
Sinh viên khoa Kế toán kiểm toán của chương trình đào tạo ĐH từ xa của ĐH Mở TP.HCM. Ảnh: VÕ BÁ.
Ngày 16-11, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thuấn - Hiệu phó Trường ĐH Mở TP.HCM về vấn đề này.
Tại quy chế lỏng lẻo!
. Ông nhận định thế nào về chuyện chưa có bằng THPT đã học ĐH?
+Theo Quy chế 40 của Bộ GD&ĐT về hình thức đào tạo từ xa có hai diện: Một là theo học chương trình ĐH và được cấp bằng ĐH, người học có bằng tốt nghiệp THPT. Diện thứ hai là người học học để tích lũy kiến thức học phần.
Như vậy, diện sinh viên “ngồi nhầm lớp” như Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh là thuộc diện thứ hai. Học viên học tích lũy kiến thức học phần trong điều kiện chưa có bằng tốt nghiệp THPT, chỉ được công nhận hoàn tất những học phần đã học. Còn học viên nào học theo dạng cấp bằng ĐH mới được cấp bằng ĐH.
. Cùng một lúc học cả THPT và ĐH, thậm chí tốt nghiệp ĐH trước khi tốt nghiệp THPT. Ông có thể lý giải việc này như thế nào?
+ Trước đây, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đã chất vấn nhà trường như vậy. Nhưng trong quy chế đào tạo từ xa có cho phép người học khoảng thời gian từ năm đến bảy năm để hoàn thành chương trình ĐH. Nghĩa là trong thời gian đó, người học theo học tích lũy học phần ĐH. Cho dù chưa có bằng THPT nhưng họ có thể học kiến thức từng học phần. Sau đó, khi có bằng tốt nghiệp THPT thì người học lại đăng ký theo học chương trình học ĐH để cấp bằng ĐH. Nếu khi hoàn tất chương trình ĐH mà họ đã bổ sung được bằng tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện đầu vào thì sẽ được công nhận và cấp bằng ĐH.
. Nhưng học viên có mặt bằng trình độ còn thấp, có người chưa qua lớp 9 thì liệu có đủ kiến thức để theo học chương trình tích lũy ĐH như ông nói hay không?
+ Cái đó do Quy chế đào tạo từ xa cũng chưa được chặt chẽ lắm, chưa ràng buộc về độ tuổi, mặt bằng kiến thức để theo học ĐH.
. Vậy đây có phải là “vận dụng” quy chế lỏng lẻo để đào tạo kiểu nhập nhằng?
+ Chúng tôi chỉ làm theo đúng quy chế!
Học viên không nghe rõ thì ráng chịu
. Quan điểm của ông sẽ ở mức trình độ nào thì có thể theo học được chương trình ĐH?
+ Tôi có lời khuyến cáo học viên cần phải nhận thức đầy đủ thông tin ngay từ đầu. Nếu mặt bằng kiến thức tốt nghiệp THPT thì sẽ dễ dàng theo học chương trình ĐH, dễ tích lũy học phần để rút ngắn thời gian học ĐH.
. Ông nói tại quy chế nhưng tại sao học viên diện “ngồi nhầm lớp” chưa có bằng THPT vẫn đinh ninh rằng mình sẽ được cấp bằng?
+ Không biết sao nữa! Tại Long An (Trung tâm GDTX Long An) chưa thông báo rõ thông tin đến từng học viên chứ nhà trường thông báo rất kỹ. Việc này nhà trường rút kinh nghiệm, sẽ giải thích rõ hơn cho học viên khóa sau để tránh được sự nhầm lẫn.
. Vậy là học viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc “ngồi nhầm lớp” này?
+ Tôi nghĩ học viên đã hiểu ngay từ đầu, mình học diện nào thì chịu theo diện đó, nếu không đủ điều kiện đầu vào, không có bằng đầu vào THPT thì chắc chắn không được cấp bằng ĐH.
. Xin cám ơn ông.
TRƯƠNG HIỆU (PLTP)
Chắc chắn là không cấp bằng!
Ông Nguyến Tấn Nhân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa: Tôi cam đoan trung tâm đã thông báo với học viên rõ ngay từ đầu, học viên biết hết chuyện này: Học chương trình ĐH mà không có bằng tốt nghiệp THPT thì dứt khoát không được cấp bằng ĐH.