Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sẽ kỷ luật hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết

18/11/2009 8 phút đọc Thanh Hà
Đã xử phạt trường và sẽ xử lý kỷ luật hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh 2009
Sẽ kỷ luật hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết

Đã xử phạt trường và sẽ xử lý kỷ luật hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh 2009 của một số trường ĐH, CĐ, sớm phê duyệt kết quả kiểm định đánh giá 20 trường ĐH đầu tiên để công bố…

 

Đó là thông tin được Bộ GD-ĐT thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18-11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa.

 

Khối văn phòng Trường ĐH Phan Thiết hiện mới chỉ có văn phòng chính, phòng dành cho các khoa và phòng ban giám hiệu nằm trong khuôn viên làng cổ Mũi Né - Ảnh: Đ.T.Duy

 

Mở đầu cuộc họp báo, ông Văn Đình Ưng, phó chánh văn phòng bộ, cho biết trong tháng 11 Bộ GD-ĐT dự kiến trình Chính phủ chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ vừa học vừa làm, kiểm tra công tác xét tuyển và tình hình thực hiên chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009…

 

Bộ cũng sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả quyên góp ủng hộ giáo viên, học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bão lụt từ đầu năm học đến nay. Đây cũng là những thông tin được các phóng viên tập trung quan tâm nhất.

 

Xử phạt ĐH Phan Thiết 60 triệu đồng

 

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: “Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh 2009 đối với những trường ĐH nào và sẽ tập trung thanh tra những nội dung gì?”, ông Phạm Ngọc Trúc -phó chánh thanh tra giáo dục - cho biết trong tháng 12 Bộ GD-ĐT sẽ thành lập ba đoàn thanh tra công tác xét tuyển năm 2009 của một số trường ĐH, CĐ theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung -Tây nguyên và miền Nam.

 

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT chưa quyết định danh sách các trường sẽ được thanh tra vì hiện chưa có quyết định chính thức do các trường vẫn đang tiếp tục gửi báo cáo về công tác tuyển sinh 2009 về Vụ Giáo dục ĐH.

 

“Căn cứ trên báo cáo, những nội dung đã thực hiện của các trường, thanh tra chúng tôi sẽ phối hợp cùng Vụ Giáo dục ĐH rà soát để chọn ra một số trường. Trong số đó sẽ phải có đủ cả trường công lập, trường ngoài công lập, trường ĐH và truờng CĐ… để có bức tranh toàn cảnh” - ông Trúc cho hay.

 

Đối với việc xử lý sai phạm của Trường ĐH Phan Thiết, Tuổi Trẻ đặt vấn đề: “Cách giải quyết của bộ là chuyển số SV tuyển vượt chỉ tiêu của Trường ĐH Phan Thiết sang đào tạo tại Trường ĐH Mở TP.HCM để đảm bảo quyền lợi của thí sinh” liệu có tạo ra tiền lệ các trường cứ tuyển vượt chỉ tiêu, bộ sẽ lại đứng ra tìm trường khác để giải quyết hậu quả?”.

 

Ông Phạm Ngọc Trúc cho rằng bộ không chỉ không cho phép Trường ĐH Phan Thiết không được tổ chức đào tạo số SV tuyển vượt chỉ tiêu, chuyển SV sang Trường ĐH Mở TP.HCM mà còn xử lý kỷ luật nhà trường theo đúng phạm vi thẩm quyền: phạt tiền trường theo đúng quy định về xử phạt hành chính, đang xem xét hình thức xử lý đối với hiệu trưởng trường và yêu cầu nhà trường phải có hình thức xử lý kỷ luật những cá nhân có liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh 2009.

 

“Nếu các trường muốn làm theo Trường ĐH Phan Thiết tuyển vượt chỉ tiêu, làm sai các quy định trong tuyển sinh… thì cứ làm và cũng sẽ bị xử lý tương tự. Theo tôi, sẽ không có trường ĐH nào muốn học theo cách làm của ĐH Phan Thiết” - ông Trúc nhấn mạnh.

 

Theo ông Trúc, “mức phạt tiền đối với sai phạm trong tuyển sinh của Trường ĐH Phan Thiết nằm trong khung xử phạt cao nhất từ 40-60 triệu đồng. Tuy sai phạm lần đầu, đáng lẽ sẽ được xem xét xử phạt thấp, nhưng do sai phạm quá nghiêm trọng, vượt tới 200% chỉ tiêu nên chúng tôi đã đề nghị phải áp dụng mức phạt cao nhất là 60 triệu đồng".

