| Thí sinh dò lại bài sau khi kết thúc môn Địa tại hội đồng thi THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng |
Những chỗ thí sinh đễ mất điểm do nhầm lẫn trong tính toán không có trong đề thi lần này. Phần biểu đồ, đề thi cũng ghi rõ ràng biểu đồ dạng cột, đơn giản, chỉ có một yếu tố là sản lượng cao su.
Theo nhận định của nhiều thầy cô, HS trung bình có thể đủ điểm an toàn với đề thi này. Tuy nhiên, khó có thể đạt điểm tối đa vì đề quá nhiều câu, có câu hỏi mở và có cả những câu hỏi kiến thức quá chi tiết. Do vậy, với đề này thí sinh sẽ dễ mất điểm. Dù vậy, đây là môn thi thứ ba trong kỳ thi tốt nghiệp lần này được đánh giá đề dễ làm đối với HS trung bình. Môn Địa, nỗi lo lắng của hầu hết HS từ sau khi bộ công bố môn thi tốt nghiệp 2010 hóa ra cũng nhẹ nhàng, dễ thở. HS trung bình đã thở phào nhẹ nhõm sau môn thi thứ ba.
Tại các hội đồng thi, gần 9g00 phụ huynh đã có mặt trước các cổng trường để nghe ngóng tin tức. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng ngay khi ra khỏi cổng trường các thí sinh đều tỏ vẻ phấn khởi vì đề thi tương đối vừa sức. Những lo lắng của phụ huynh từ sáng tới giờ nhanh chóng bị xua tan khi các thí sinh đánh giá đề dành cho các bạn học lực trung bình, những bạn không học bài nhưng nếu vận dụng các thông tin trong Atlat Địa Lý thì vẫn đạt điểm trên trung bình.
| Giám thị coi thi phát giấy làm bài thi cho thí sinh chuẩn bị thi môn Địa lý tại Hội đồng thi THPT Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM sáng 3-6 - Ảnh: Minh Đức |
Tại hội đồng thi THPT Trương Vương (quận 1), thí sinh Ngô Thị Phương Liên, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đánh giá: “Đề không có câu đánh đố, hầu hết kiến thức đều đã được ôn luyện. Nếu nắm chắc kiến thức, sử dụng hiệu quả Atlat Địa Lý thì sẽ đạt được điểm cao, nhưng đa số các bạn phòng em đều không ưng ý về bài thi của mình”.
Thí sinh Nguyễn Minh Tiến, học sinh Trường THPT Ernst Thalmann dự thi tại hội đồng thi Trường THCS Minh Đức (quận 1) cho biết: “Đề bài năm nay dễ hơn năm ngoái, các câu vẽ biểu đồ đơn giản, không đánh đố. Riêng câu số 3, sẽ khó lấy được điểm ở câu này nếu chỉ nêu các ý”. Tại hội đồng thi Hà Huy Tập, thí sinh Phạm Thị Phương, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu đánh giá: “Em thi đại học khối A, B nên rất lo lắng môn thi Địa sáng nay, nhưng khi nào bài các câu đều liên quan tới các kiến thức Atlat Địa lý nên em tự tin sẽ đạt điểm khá”.
Một số học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) cho biết: “Các câu trong đề thi này đã từng được nhà trường cho làm trong học kỳ 2 nên ít nhất em cũng phải làm được 70% số điểm, em dự đoán mình sẽ đạt điểm 7 trở lên”. Thí sinh Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh trường THPT Gia Định chia sẻ: “Đề thi đại năm nay dễ, em vừa nhìn đề là tự tin mình làm sẽ làm được tốt. Nội dung thi gần với chương trình học, các câu lý thuyết đơn giản, nếu có kiến thức xã hội thì điểm sẽ cao hơn”.
Đối với các em trường THPT Hùng Vương, THPT Trần Hữu Trang, THPT Thực hành cho biết đề năm nay tương đối dễ, vừa sức lại vừa thời gian. Em Vương Bảo Ngọc, Trường THPT Năng Khiếu tâm sự: "Câu hỏi năm nay không khó, vừa sức với em và các bạn cùng phòng. Sử dụng Atlat nhiều nên không lo lắng mấy”.
Để chuẩn bị bài cho buổi thi môn sử, nhiều thí sinh lo sợ. Tại hội đồng thi trường THCS Lý Phong, các em trường THPT Trần Hữu Trang tụ lại đoán đề môn sử. Tuy nhiên, nhiều em trường THPT Lê Hồng Phong cho “rằng học sử bài nhiều nhưng không học tủ, thông tin đề tủ chỉ là thông tin ảo mà thôi”.
