Theo các nhà nghiên cứu, sau thời gian chung sống, đàn ông muốn được âu yếm, những nụ hôn, còn phụ nữ thích quan hệ tình dục hơn.
Đối với phụ nữ, họ thích quan hệ tình dục hơn, trong khi đó đàn ông thích những cử chỉ âu yếm, những nụ hô sau khi mối quan hệ kéo được khoảng 15 năm.
Cuộc khảo sát của các cặp vợ chồng từ Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Brazil được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Kinsey tại Đại học Indiana của Mỹ. Các nhà nghiên cứu khảo sát trên 1.000 cặp vợ chồng, những cặp đôi này đã duy trì mối quan hệ từ 1 và 51 năm.
Kết quả, những người đàn ông thường xuyên được bạn tình hôn, ôm ấp có mức độ hạnh phúc trung bình cao hơn 3 lần so với các bạn đồng giới ít nhận được những cử chỉ âu yếm này từ vợ hay bạn gái của họ. Trong khí đó, phụ nữ thừa nhận, các cử chỉ âu yếm như ôm ấp hay hôn có ảnh hưởng rất ít tới mức độ hạnh phúc của họ trong mối quan hệ với chồng hay bạn trai.
Nhưng, cả đàn ông và phụ nữ đều cho biết cuộc sống tình dục giúp cải thiện mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, đàn ông thường có xu hướng nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ của mình, trong khi phụ nữ cho biết họ cảm thấy hài lòng về cuộc sống tình dục.
Tiến sĩ Julia Heiman, người đứng đầu nghiên cứu, nhận định, trong 15 năm đầu chung sống, phụ nữ thường ít thoả mãn về quan hệ tình dục so với đàn ông vì phải bận rộn nuôi con nhỏ, nhưng phụ nữ càng trở nên hài lòng quan hệ tình dục theo thời gian vì sự kỳ vọng của họ thay đổi và khi con cái của họ đã lớn. Mức độ thỏa mãn của phụ nữ trong đời sống tình dục sẽ tăng lên 20% so với lúc đầu.
Lan Ý/VnMedia (theo Indiatimes)