 

Tuy nhiên, trường ĐH này sẽ không bị khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 như đối với một số trường hợp tương tự, vì “theo quy chế tuyển sinh, nếu trường tuyển vượt và vẫn đào tạo số chỉ tiêu vượt đó thì ngoài phạt tiền sẽ bị khấu trừ số chỉ tiêu tương đương trong kỳ tuyển sinh năm sau". Nhưng đối với ĐH Phan Thiết, trên thực tế trường đã không được phép đào tạo số chỉ tiêu tuyệt vượt, tức là không đào tạo vượt quá năng lực, quy mô được phép nên sẽ không bị khấu trừ chỉ tiêu năm 2010.

 

Thu học phí vượt khung phải trả lại

 

Theo ông Phạm Xuân Thanh, đến thời điểm này cả nước có 40 trường ĐH tham gia kiểm định chất lượng. Trong số 20 trường ĐH đầu tiên đã hoàn tất và đã được Hội đồng quốc gia thẩm định các báo cáo đánh giá, có bốn trường đạt cấp độ 1 và 16 trường đạt cấp độ 2, chưa có trường nào đạt cấp độ 3 - cấp độ cao nhất trong hệ thống tiêu chí kiểm định do Bộ GD-ĐT ban hành. Bốn trường đạt cấp độ 1 gồm Trường ĐH dân lập Văn Lang, Trường ĐH dân lập Hải Phòng, Trường ĐH Bách khoa (thuộc ĐH Đà Nẵng) và Trường ĐH Hàng hải.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Sinh Viên VN về việc “không ít trường ĐH thu học phí theo tín chỉ tính bình quân vượt quá mức trần học phí 240.000 đồng/tháng thì có vi phạm quy định về thu học phí? Nếu có bộ sẽ xử lý như thế nào?”, ông Nguyễn Văn Ngữ - vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính -khẳng định: “Đối với những trường ĐH tính học phí theo tín chỉ cũng phải tính trên cơ sở lấy học phí toàn khóa học chia đều cho số tín chỉ của toàn khóa để đảm bảo tổng mức học phí thu của SV khi tính bình quân theo tháng, theo năm học không được vượt quá khung học phí đã quy định”. 

 

Theo nguyên tắc này, ông Ngữ nhấn mạnh: “Nếu trường thu theo tín chỉ nhưng tính ra vượt quá mức bình quân 240.000 đồng/tháng là làm sai quy định. Mức thu vượt phải trả lại cho người học…”.

 

Ông Ngữ cũng cho rằng “SV có thể tham gia việc giám sát các trường thực hiện quy định về thu học phí theo quy định thực hiện “ba công khai” của bộ. Các trường đều phải công bố công khai mức thu học phí theo tín chỉ, số tín chỉ trong chương trình đào tạo…” và cho biết “sắp tới bộ sẽ kiểm tra việc thực hiện “ba công khai” của các trường”.

 

Không giấu giếm, chỉ chưa kịp công bố!

 

Đó là quan điểm của Bộ GD-ĐT trước câu hỏi của các phóng viên về việc “vì sao bộ chậm công bố kết quả kiểm định chất lượng của 20 trường ĐH đã kiểm định xong từ khá lâu”.

 

Theo lý giải của ông Phạm Xuân Thanh - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, để hoàn tất kết quả kiểm định trường ĐH phải qua bốn bước: trường tự đánh giá, đánh giá ngoài, hội đồng quốc gia thẩm định và trình lãnh đạo Bộ GD-ĐT phê duyệt. Hiện nay kết quả đã được Hội đồng quốc gia thẩm định và đang trình lãnh đạo bộ.

 

Ông Thanh cho rằng: “Chúng tôi không giấu giếm kết quả kiểm định như báo chí đánh giá mà chỉ là làm chưa được nhanh như mong muốn. Ở mức độ nào đó, ở một số hội nghị, chúng tôi đã công bố một số nội dung kết quả kiểm định… Theo tôi, không có gì phải vội vàng vì đây là lần đầu chúng ta tiến hành kiểm định các trường ĐH”.

 

Ngay sau đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho hay: “Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đã hoàn tất kết quả kiểm định đánh giá 20 trường ĐH nhưng lãnh đạo bộ chưa họp được để nghe báo cáo quá trình thực hiện và kết quả kiểm định, trên cơ sở đó có đủ thông tin để phê duyệt và công bố. Lãnh đạo bộ sẽ thu xếp họp sớm và sớm công bố”.

 

THANH HÀ (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu