Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

ĐH Ngoại thương thực sự 'cấm vận' khi treo tranh khác thường?

17/03/2010 6 phút đọc Kiều Oanh thực hiện
Ngay sau khi nhận một số phản ánh, Trường ĐH Ngoại thương bỗng nhiên giám sát nghiêm ngặt hơn chuyện ra - vào, thậm chí
ĐH Ngoại thương thực sự 'cấm vận' khi treo tranh khác thường?

Ngay sau khi nhận một số phản ánh, Trường ĐH Ngoại thương bỗng nhiên giám sát nghiêm ngặt hơn chuyện ra - vào, thậm chí cả ký túc xá... Bài báo "Treo tranh khác thường rồi gọi sinh viên đến giải cứu" có là nguyên nhân? VietNamNet trao đổi với GS.TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng nhà trường, chiều 16/3, hai ngày ngay sau khi ông tái nhậm chức.

 

 

a
GS-TS Hoàng Văn Châu

Thưa ông, gần đây chúng tôi liên tục nhận được phản ánh từ phía sinh viên cũng như giảng viên của trường về sự giám sát quá chặt ngay từ cổng đã khiến họ bức xúc. Thậm chí có ý kiến cho rằng, bài báo "Treo tranh khác thường rồi gọi sinh viên đến giải cứu" đã khiến họ và bạn bè khó khăn khi gặp nhau với những quy định "xiết chặt" mới của trường?

 

GS-TS Hoàng Văn Châu: Khi bài báo được đăng tải, tôi chỉ bức xúc với tiêu đề. Còn sau đó, trong các buổi họp với cán bộ nhân viên nhà trường tôi chưa một lần nhắc lại vì cho đó là việc nhỏ. Nên, nếu có thông tin nói trường có quy định mới xiết chặt việc ra vào trường khó hơn trước thì không đúng.

 

Tôi cũng không ký ban hành một văn bản mới cũng như chỉ đạo miệng nào sau khi bài báo đăng tải.

 

Tôi thấy đó là việc bình thường, nếu có hỏi sinh viên thì sinh viên cũng có thể bày tỏ quan điểm khác nhau. Sinh viên trả lời thế nào đó là việc của họ, không có vi phạm quy định nào.

 

Ở một trường ĐH có uy tín, sinh viên có trình độ cao thì không thể đưa các biện pháp hành chính để quản lý theo kiểu áp đặt được.

 

Còn quy định sinh viên ra vào trường phải trình thẻ đã thực hiện từ hai năm về trước.

 

Tuy nhiên, có một thời gian lơ là không giám sát, nên có người lạ trà trộn vào trường nên mới có hiện tượng mất trộm, lộn xộn đã có phản ánh...

 

Sau đó, nhà trường đã tăng cường giám sát không chỉ ở sinh viên mà cán bộ, giảng viên ra vào trường đều phải trình thẻ.

 

 Bởi vậy, cách đây 3-4 hôm, bảo vệ đã phát hiện được một trường hợp làm thẻ giả đưa một số hàng hóa vào bán trong trường và có xử lý kịp thời.

 

Việc tăng cường giám sát được thực hiện từ trước Tết lâu rồi...

 

- Thời gian lơ là, thiếu cảnh giác để có sự trà trộn như ông nói cách đây lâu chưa?

 

Tôi không nhớ chính xác, nhưng cách đây khoảng 3 - 4 tháng trở về trước.

 

- Hiện tượng lộn xộn mất trộm xảy ra trong ký túc xác hay trong trường?

 

Mất trộm ngay trong trường chứ. Do đó, mới có việc thắt chặt giám sát việc ra vào trường bằng việc đeo thẻ từ 3 tháng nay.

 

 Việc này không thuộc Ban Giám hiệu mà do Chủ tịch Công đoàn làm - họ có ban kiểm tra chuyên kiểm tra thực hiện quy chế làm việc. Trong quy chế làm việc quy định cả về giờ giấc làm việc của cán bộ giảng viên, trong đó có quy định về việc đeo thẻ ra vào.

 

Thời gian đầu thực hiện "xiết chặt" giám sát, nghĩa là cách đây khoảng 3 tháng còn có Chủ tịch Công đoàn nhà trường đứng ở cổng.

 

Sau khoảng 1 tuần, việc đeo thẻ trở thành nề nếp bình thường, chỉ cần bảo vệ thôi. Và giờ bảo vệ đứng ngay ở cổng, khách đến cũng phải đeo thẻ khách vào làm việc...

 

- Sau khoảng thời gian xiết chặt việc giám sát ra vào trường thì có giảm hiện tượng lộn xộn, mất cắp ngay trong trường không?

 

Khi xiết chặt, chúng tôi cũng đã phát hiện được một số trường hợp lôn xộn như: Bảo vệ cho người ngoài trường vào gửi xe. Gần đây nhất là vụ làm thẻ giả để vào trường bán hàng... Khi phát hiện đều có xử lý ngăn chặn nên từ đó môi trường cũng trật tự hơn.

 

- Việc kêu gọi sinh viên nhà trường đóng góp ý tưởng sáng tạo treo bức tranh đến nay đã có kết quả thế nào?

 

Mô tả ảnh.

Việc treo bức tranh ở vị trí này (bịt cửa ra vào của Phòng Kỹ thuật) không phải do trường nghĩ ra mà tư vấn của hoạ sĩ.

 

"Khi treo bức tranh thì cần phải bảo vệ bức tranh đó" - tôi đã nói với Bí thư nhà trường như vậy.

 

Sau đó nghĩ, sinh viên có thể sẽ làm hỏng nên tôi đề xuất kêu gọi sự sáng tạo của sinh viên.

 

Một mặt để nêu cao ý thức của sinh viên. Mặt khác, treo tranh đó để che một cái cửa mà bước vào ai cũng nhìn thấy. Cửa đó là cửa ra vào Phòng Kỹ thuật, phòng này thỉnh thoảng mới vào để xử lý sự cố, nếu có. Và việc treo tranh ở đấy để che cửa đó cho đẹp.

 

Nhưng khi treo tranh lên thì cũng lo không bảo vệ được nên tôi thấy mới chỉ che được phần trên, lộ phần dưới vẫn xấu nên mới nói với Bí thư nhà trường xem khơi dậy sự sáng tạo của sinh viên. Nếu có ý tưởng tốt sẽ thực hiện để khắc phục điểm xấu phía dưới, mặc dù Công ty tư vấn cũng đã đưa một số ý kiến nhưng thấy chưa phù hợp.

 

Kết quả, nhà trường cũng nhận được 1 ý tưởng từ phía sinh viên nhưng không triển khai được vì khi trình bày thấy phương án đó tốn kém, không khả thi.

 

- Cảm ơn ông!

 

Kiều Oanh thực hiện (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu