Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những khoản thu lạ

02/10/2009 6 phút đọc Hoàng Hường
Đầu năm học chuyện lạm thu tiền trường lại rộ lên. Có những khoản thu rõ ràng, phục vụ trực tiếp cho việc dạy -
Những khoản thu lạ

Đầu năm học chuyện lạm thu tiền trường lại rộ lên. Có những khoản thu rõ ràng, phục vụ trực tiếp cho việc dạy - học, phụ huynh sẵn sàng đóng góp. Nhưng cũng có không ít khoản thu và cách thu khiến phụ huynh bức xúc.

 

Phụ huynh và học sinh đóng học phí tại một trường THPT ở Q.1, TP.HCM - Ảnh: Minh Huy

 

“Ngày 20-9 trường tổ chức họp phụ huynh học sinh. Hôm đó, phụ huynh lớp 5/2 được đề nghị đóng góp 250.000 đồng/người để mua máy tính xách tay cho thầy dạy giáo án điện tử. Qua sáng 21-9, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nhắc nhở học sinh và cả những phụ huynh chưa đóng tiền trong ngày 20. Đến ngày 22-9, thầy kêu những học sinh nào chưa đóng tiền tự nguyện đứng lên trước lớp. Từ hôm đó tối nào cháu nhà tôi cũng nhắc ba: “thầy bảo phải đóng tiền ngay” rồi chất vấn: “Khi nào ba lĩnh lương? Khi nào ba có tiền mua laptop cho thầy?” - một phụ huynh học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) phản ảnh.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đàm Triệu Thọ - hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh - cho biết: “Sau buổi họp phụ huynh đầu năm, có 8/54 ban đại diện phụ huynh học sinh lớp đăng ký thực hiện công trình mua sắm trang thiết bị để giáo viên vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó có lớp 5/2. Nhưng tất cả đều là tự nguyện chứ nhà trường không hề bắt buộc”.

 

Chúng tôi thắc mắc: “Tự nguyện nhưng tại sao lại đề ra mức thu cố định 250.000 đồng? Tại sao giáo viên lại tham gia nhắc nhở và thu tiền?”. Ông Thọ cho biết: “Các lớp mới đăng ký công trình với ban giám hiệu trường chứ chưa báo cáo hình thức vận động. Tôi sẽ nắm lại vụ này”. Tiếp xúc với chúng tôi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 thừa nhận có kêu những em chưa đóng tiền đứng lên “để xem công việc tới đâu chứ không có mục đích gì khác”(?!).

 

Tương tự, phụ huynh học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Đồng (Q.3, TP.HCM) dẫn chứng: “Tưởng chỉ đóng 200.000 đồng tiền quỹ hội phụ huynh học sinh, ai ngờ nhà trường còn yêu cầu mỗi học sinh đóng thêm 200.000 đồng để mua màn hình LCD nữa. Khi họp phụ huynh học sinh toàn trường, cô hiệu trưởng nói đây là khoản tự nguyện. Nhưng khi xuống lớp thì giáo viên chủ nhiệm đưa cho phụ huynh danh sách học sinh và “nhờ” phụ huynh ký tên đồng ý vào công trình mua sắm trên. Như thế là bắt buộc hay tự nguyện?”.

 

Trong khi đó, một số phụ huynh học sinh khối lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TP.HCM) cho biết mới đọc qua các khoản tiền trường đã thấy chóng mặt. Một phụ huynh học sinh lớp 10A7 kể: “Ngày 26-9, giáo viên thông báo trước lớp “em nào chưa đóng tiền thì không được phát phiếu báo danh kiểm tra đầu năm”.

 

Cứ tưởng là lời hăm dọa, không ngờ đó là sự thật. Mà tiền trường thì lên đến bạc triệu chứ đâu ít”. Chưa hết, một số phụ huynh học sinh Trường THCS Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM) còn photo cho chúng tôi một bản danh sách các khoản thu mà theo họ là “không thể hiểu nổi”.

 

Theo các phụ huynh này, ngoài những khoản tiền bắt buộc, nhà trường còn liệt kê hàng loạt loại phí gọi là “phụ huynh hỗ trợ” như: học phí buổi thứ hai, phí phục vụ bán trú, phí vệ sinh, học phí học thứ bảy, phù hiệu, vận động chương trình của hội cha mẹ học sinh. Rất tiếc, sau nhiều ngày nỗ lực liên hệ qua điện thoại và cả đến trực tiếp nhưng chúng tôi không tiếp xúc được với ban giám hiệu các trường trên vì lý do “hiệu trưởng đi vắng”.

 

“Kỷ luật ngay”

Mang những thông tin trên tìm gặp bà Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, bà nói: “Nghe chuyện tôi rất bức xúc. Việc thu tiền như vậy làm mất uy tín, danh dự của ngành. Nhất là các em học sinh sẽ suy nghĩ về thầy cô khác đi - không còn vẻ đẹp của nhà giáo nữa. Ban giám đốc sở sẽ cho thanh tra vào cuộc và sẽ kỷ luật ngay nếu các trường có sai phạm”.

* Thưa bà, vấn đề tiền trường cứ “đến hẹn lại lên” đã nhiều năm nay, có lẽ những biện pháp chấn chỉnh của Sở GD-ĐT TP chưa đạt hiệu quả cao?

- Việc phụ huynh chia sẻ những khó khăn với nhà trường là việc làm cần thiết, đáng được biểu dương nhưng phải trên cơ sở bàn bạc khách quan. Xã hội hóa giáo dục là huy động sự đóng góp của những người có khả năng chứ không đổ đồng, gây sự bất bình cho một số phụ huynh học sinh. Đầu năm học, sở cũng đã lập đoàn thanh tra về vấn đề này.

* Nhưng trên thực tế tình trạng lạm thu vẫn diễn ra?

- Đó có thể là do một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa nhận thức rõ vấn đề nên phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi rất cần những thông tin, ý kiến đóng góp của phụ huynh, báo đài. Nếu phụ huynh ngại con em mình bị thầy cô trong trường phân biệt đối xử thì có thể phản ảnh tại phòng hoặc Sở GD-ĐT TP (tổ, phòng thanh tra hoặc gặp trực tiếp lãnh đạo phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT). Nếu có địa chỉ cụ thể, Sở GD-ĐT sẽ cho kiểm tra ngay, yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh, đồng thời sẽ xử lý những người có liên quan tùy theo mức độ sai phạm.

* Thực tế đã có trường nào bị kỷ luật chưa?

- Năm nay thì chưa. Còn những năm trước tôi không rõ vì tôi mới tiếp nhận công việc ở Sở GD-ĐT từ năm học này.

HOÀNG HƯƠNG (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu