vàng” làng thể thao trước nguy cơ thành “xăng pha nhớt”

Từ xưa tới nay, trong các câu chuyện về các nữ vận động viên âm thầm tập luyện, phấn đấu mang vinh quang về cho làng thể thao, người mến mộ mới thường chỉ nhìn thấy mặt phải của vấn đề đến từ năng khiếu và sự cống hiến của họ. Thời gian gần đây, sau một số trường hợp nghi án nữ vận động viên thuộc "giới thứ 3" - đồng tính nữ, người ta mới biết trong cuộc sống của họ có tồn tại những góc khuất sâu kín mang nhiều bi kịch.

 

Ít ai biết cuộc sống của nữ vđv có nhiều góc khuất (Hình minh họa).

 

Tâm sự người trong cuộc

Vận động viên Văn Thị Thanh (Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam): "Mọi người nên nhìn vào những cống hiến và thành công mà chúng tôi đã mang lại cho thể thao. Nghề nào chẳng có những mặt trái của nó. Chỉ biết rằng, dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn hết mình trên sân cỏ".

Vận động viên kiêm huấn luyện viên cầu mây của Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, chị Lưu Thị Thanh cho biết, việc các nữ cầu thủ bị đồng tính là "chuyện bình thường". Các bác sĩ của trung tâm nói riêng và các nhà nghiên cứu trên thế giới nói chung đã có những nghiên cứu cụ thể và công khai về vấn đề này. Do tính chất nghề nghiệp, các cô gái thường xuyên phải vận động mạnh, cho nên hoóc - môn nam trong người cũng theo đó mà phát triển mạnh hơn. Dần dần, họ sẽ thấy mình mạnh mẽ và nam tính như đàn ông. "Thường thường những cô gái yêu thể thao đã tiềm ẩn cá tính mạnh. Nhiều người bản chất đã có sự vượt trội hẳn về hoóc - môn nam trong người. Vì thế, khi gặp điều kiện thuận lợi trong môi trường sống, họ sẽ nhanh chóng biến đổi về tâm sinh lí. Nếu trong đội có người đồng tính nữ, thì nguy cơ lây lan hiện tượng này càng nhanh và nhiều hơn. Bản thân tôi, dù là đàn bà 100% nhưng nhiều lúc tôi cũng không nhận ra chính mình. Tôi thấy mình quá mạnh mẽ, quá nam tính và đôi khi quá thân mật với các đồng đội của mình", chị Thanh nói.

 

Trả lời cho câu hỏi "Có tình yêu của những cặp đôi này?", Lưu Thị Thanh cho biết, thực tế đã có rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu nhau trong làng thể thao Việt, đặc biệt ở hai bộ môn cầu mây và bóng đá. Theo chị: "Tình yêu của họ cũng bình thường như bao cặp đôi khác, thậm chí là mãnh liệt hơn. Vì giữa họ đã tồn tại một tình yêu. Tình yêu đó còn có được sự cảm thông và chia sẻ đặc biệt". Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có vận động viên thể thao nữ nào vượt qua được những định kiến của gia đình, xã hội để kết hôn với người bạn tình của mình. Hầu hết họ đều chia tay trong buồn tủi, sau khi giải nghệ và trở về với cuộc sống gia đình.

"Cô gái vàng" của cầu mây Việt Nam tỏ ra thẳng thắn khi chia sẻ về đời sống của những người bạn đồng tính: "Tôi từng chứng kiến những tình yêu đẹp và cảm động trong giới đồng tính thể thao nữ. Hầu hết chúng tôi đều có cái nhìn cảm thông. Bởi chúng tôi hiểu, họ có lí do riêng, họ không cố tình để điều đó xảy ra. Tất cả là do hoàn cảnh, cuộc sống và đặc trưng nghề nghiệp. Là vận động viên, chúng tôi thường xuyên đi thi đấu, sống tập trung với nhau, gần gũi nhau. Việc nảy sinh tình cảm là điều hết sức bình thường. Khi yêu, các cặp đôi đồng tính này cũng sẽ có những hành động bình thường như bao người yêu nhau khác vẫn làm. Những trở ngại về thể xác không hề ngăn cản và làm giảm tình cảm của họ. Sau khi từ giã sự nghiệp thể thao, nhiều cô gái bị đồng tính vẫn có khả năng trở lại với con người thật trước đó của mình. Dần dần họ sẽ có cuộc sống yên ổn".

Kể về người đồng nghiệp một thời  là vận động viên cầu mây dính nghi án "xăng pha nhớt" Thúy V., chị Thanh cho rằng "sự nam tính của cô ấy thể hiện rõ ràng và gần như cô ấy không hề muốn giấu giếm điều đó".

