Quyết định kỷ luật trên được nhà trường công bố sáng 7/1.
Phụ huynh, học sinh vẫn chưa hết "sốc"
Chị P., phụ huynh có con học lớp 7/5 bức xúc: "Tôi không nói quyết định kỷ luật của nhà trường là sai. Nhưng tại sao trường chỉ chuyển lớp ba học sinh trực tiếp tham gia đánh nhau mà không tách cả các em đứng xem và quay clip?. Tôi nghe con gái kể lại là em lớp trưởng có thái độ rất nghênh ngang. Theo tôi, ban cán sự lớp vi phạm thì phải xử lý nặng hơn các thành viên khác để làm gương ”, chị P. nói.
![]() |
| Quyết định kỷ luật của trường với nhóm nữ sinh đánh bạn hội đồng quay clip nhận nhiều ý kiến khác nhau. |
Còn chị L, phụ huynh học sinh lớp 7/7, than thở: “Nói thật là sao học sinh bây giờ bạo lực quá". Tuy nhiên, phụ huynh này cho rằng, các học sinh còn nhỏ, nên những xích mích và va chạm chuyện bình thường. "Điều quan trọng là người lớn phải giúp các em nhận ra hành vi sai trái. Đối với học sinh tham gia đánh nhau, tôi nghĩ nhà trường kỷ luật nghiêm nhưng cũng nên cho các em một cơ hội để sửa chữa".
Ngần ngại và yêu cầu được giấu tên vì “sợ” sẽ là nạn nhân tiếp theo, một học sinh lớp 7/10, cho biết: “Sáng hôm nay bạn A.V., thành viên tham gia đánh hội đồng bạn Q. lớp 7/5 đã chuyển vào học lớp em. Em thấy thái độ bạn ấy vẫn không có gì thay đổi. Theo em, nhà trường chuyển lớp như vậy cũng bằng không, vì ba bạn kia chung một lớp, giờ ra chơi mấy bạn vẫn có thể tụ tập lại chung thôi”.
Trước quyết định của nhà trường, mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng tâm sự: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hy vọng phụ huynh đồng cảm với nhau hơn vì không ai mong con mình bị hành hung, hay bị kỷ luật. Tôi nghĩ người lớn cần bình tĩnh cùng nhau tìm ra cách giáo dục con tốt hơn, thay vì cứ khăng khăng cho rằng con mình đúng và chuyện này là nhỏ”.
Chia sẻ với Đất Việt chiều nay, nữ sinh bị bạn đánh hội đồng M.N.P.Q. cho biết, có một bạn xin lỗi em sau khi sự việc xảy ra. "Riêng bạn lớp trưởng hình như không hài lòng về em. Dù sao cũng là bạn bè với nhau hai năm qua, em tin rằng các bạn đó sẽ nghĩ lại”, Q. nói.
Sau 9/1, Sở GD-ĐT TP HCM xem lại vụ việc
Hôm nay, Đất Việt liên lạc với ông Võ Minh Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng THCS Chu Văn An để có thêm thông tin về văn bản kết luật kỷ luật cuối cùng nhưng liên tục bị từ chối nghe máy. Còn bảo vệ trường nói: “Theo chỉ đạo của phòng GD, Hiệu trưởng không tiếp phóng viên, vì vụ việc đã được giải quyết và báo cáo cụ thể lên Sở GD-ĐT TP HCM”.
Trao đổi với Đất Việt chiều 7/1, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng công tác HS- SV, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết, đã nhận được báo cáo của trường. Tuy nhiên, ông Huy cho rằng, báo cáo này chưa giải quyết “triệt để” vấn đề.
“Đây chỉ là báo cáo sơ bộ ban đầu, quá chung chung. Bản báo cáo chi tiết về những cá nhân tham gia, hình thức kỷ luật cụ thể từng em, xem xét và phân tích tình tiết cụ thể chưa có”, ông Huy thông tin.
Cũng theo ông Huy, Sở đã nhắc nhở Hiệu trưởng THCS Chu Văn An và Phòng GD quận 11 vì xử lý tình huống này chưa tốt. Hiện, do tập trung chuẩn bị tổ chức ngày hội truyền thống học sinh TP HCM nên sau 9/1, Sở GD - ĐT xuống làm việc lại với nhà trường và phòng GD quận.
"Sự cố vừa qua không chỉ dừng lại ở biện pháp xử lý hay kỷ luật răn đe mà phải đề cập và bàn luận lại về cách quản lý nhà trường và công tác giáo dục đạo đức cho học sinh”.
Ông Huy cũng đặt vấn đề trách nhiệm của bảo vệ, giám thị, người quản lý trường khi để 10 cán bộ lớp lẻn cầu thang, dùng chìa khóa mở cửa phòng, gọi em Q. vào đánh khi chưa có giờ tập trung.
"Trường phải xem xét sự việc hợp tình, hợp lý, có biện pháp giải quyết triệt để, không thể giải quyết chỉ phần ngọn là kỷ luật hay cảnh cáo học sinh mà cần xem lại cả công tác giám thị, giám sát, giáo dục ngoài giờ lên lớp”, ông Huy khẳng định.
