
Sinh viên khoa Kế toán kiểm toán của chương trình đào tạo ĐH từ xa của ĐH Mở TP.HCM tại Long An – một khoa có nhiều sinh viên “ngồi nhầm lớp” đang thi trả nợ để xét tốt nghiệp sáng 11-11.
Tự làm sai quy định
Hướng dẫn đăng ký nhập học của Trung tâm Đào tạo từ xa Trường ĐH Mở TP.HCM ghi rõ: “Học viên theo học hệ ĐH đã tốt nghiệp trong các cấp học sau: THPT, trung học bổ túc, trung học nghề, trung học chuyên nghiệp, CĐ, ĐH”. Đồng thời, thông báo tuyển sinh ĐH từ xa năm 2009 tại tỉnh Long An do ông Nguyễn Ngọc Oánh - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh ký tên cũng ghi rõ: “Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT đều được đăng ký học”.
Thế nhưng trao đổi với phóng viên, chính ông Oánh thừa nhận đã nhận đơn đăng ký của nhiều học sinh chưa tốt nghiệp bậc THPT. Và thực tế, việc tự làm sai quy định này đã được cả Trung tâm GDTX tỉnh Long An và ĐH Mở TP.HCM thực hiện từ năm 2004 đến nay.
Ông Nguyễn Ngọc Oánh phân trần rằng: “Chỉ những ai có nhu cầu học ĐH thật sự chúng tôi mới nhận hồ sơ”(?). Các hồ sơ này sau đó được bàn giao cho phía Trường ĐH Mở TP.HCM và được chấp nhận.
Tốt nghiệp ĐH trước THPT?
![]() |
| Quy định của ĐH Mở TP.HCM nói rõ đầu vào học ĐH hệ từ xa phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. |
Đơn vị nào đã “xé rào” trong mối liên kết đào tạo giữa ĐH Mở TP.HCM và Trung tâm GDTX tỉnh Long An? Câu hỏi này đã được ông Nguyễn Ngọc Oánh trả lời: “Trung tâm GDTX tỉnh Long An không liên kết với ĐH Mở TP.HCM để đào tạo từ xa mà chỉ là “cộng tác viên” trong việc này”(?). “Họ (ĐH Mở TP.HCM) đặt ở đây một số điểm để đào tạo và ủy thác cho Trung tâm GDTX tỉnh một số công việc như nhận đơn đăng ký học của học viên, tổ chức coi thi hết môn, đưa đón giảng viên”.
Mặt khác, ông Oánh cũng khẳng định: “Phía ĐH Mở trước đây chỉ đạo chúng tôi nhận hồ sơ cho học rồi sau đó khi có bằng tốt nghiệp THPT thì vẫn được cấp bằng ĐH. Vì vậy, phía Trung tâm GDTX tỉnh chỉ nhận hồ sơ rồi chuyển lên ĐH Mở xem xét rồi có quyết định danh sách lớp học. Nhận trường hợp nào, bỏ trường hợp nào là quyền của ĐH Mở. Tụi tôi đâu duyệt cái gì!”.
Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Nhân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM lại phủ nhận chuyện sinh viên “ngồi nhầm lớp”. Theo ông Nhân, có hai đối tượng theo học, một là những người muốn theo học ĐH thì phải có quyết định đầu vào của nhà trường. Chắc chắn những người này phải có trình độ đầu vào là tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Hai là đối tượng muốn học kiến thức thì họ theo học những khóa học hệ từ xa và được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, những người này không có quyết định đầu vào của nhà trường.
Khi chúng tôi đặt vấn đề: Vì sao lại có những sinh viên không có bằng THPT lại có tên trong danh sách chương trình đào tạo ĐH tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An và cả Trung tâm GDTX và người học đều đinh ninh mình sẽ có bằng ĐH? Ông Nguyễn Tấn Nhân giải thích: “Mấy người này học tự do, không có bằng tốt nghiệp THPT thì chúng tôi sẽ không cấp bằng ĐH. Có gì chúng tôi sẽ hẹn gặp nói chuyện sau”.
VÕ BÁ - TRƯƠNG HIỆU (PLTP)
Sở Giáo dục và Đào tạo đang kiểm tra sự việc
Ông TÔN THỌ NUÔI - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An: Hiện nay phía Trung tâm GDTX tỉnh chỉ báo cáo chung về mặt chủ trương chứ còn mặt tuyển sinh, liên kết đào tạo thì không báo lại với Sở GD&ĐT. Chúng tôi cũng nghe dư luận và đang cho kiểm tra hoạt động trên tại Trung tâm GDTX, bước đầu xác minh thì có hiện tượng trên. Đây là hình thức liên kết với ĐH Mở TP.HCM nên xét duyệt hồ sơ là ở trên. Chúng tôi sẽ đối chiếu với quy định của Bộ GD&ĐT để xử lý nếu có sai phạm. Nếu phía ĐH Mở TP.HCM sai thì mình kiến nghị lên ĐH Mở có hình thức xử lý.
Đầu vào ĐH chưa tốt nghiệp THPT là sai!
Bà TRẦN THỊ HÀ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH: Xưa nay Bộ GD&ĐT cũng có những đoàn thanh tra toàn diện Trường ĐH Mở TP.HCM, trong đó có thanh tra cả loại hình đào tạo từ xa tại các địa phương. Chuyện không có bằng THPT mà học ĐH thì bây giờ tôi mới nghe. Đầu vào ĐH chưa tốt nghiệp THPT là sai! Tôi sẽ cho kiểm ra ngay tình trạng này.
