Những người vốn bị cho là ế thì dửng dưng trước hôn nhân còn những kẻ được cho là quá sớm để lập gia đình lại đang lao như thiêu thân vào đám cưới. Nghịch lý trớ trêu ấy đang khiến các bậc cha mẹ đau đầu...
8X không lo ế
Ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định với mức thu nhập cao, Hồng Nhung - một cô nàng năng động, dân PR chính hiệu, năm nay cũng đã ngấp nghé tuổi 30 nhưng vẫn “đi về một bóng”. Tuy nhiên, Hồng Nhung chẳng tỏ ra ưu phiền, cũng chẳng mặn mà với các cuộc hò hẹn yêu đương. Với cô: “lấy một ông chồng chẳng ra gì thà ở vậy còn hơn”.
Khi còn trong độ tuổi 20, Hồng Nhung đã dốc hết toàn bộ thời gian và công sức cho sự nghiệp. Cô nói:”Tôi phải từ bỏ các buổi đi xem phim hay tụ tập bạn bè để lao vào công việc”. Năm 26 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để kết hôn, Hồng Nhung yêu một anh chàng làm nhà báo.
Nhưng rồi mối tình hai năm thơ mộng kết thúc trong nước mắt:”Anh ấy chẳng bao giờ nói đến chuyện cưới tôi và chẳng có ý định gắn bó lâu dài. Tôi đã gặp lầm người vào thời điểm đẹp nhất để kết hôn”.

Trong khi những cô gái 8X chỉ tập trung lo sự nghiệp
Để vượt qua cú sốc tình cảm này, Hồng Nhung quyết định sang Úc tu nghiệp. Khi có được tấm bằng Master về tài chính của đại học Sydney vào năm 2007, Hồng Nhung trở về và giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh của Unilever tại Việt Nam.
Sự nghiệp cứ như diều gặp gió khiến Hồng Nhung 'phất lên' đều đều. Song cha mẹ cô bắt đầu sốt ruột, giục cô lập gia đình, thậm chí đã tìm đến người mai mối. Nhưng những nỗ lực của cha mẹ cô đều vô nghĩa. Hồng Nhung quả quyết: ”Tôi không bao giờ cưới một người mà tôi không thích”.
Hồng Nhung không phải là trường hợp cá biệt. rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi với cô cũng là những người thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn lẻ bóng đơn chiếc. Họ đều là những người học cao, có công việc ổn định, hái ra tiền và điều đó tất là thiếu thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nói về nguyên do dẫn đến sự chậm trễ trong chuyện tình cảm của mình, Hồng Nhung cho rằng: “Công việc căng thẳng, tỷ lệ ly hôn luôn gia tăng khiến Nhung có phần 'rụt rè' trước ngưỡng cửa hôn nhân. Tuy nhiên ngoài ra có nhiều lý do khác nữa..."
Mặc cho cha mẹ lo lắng, bản thân những người trong cuộc như Hồng Nhung lại không hề coi sự “ế ẩm” của mình là thiệt thòi, thua kém. Cô thản nhiên thừa nhận: "Tuy phụ nữ độc thân có nhiều khó khăn nhưng ngược lại chúng tôi có nhiều thời gian và cơ hội phát triển cá tính để làm những việc ngoài sự trói buộc của mối quan hệ hôn nhân".
9X thích cưới nhanh.
Tỷ lệ ly hôn tăng vùn vụt, những câu chuyện gia đình tan vỡ ngay khi chưa qua tuần trăng mật mà báo trí cảnh tình hàng ngày cũng không ngăn được Mai Anh, 18 tuổi và người chồng tên Minh Quang, chỉ hơn nàng một tuổi lao vào cưới nhau sau hai tháng gặp gỡ.
Họ gặp nhau lần đầu tại một buổi giao lưu. Tình yêu nở rộ sau một tháng thư từ qua lại và họ đi đăng kí kết hôn. Mai Anh hồ hởi nói về cuộc hôn nhân của mình:”Chúng tôi đã chạy vượt rào trên con đường đến hôn nhân trong thời gian ngắn nhất có thể”.
Tuy nhiên, với cha mẹ mình cô không thể công khai mối tình chớp nhoáng này. Cô luôn nói dối rằng tình cảm của vợ chồng cô đã chín muồi sau hơn một năm hò hẹn bởi Mai Anh biết trước rằng: “Cha mẹ tôi sẽ không chấp nhận của hôn nhân chớp nhoáng”.
Trào lưu “hôn nhân chớp nhoáng” mới nổi lên ở Việt Nam trong những năm gần đây. Rất nhiều cặp vợ chồng cưới nhau chỉ sau vài tháng quen biết, thậm chí sớm hơn. Kiểu hôn nhân này thực sự đang phá hoại truyền thống kết hôn của người Việt Nam từ bao đời, khi mà các cặp vợ chồng thường chỉ kết tóc se duyên sau ít nhất một năm tìm hiểu kỹ càng người bạn đời của mình.
Chẳng có một số liệu chính xác nào về những cuộc hôn nhân nhanh như điện thế này. Nhưng rõ ràng, đây chính là lý do cơ bản dẫn đến tỷ lệ ly hôn cao và những câu chuyện tình tan vỡ bi thương của các cặp vợ chồng trẻ vừa mới thành thân thế hệ 9X.
Với kinh nghiệm sống còn non trẻ, lại ít khoan dung hơn thế hệ cha mẹ, nhiều cặp vợ chồng 9x sẵn sàng ly dị thay vì hoàn thiện bản thân hay chấp nhận và chịu đựng bản chất vốn sẵn có của người bạn đời. Và ngay cả quan điểm về việc ly dị của họ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thế hệ trước.

9X sống thoáng thích cuới ngay
Nếu như thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta phải đắn đo rất nhiều và dằn vặt ghê gớm trước khi đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn, họ cho đó là chuyện chẳng đừng… thì thế hệ trẻ bây giờ lại thay đổi quan niệm khi khẳng định ly hôn là giải pháp giải quyết khó khăn trong đời sống vợ chồng một cách êm đềm nhất.
Cách sống khá thoáng đạt này của lớp trẻ 9X và cả thái độ thờ ơ trước hôn nhân của thế hệ đàn chị 8X có thể coi là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong cách giáo dục con cái nhận thức về hai tiếng "hôn nhân"...