Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ông Tô Huy Rứa làm việc với tập đoàn FPT

12/08/2009 3 phút đọc Nguyễn Hưng
Ấn tượng trước mô hình đào tạo hiện đại của Đại học FPT, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban
Ông Tô Huy Rứa làm việc với tập đoàn FPT

Ấn tượng trước mô hình đào tạo hiện đại của Đại học FPT, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành phần lớn thời gian để trao đổi với lãnh đạo nhà trường trong chuyến thăm tập đoàn FPT chiều 12/8.

Theo dự kiến, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo FPT trong khoảng hơn một giờ. Tuy nhiên, sau khi tham quan ĐH FPT và nghe trình bày về mô hình đào tạo của trường, ông Tô Huy Rứa đã dành thêm gần một giờ để trao đổi với hiệu trưởng cũng như lãnh đạo tập đoàn FPT.

 

Ông Tô Huy Rứa trò chuyện với sinh viên ĐH FPT tại thư viện hiện đại của trường. Ảnh: N.H.

Tham quan thực tế cơ sở vật chất của trường, ông Tô Huy Rứa không khỏi ngạc nhiên trước những thành tích của ĐH FPT sau 3 năm thành lập. Hiện, trường có 2.000 sinh viên. Sau đợt tuyển sinh năm 2009, con số này sẽ tăng gấp rưỡi. Dự kiến sau khi hoàn thiện cơ sở đào tạo tại 3 miền vào năm 2015, tổng số sinh viên của ĐH FPT đạt 50.000.

Có mặt tại ĐH FPT lúc 3h chiều, ông cùng đoàn làm việc đã tham quan thư viện kết nối wifi, lớp học tiếng Anh do giáo viên Mỹ đảm trách và mô hình đào tạo chuyển tiếp Greenwich (Anh quốc) vừa khai giảng tại Việt Nam.

Đánh giá cao hình thức đào tạo liên thông, dạy nghề đi liền với tạo việc làm của tập đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo góp ý thêm về việc đào tạo những sinh viên có tư duy sáng tạo đồng thời biết giữ gìn bản sắc. "Cần chú ý việc hình thành nhân cách, giữ gìn truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc cho sinh viên", người đứng đầu lĩnh vực tuyên giáo trung ương lưu ý.

 

Vị Trưởng Ban Tuyên giáo chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ tại lớp tiếng Anh của sinh viên FPT. Ảnh: N.H.

Cũng trong buổi làm việc chiều 12/8, ông Nguyễn Lâm Phương, Phó tổng giám đốc Công ty phần mềm FPT (FSoft) báo cáo, FSoft hiện là đơn vị số 1 trong lĩnh vực phần mềm ở Việt Nam với 2.700 kỹ sư. Doanh thu năm 2008 đạt 42 triệu USD, thị phần chủ yếu là Nhật Bản.

Theo ông Phương, với nguồn từ ĐH FPT, trong những năm tới, FSoft đặt mục tiêu trở thành công ty phần mềm tầm cỡ quốc tế.

Thay mặt tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT bày tỏ mong muốn ĐH FPT sẽ đào tạo được 100.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Theo ông Bình, với khả năng tiếp nhận kiến thức và truyền thống ham học hỏi, các kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có khả năng đảm nhận những đề án từ đối tác Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc.

"Việt Nam có 65% dân số trẻ. Nếu các cơ sở đào tạo trong nước tận dụng tốt lực lượng này, đào tạo được 1 triệu kỹ sư, chúng ta sẽ là cường quốc công nghệ thông tin, chiếm lĩnh và cung cấp nguồn nhân lực cho thế giới", ông Bình chia sẻ "giấc mơ" của mình.

Trước đề xuất này, ông Tô Huy Rứa khẳng định, Ban Tuyên giáo sẽ chủ trì hội nghị với sự tham gia của Bộ GD&ĐT, Khoa học Công nghệ, Lao động Thương binh Xã hội cùng các cơ quan liên quan để thảo luận đề xuất của lãnh đạo FPT.

Nguyễn Hưng (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu