Dự thảo quy chế lưu học sinh, phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tiếp thu ý kiến để điều chỉnh
Liên quan dự thảo quy chế lưu học sinh, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân.
| Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: VIỆT DŨNG
|
* Dự thảo quy chế lưu học sinh đã nhận được rất nhiều ý kiến không đồng tình với một số nội dung, ông đánh giá thế nào về vấn đề này?
- Việc Bộ GD-ĐT đăng dự thảo để lấy ý kiến là cần thiết. Và người dân có ý kiến trái chiều mà hợp lý cũng là điều cần thiết. Trong quá trình làm, ban soạn thảo có thời gian 45-60 ngày để lắng nghe và điều chỉnh. Tuy nhiên theo tôi, có những vấn đề thấy cần điều chỉnh thì điều chỉnh ngay và cho đăng lại để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp chứ không nhất thiết phải hết 60 ngày.
Mỗi lần ra nước ngoài gặp lưu học sinh, đặc biệt là những em du học tự túc, họ có nhiều băn khoăn, ai giúp họ lúc gặp khó khăn trong quá trình học tập? Thông thường người ta nghĩ rằng ai đi học bằng tiền nhà nước thì Nhà nước mới lo, nhưng mục tiêu khái quát là Nhà nước chăm lo cho toàn bộ người đi học nước ngoài bất kể bằng tiền của ai bởi họ là công dân VN.
Hiện trong nước có nhiều nơi làm dịch vụ du học nhưng Nhà nước quản lý chưa kỹ. Sắp tới các hoạt động này sẽ phải đăng ký, ngoài hoạt động kinh doanh, liên quan đến giáo dục cũng phải có giám sát. Họ làm tốt người đi học được nhờ, không tốt thì sang nước ngoài công dân mình gặp khó khăn. Mục tiêu của quy chế này là Nhà nước làm thế nào để việc đi học có hiệu quả cao nhất với người học và đất nước.
Sắp tới sẽ hình thành cơ chế cung cấp thông tin nhu cầu việc làm trong nước trên các trang web của các bộ. Lưu học sinh có thể vào trang web các bộ để biết nhu cầu nhân lực trong nước.
* Vậy theo ông, những nội dung nào trong dự thảo cần thay đổi ngay?
- Cái này phải hỏi anh em chuyên môn, chúng tôi có phân công rồi. Tuy nhiên theo tôi, cái nào thấy chưa hợp lý thì sửa sớm để tiếp tục lấy ý kiến chứ không nên để hết 60 ngày. Bởi sau khi sửa cũng cần ý kiến người dân để hoàn chỉnh hơn. Theo tôi biết, các anh bên Cục Đào tạo với nước ngoài đang sơ kết sơ bộ để có phương án chỉnh sửa.
MINH GIẢNG (Tuổi trẻ)
Ngày 19-12 tại Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (TP.HCM), Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và tập huấn dành cho ứng viên trúng tuyển đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009. Ứng viên trúng tuyển được phổ biến các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với lưu học sinh, giải đáp các thắc mắc cũng như trao đổi với các cựu lưu học sinh.
Theo ông Nguyễn Xuân Vang - cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, trong năm 2009 tổng số ứng viên trúng tuyển đề án 322 (du học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) là 1.097, trong đó bậc tiến sĩ có số lượng nhiều nhất với 740 ứng viên. 82% ứng viên trúng tuyển là giảng viên các trường ĐH, CĐ.
Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh bậc tiến sĩ năm 2010 sẽ tăng lên 1.000. Tính chung trong giai đoạn 2000-2009, tổng số lưu học sinh được cử đi học theo tất cả diện học bổng là 7.268, trong đó có 2.150 bậc tiến sĩ, 1.608 bậc thạc sĩ.