Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông khẳng định Vũ Ngọc Diệp, học sinh đã nhờ bạn đánh dã man em Quỳnh Anh, sẽ phải chịu trách nhiệm chính.
Sáng ngày 16/3, trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Thanh Sơn (Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông) khẳng định, hiện tại nhà trường vẫn chưa nhận được văn bản kết luận chính thức của công an TP Hà Nội về clip nữ sinh đánh đập, xé áo bạn. Tuy nhiên, trước đó, trong buổi chiều ngày 15/3, lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng cùng các cơ quan chức năng khác đã có buổi làm việc với nhà trường và thông báo lại toàn bộ kết quả điều tra.
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Sơn đang trao đổi với báo chí xung quanh câu hỏi sẽ kỉ luật như thế nào đối với những học sinh tham gia đánh lộn, gây xôn xao dư luận. |
Ông Sơn cho biết, sáng 16/3, nhà trường đã tiến hành họp lãnh đạo, chủ nhiệm lớp 10A13, xem xét lại toàn bộ quá trình học tập, tác phong học sinh của hai em Nguyễn Quỳnh Anh và Vũ Ngọc Diệp (học sinh đã nhờ bạn là Phạm Tường Vi hành hung Quỳnh Anh), kể từ khi theo học tại trường THPT Trần Nhân Tông. Qua đó, xem xét từng ưu - khuyết điểm của hai em từ việc nghỉ học bao nhiêu buổi, tham gia những hoạt động gì…
Theo ông Sơn, nhà trường dự kiến chiều 16/3 sẽ một lần nữa, mời hai gia đình học sinh liên quan là em Diệp và Quỳnh Anh lên thông báo hình thức kỉ luật cuối cùng. Nhưng lịch làm việc này đã bị hoãn lại, do lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THPT Trần Nhân Tông lên làm việc, khi đã có những kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Việc họp xét kỉ luật đối với em Vũ Ngọc Diệp và Nguyễn Quỳnh Anh được hoãn tới sáng 17/3.
Theo ông Sơn, nhà trường dự kiến chiều 16/3 sẽ một lần nữa, mời hai gia đình học sinh liên quan là em Diệp và Quỳnh Anh lên thông báo hình thức kỉ luật cuối cùng. Nhưng lịch làm việc này đã bị hoãn lại, do lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THPT Trần Nhân Tông lên làm việc, khi đã có những kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Việc họp xét kỉ luật đối với em Vũ Ngọc Diệp và Nguyễn Quỳnh Anh được hoãn tới sáng 17/3.
Trong buổi họp sáng 16/3, về cơ bản, lãnh đạo nhà trường đã bước đầu xác định vai trò, trách nhiệm của từng em tham gia vụ việc đánh nhau và sẽ xử lý đúng người đúng tội. “Một điều chắc chắn, em Diệp phải là người chịu trách nhiệm số 1 trong vụ việc này”, ông Sơn nói.
Nói tới vấn đề có hay không nhà trường bao che cho các em học sinh tham gia vụ việc đánh nhau, gây xôn xao trong dư luận xã hội, ông Sơn thanh minh: “Nếu nói lãnh đạo nhà trường chối bỏ trách nhiệm của mình là chúng tôi bị oan. Bởi đoạn clip được đưa lên mạng “mờ mờ, bé bé” nên không thể xác định được rõ ràng những người tham gia. Mặt khác, khi hỏi các em liên quan, không em nào chịu nhận là mình cả. Thậm chí, cả gia đình hai bên cũng chối. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chờ đợi kết luận chính thức của các cơ quan chức năng. Và khi xác minh rõ ràng, nhà trường đã nhận đó là học sinh của mình và sẽ kiên quyết xử lý”. Ông Sơn cũng cho rằng, sự việc xảy ra ngoài xã hội nên nhà trường cũng rất khó nắm bắt.
Nói tới vấn đề có hay không nhà trường bao che cho các em học sinh tham gia vụ việc đánh nhau, gây xôn xao trong dư luận xã hội, ông Sơn thanh minh: “Nếu nói lãnh đạo nhà trường chối bỏ trách nhiệm của mình là chúng tôi bị oan. Bởi đoạn clip được đưa lên mạng “mờ mờ, bé bé” nên không thể xác định được rõ ràng những người tham gia. Mặt khác, khi hỏi các em liên quan, không em nào chịu nhận là mình cả. Thậm chí, cả gia đình hai bên cũng chối. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chờ đợi kết luận chính thức của các cơ quan chức năng. Và khi xác minh rõ ràng, nhà trường đã nhận đó là học sinh của mình và sẽ kiên quyết xử lý”. Ông Sơn cũng cho rằng, sự việc xảy ra ngoài xã hội nên nhà trường cũng rất khó nắm bắt.
![]() |
| "Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi đều nhận trách nhiệm về mình". |
Khi phóng viên đặt vấn đề: "Liệu Vũ Ngọc Diệp có bị đuổi học hay không?", ông Sơn bộc bạch: “Tôi là người có trên 40 năm công tác trong ngành giáo dục. Đuổi học sinh là một sự thất bại của nhà trường. Chúng ta cần phải có các biện pháp giáo dục nghiêm, nhưng làm sao để các em nhận ra được lỗi lầm, có cơ hội làm lại mới là điều cần cân nhắc. Mục đích giáo dục cần hướng đến những điều như vậy. Tuy nhiên, hình thức kỉ luật cụ thể ra sao còn phải chờ chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét vào sáng 17/3”.
Đề cập đến trách nhiệm của nhà trường, ông Sơn thẳng thắn thừa nhận, trong mọi hoàn cảnh, nhà trường sẽ nhận trách nhiệm về mình. Bởi sau này, khi các em bước chân ra ngoài xã hội, dù có thế nào, cũng luôn mang dấu ấn của nhà trường,nơi mình đã từng học.
Được biết, hiện hai em Diệp và Quỳnh Anh vẫn đi học bình thường sau khi vụ việc xảy ra.
Phạm Thịnh - Văn Mão (VTC News)
Được biết, hiện hai em Diệp và Quỳnh Anh vẫn đi học bình thường sau khi vụ việc xảy ra.
Phạm Thịnh - Văn Mão (VTC News)

