Sáng 22-4, rất đông sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) đã kéo đến trường để phản ánh việc nhà trường "tiền hậu bất nhất" khi đưa ra quy định công nhận chứng chỉ ngoại ngữ - tiếng Anh để xét tốt nghiệp.
Các sinh viên này rất bức xúc về thông tin nhà trường chỉ nhận chứng chỉ A, B môn tiếng Anh do Trung tâm Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) cấp trước ngày 31-3. Những sinh viên có chứng chỉ sau ngày 31-3 do trung tâm này cấp đều không có giá trị.
Trao đổi về việc này, TS Lê Khắc Cường - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho biết: Nhà trường có quy định rõ: Chỉ công nhận chứng chỉ tiếng Anh do một số trung tâm ngoại ngữ cấp (có danh sách cụ thể)… và không công nhận chứng chỉ của các trung tâm hoặc đơn vị ngoài danh sách nêu trên.
TT Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực không có tên trong danh sách, nên trường không nhận. Tuy nhiên, do nhân viên phòng đào tạo không rõ nên lỡ nhận và trả lời với sinh viên là chứng chỉ do trung tâm trên cấp được công nhận nên gây ra hiểu lầm.
Giải thích về lý do tại sao nhà trường ra thông báo chỉ nhận bằng được cấp từ ngày 31-3 trở về trước, ông Cường cho rằng, do thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin nhạy cảm về việc học, thi chứng chỉ tiếng Anh tại trung tâm trên… nên nhà trường ra thông báo nhắc nhở sinh viên. Do đó, nếu sinh viên lỡ đóng tiền học tại trung tâm trước thời hạn ra thông báo thì nhà trường chấp nhận.
Trong khi đó, ông Võ Văn Sen - Hiệu trường trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) - khẳng định rằng sẽ không công nhận bất kỳ sinh viên nào học tại trung tâm Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực dù học trước hay sau ngày 31 - 3.
Sinh viên gặp rắc rối thì phải chịu trách nhiệm vì nhà trường đã có thông báo rõ về quy định chỉ công nhận bằng cấp một số trung tâm ngoại ngữ. Những trung tâm ngoại ngữ này được Hội đồng khoa học nhà trường quyết định.
Các trung tâm khác ngoài danh sách sẽ không được công nhận. Không phải vì lý do các trung tâm này đào tạo như thế nào mà vì trường chưa nắm rõ cách thức đào tạo, chất lượng đào tạo nên chưa đưa vào danh sách.
Cũng theo ông Võ Văn Sen, nhân viên nào của Phòng Đào tạo đã nhận chứng chỉ Ngoại ngữ của các sinh viên học tại Trung tâm Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực thì sẽ bị kỷ luật thích đáng. Đây là lỗi của nhân viên. Còn quy định của nhà trường không thể thay đổi.
Như vậy, rất nhiều sinh viên tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM đang có nguy cơ không được thi tốt nghiệp lần 1.
Đăng Khoa (Tiền phong)