Nỗi niềm khó nói

Một nữ vận động viên đội tuyển bóng chuyền Thanh Hóa khi đề cập đến vấn đề này cũng không ngần ngại chia sẻ về những lo lắng của mình. Cô tâm sự, vận động viên thể thao thường xuyên đối mặt với những chấn thương vùng kín. Không chỉ thế, sự hoạt động quá mạnh khiến hóc môn nam tăng trưởng nhiều. Họ mất dần những chu kì kinh nguyệt thường có trước đó, hoặc nếu có thì rất thất thường. Vì vậy, nữ vận động viên có nguy cơ vô sinh rất cao. "Mặc dù vậy, niềm đam mê thể thao đã ngấm vào máu. Chúng tôi không thể bỏ nghề được mà chỉ cố gắng hạn chế và cầu mong mọi điều may mắn đến với mình tránh được vấn nạn đó thôi", cô nói.

Cô gái này có tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 24 tuổi nhưng cô đã gắn bó với trái bóng gần 10 năm. Và có lẽ phải 10 năm nữa, cô mới nghĩ đến việc giải nghệ. Sự may mắn mà cô thường ước ao ấy nghe thật mong manh. Thường xuyên xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, đời sống vật chất eo hẹp trong khi sức lực và tâm huyết bỏ ra quá lớn. Đó là những nỗi khổ của các vận động viên thể thao nữ. Thế nhưng sự mất mát đó họ có thể vượt qua được. Còn việc phải đối mặt với nguy cơ bị mất đi thiên chức làm mẹ hoặc vô tình trở thành đồng tính nữ là câu chuyện đau lòng mà họ không hề mong muốn.

H. Điệp - một nam xạ thủ trong đội tuyển quốc gia cho biết, đã có một số trường hợp đồng tính nữ trong các đội tuyển thể thao. "Mình được nghe kể nhiều câu chuyện cười ra nước mắt về họ. Cách họ giải tỏa sinh lí bằng những hành động quái đản. Cánh đàn ông chúng tôi nghe vậy thấy thương nhiều hơn là lên án. Họ cũng là con người với những ham muốn bình thường. Nhưng do tính chất nghề nghiệp, phải tiếp xúc nhiều với vận động chân tay. Các đội tuyển nữ nhiều lúc sống tách biệt và không được tiếp xúc với nam. Điều đó vô tình dẫn họ đến tâm lý đồng tính như một cách để giải tỏa sinh lý cho nhau", anh Điệp cho biết.

Đáng thương hay đáng trách?

Huấn luyện viên Lưu Thị Thanh tâm sự, khán giả nên có cái nhìn cảm thông hơn đối với những nữ vận động viên này bởi họ "đáng thương hơn là đáng trách".

Chị Hải Vân, một chuyên gia tâm lý, người đang thực hiện nghiên cứu một dự án về đồng tính nữ ở Việt Nam có cùng nhận định như trên: "Trong quá trình nghiên cứu các đối tượng đồng tính nữ trong các môn thể thao, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các cô gái vì gần gũi nhau quá, trong khi sinh lý của họ quá mạnh. Vì họ còn trẻ. Ban đầu, họ tự làm cho mình thỏa mãn. Sau đó, họ sẽ tìm đến nhau, rồi quen hơi bén mùi và "nghiện" nhau lúc nào không biết. Với những người bị đồng tính bẩm sinh thì có thể họ yêu trước khi quan hệ tình dục. Còn những trường hợp khác, đa số tình cảm của họ đều xuất phát từ nhu cầu thể xác. Không có loại thuốc nào chữa được bệnh này. Điều quan trọng là nhận thức của họ. Xã hội cũng nên có cái nhìn nhân văn hơn với những con người này. Không nên coi thường hay xa lánh họ”.

Ở góc độ của một chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Đinh Đoàn chia sẻ: "Hiện tượng đồng tính nữ của các cô gái thuộc ngành nghề thể thao cũng là điều dễ hiểu. Họ vận động nhiều, quen với việc tập luyện mạnh. Hơn nữa, bản thân họ cũng đã có tố chất mạnh mẽ rất nam tính rồi. Thế nhưng, theo tôi điều cốt yếu nhất là họ quá gần gũi nhau. Những va chạm, cọ xát thường xuyên trong thi đấu, sinh hoạt hằng ngày đã làm trỗi dậy bản năng con người. Vì bản chất mỗi một chúng ta ai cũng có hóc môn nam và nữ. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là chúng ta ủng hộ hoàn toàn điều đó. Không thể phủ nhận một bộ phận các cầu thủ nữ vì đua đòi hoặc a dua theo các bạn mà đôi khi tự ngộ nhận về giới tính của mình. Những trường hợp này, sau đó sẽ khỏi bệnh, nhưng người trong cuộc thì có lẽ khó mà quên được những ngày tháng đặc biệt ấy", ông Đoàn nói.

Bích Đào (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu