Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trường tỉnh lấn sân, quy hoạch GD HN dễ 'vỡ'

18/12/2009 4 phút đọc Đồng Hương
Thiếu nguồn tuyển sinh, nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội tuyển sinh. Tình
Trường tỉnh lấn sân, quy hoạch GD HN dễ 'vỡ'
Thiếu nguồn tuyển sinh, nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội tuyển sinh. Tình trạng “lấn sân” này có thế phá vỡ quy hoạch mạng lưới giáo dục - đào tạo của Thủ đô.

Hà Nội có tổng số 46 Cao đẳng (CĐ) và TCCN, trong đó có nhiều trường đang trong tình cảnh “đói” học viên. Năm học 2009 - 2010, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của hệ trung cấp là hơn 30.000. Tính đến cuối tháng 11/2009, các trường đã tuyển được gần 24.000 học viên, chỉ đạt 80% chỉ tiêu. Thời hạn tuyển sinh sắp kết thúc (cuối tháng 12) nhưng vẫn còn khá nhiều trường “vật vã” với công tác chiêu sinh.

 

Miếng bánh” tuyển sinh ngày càng nhỏ

 

Năm nay, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Thăng Long, quận Cầu Giấy được giao 200 chỉ tiêu, song đến nay mới tuyển được 38 thí sinh, đạt 19% chỉ tiêu. Ông Trịnh Hồng Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tình hình tuyển sinh năm nay rất ảm đạm, có lớp chỉ tuyển được 15 thí sinh”. Tương tự, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Đô, quận Thanh Xuân chỉ tuyển được 61 thí sinh trên tổng số 400 chỉ tiêu.

Theo lý giải của ông Trịnh Hồng Minh, một trong số những nguyên nhân khiến nhiều trường ở Hà Nội không tuyển đủ chỉ tiêu là do các trường ở tỉnh khác cũng mở cơ sở tuyển sinh ở Hà Nội. “Số cơ sở đào tạo mở ra nhiều hơn, trong khi số học sinh phổ thông của Hà Nội hằng năm lại tăng không nhiều, thì tất nhiên cái “bánh” tuyển sinh phải chia ra làm nhiều miếng”, thầy Minh lý giải.

"Miếng bánh" tuyển sinh của các TCCN tại Hà Nội ngày càng nhỏ do phải chia bớt cho các trường tỉnh ngoài. Ảnh:T.Kiên


Bà Tạ Song Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD - ĐT Hà Nội đánh giá: “Nhìn tổng thể, các trường đã hoàn thành gần 80% chỉ tiêu tuyển sinh có thể xem là một nỗ lực lớn trong việc thu hút thí sinh”. Tuy nhiên, theo bà Hà, việc các trường TCCN ở ngoại tỉnh vào Hà Nội mở cơ sở tuyển sinh mà không xin phép ảnh hưởng không nhỏ tới quy hoạch giáo dục - đào tạo chung.

Hiện chưa có thống kê cụ thể số trường TCCN ngoại tỉnh mở cơ sở tuyển sinh tại Hà Nội. Do vậy, Sở GD - ĐT Hà Nội đang phối hợp với Phòng An ninh văn hóa - tư tưởng (PA25 - Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra, khảo sát.

 

Dễ vỡ quy hoạch

 

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội, Bộ GD - ĐT nên có quy định cụ thể về điệu kiện mở cơ sở hai của các ĐH, CĐ, TCCN. “Không thể có chuyện trường ở Bắc Ninh nhưng lại đặt cơ sở hai ở Hà Nội và tuyển sinh mà không có báo cáo với cơ quan quản lý”, ông Độ nói.

Trong quá trình xây dựng mạng lưới phát triển giáo dục - đào tạo của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Sở GD- ĐT phải tính toán cụ thể số lượng trường TCCN. Vì vậy, theo ông Độ, việc các TCCN ngoại tỉnh tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ phá vỡ quy hoạch mạng lưới các trường TCCN của Thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó chánh Thanh tra, Bộ GD-ĐT cũng khẳng định thời gian qua, có một số trường ở ngoại tỉnh về Hà Nội tổ chức tuyển sinh và đào tạo mà không xin phép. Ví dụ như Trường CĐ Bắc Hà (có trụ sở chính ở Bắc Ninh) chỉ có khoảng 100 học viên theo học ở cơ sở chính, nhưng lại mở thêm nhiều cơ sở đào tạo ở Hà Nội và một số tỉnh khác với số lượng lên tới hàng nghìn học viên.

Tới đây, Bộ GD - ĐT sẽ đưa ra quy định phân cấp quản lý các trường TCCN, từ đó mới có cơ chế xử lý vi phạm trên.


Đồng Hương (Đất việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu