| |
Các trường đại học được tự chủ trong việc xác định điểm trúng tuyển của thí sinh.
|
Đồng thời, lãnh đạo Bộ GDĐT đã trả lời báo chí về các vấn đề liên quan.
- Nội dung số 7 ở chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “có cơ chế xử lý nghiêm khắc đối với các trường sau 3 năm thành lập không đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện của một trường ĐH, CĐ như cam kết của các nhà đầu tư”. Vậy bộ sẽ nghiêm khắc đến mức độ nào, để việc xử lý không phải là “giơ cao đánh khẽ”? Có xem xét lại trách nhiệm của cơ quan quản lý cho thành lập trường không?
- Bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Tới đây, bộ sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát điều kiện thành lập của các trường ĐH, CĐ. Việc rà soát không chỉ bám vào các tiêu chí đảm bảo chất lượng, mà cả vào cam kết của các trường theo từng giai đoạn. Bộ cũng đang xây dựng văn bản theo hướng thiếu cái gì thì xử lý như thế nào, như tạm dừng tuyển sinh trong thời gian củng cố điều kiện hoạt động, vi phạm cam kết đến đâu thì sẽ đóng cửa trường....
- Hiện nay xin mở ngành chưa thẩm định thực tế mà mới là thẩm định hồ sơ. Sắp tới bộ có động thái gì để thẩm định thực tế việc mở ngành?
- Bà Trần Thị Hà: Trong quy trình của chúng tôi hiện nay xây dựng có điểm mới là tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Bên cạnh đó, bộ đã có chủ trương “3 công khai”, nên các trường mở ngành phải đưa toàn bộ hồ sơ mở ngành lên trang web trường để xã hội có thể kiểm tra giám sát được, đồng thời có thể kiểm tra thực tế các nội dung cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm thực hành...
- Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì đến năm 2011, tất cả các trường ĐH phải chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên, một thành viên trong đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá - Giáo dục, Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, sau chuyến đi làm việc với các trường đại học vừa qua đã nhận xét, chỉ có 3 trường thực hiện đào tạo tín chỉ đúng tiêu chuẩn. Thời gian không còn nhiều, vậy bộ làm thế nào để hơn 300 trường ĐH chuyển đối phương pháp đào tạo kịp thời gian quy định?
- Bà Trần Thị Hà: Mỗi đoàn giám sát chỉ đi chừng 8 - 9 trường nên đấy chỉ là con số của đợt làm việc, chứ không phải là con số chung của toàn quốc. Đúng là hiện nay có những trường thực hiện đào tạo theo tín chỉ, nhưng cũng có những trường đào tạo bán tín chỉ, vì muốn thực hiện phải kèm theo nhiều điều kiện như về cơ sở vật chất, về giảng viên, giáo trình. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường, nhiều ngành do đặc thù đào tạo không thể đào tạo theo tín chỉ được như khối các ngành mỹ thuật, nghệ thuật. Do đó, trong thời gian tới bộ sẽ rà soát và đề nghị lại về thời gian các trường chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ.
- Trong các văn bản hay trả lời từ phía bộ luôn thể hiện mong muốn giao quyền tự chủ cho các trường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều việc như mở ngành hay chỉ tiêu các trường cũng vẫn phải xin phép bộ. Vậy bộ có thể cho biết thế nào là quyền tự chủ đầy đủ của các trường? Và giai đoạn này, bộ giao quyền tự chủ cho các trường đến đâu?
- Bà Trần Thị Hà: Những quyền mà các trường được làm và tự chịu trách nhiệm là những quyền các trường được tự chủ. Ví dụ, trong tuyển sinh bộ tổ chức thi chung và xác định điểm sàn, các trường tự chủ trong việc xác định điểm trúng tuyển để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu cũng như chất lượng đào tạo, danh tiếng của trường.
Trong đào tạo, bộ có các văn bản quy định, trường hoạt động trong hệ thống đó không phải xin phép bộ, ví dụ như việc cấp bằng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... Việc mở ngành đã giao cho hai ĐH quốc gia và các ĐH vùng tự chịu trách nhiệm. Còn trong Luật Giáo dục quy định, bộ vẫn giữ việc quyết định mở ngành cũng như giao chỉ tiêu cho các trường nên bộ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Nếu các trường đáp ứng được các điều kiện đề ra thì bộ không có gì khó khăn trong việc ra quyết định cả. Cái khó của các trường hiện nay là kinh phí, mà cụ thể là vấn đề học phí. Vì vậy, các trường chưa được vượt khung dù mức thu có thể chưa bù đắp được chi phí đào tạo.
- Hiện nay, nhiều trường ĐH đã tăng tới mức trần học phí, vậy chất lượng có được tăng theo hay chỉ là biện pháp bù vào lạm phát?
- Thứ trưởng Trần Quang Quý: Đến nay, các trường đều cam kết tăng học phí sẽ tăng chất lượng. Điều này phải được công bố công khai trên mạng để mọi người cùng giám sát.