PHÚC ĐIỀN - TRƯỜNG GIANG - NGỌC TRÂN
| “Tận dụng Atlat là có thể làm được bài” Nhiều thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bước ra cổng trường thi với gương mặt hớn hở khi cho rằng đề thi khá dễ và chủ yếu nằm trong sách giáo khoa. Một thí sinh đeo phù hiệu Trường THPT Gia Định (TP.HCM) vui vẻ cho biết bạn không ôn bài nhiều nhưng “tận dụng Atlat là có thể làm được bài”. Tương tự, thí sinh Lê Hồng Nhân (Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM) tự tin mình đạt được khoảng tám điểm cho rằng đề thi môn địa nhìn chung rất dễ. “Dễ nhất là câu biểu đồ khi đề cho sẵn “vẽ biểu đồ hình cột” nên người làm bài sẽ không bị nhầm lẫn giữa các dạng biểu đồ - Nhân bình luận. Bên cạnh đó, phần so liệu cũng không bắt tính toán gì them nên phần này chỉ kiểm tra kĩ năng vẽ biểu đồ của thí sinh là chính”. Về việc sử dụng Atlat khi làm bài thi, Nhân cho biết ở câu 3 (phần I), “dựa vào Atlat địa lí Việt Nam” thì chỉ cần nhìn Atlat “chép” ra tương đối dễ dàng. Ở những câu hỏi khác, Nhân cũng nhờ sự “hỗ trợ” của Atlat khi làm bài thi… HÀ BÌNH |
Những chuyện bên lề
Nghệ An, Hà Nội: Một số thí sinh, giám thị bị tai nạn giao thông
Tại Hà Nội, buổi thi môn Địa có 74.647 thí sinh dự thi, vắng so với đăng ký 134 thí sinh. Trước buổi thi thứ ba có 3 thí sinh bị tai nạn giao thông trên đường đi không thể dự thi. Theo phản ánh từ các điểm thi, Hà Nội có ít nhất gần chục trường hợp thí sinh bỏ thi do tai nạn giao thông.
Tại Nghệ An, sáng nay trời đổ mưa, 3 thí sinh bị tai nạn giao thông trên đường đến điểm thi. Như vậy, trong hai ngày thi Nghệ An có 4 thí sinh bị tại nạn giao thông. Trước đó, chiều 2-6, một giám thị từ điểm coi thi trở về nhà cũng bị tai nạn không thể tiếp tục coi thi.
Cần Thơ: “phao” đóng thành cuốn trước hội đồng bổ túc
| |
| Phao thi xuất hiện khá nhiều trước hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên kinh tế tổng hợp - hướng nghiệp Cần Thơ sau khi kết thúc môn địa lý - Ảnh: Thanh Xuân |
Tại Cần Thơ, kết thúc thi môn địa, thí sinh Nguyễn Tài Danh (trường THPT Châu Văn Liêm) nói đề môn địa lý năm nay khá cân đối, rải đều chương trình, vừa trải phần kiến thức vừa trải phần rèn luyện kỹ năng đọc Atlat. Cách bố trí các câu hỏi trong đề thi cũng vừa đủ thời gian làm bài. Riêng câu 3 của phần chung tương đối khó. Những học sinh trung bình nếu cố gắng bài làm sẽ đạt điểm cao.
Còn thí sinh Nguyễn Ngọc Lợi (THPT Phan Ngọc Hiển) nhận định đề thi bám sát chương trình, không có gì lắc léo, chịu học là làm được. Đề thi cũng vừa tầm với học sinh trung bình. Các câu hỏi đều nằm trong những kiến thức cơ bản được thầy cô ôn tập, chỉ cần cố gắng học bài là làm được.
Ghi nhận của chúng tôi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên của ngày thi thứ hai, phao thi phục vụ môn địa xuất hiện khá nhiều trước hội đồng Trung tâm GDTX kinh tế tổng hợp - hướng nghiệp Cần Thơ (hệ bổ túc) sau khi kết thúc buổi thi. Quan sát chúng tôi còn nhận thấy một số phao thi khổ nhỏ đóng thành cuốn được thí sinh vứt bừa bãi phía bãi trước hội đồng thi. Một vài thí sinh hệ bổ túc tại hội đồng Trung tâm GDTX kinh tế tổng hợp - hướng nghiệp Cần Thơ còn móc phao thi đưa người thân cất giữ sau khi ra về.
THANH XUÂN
Bảy năm “bốn chung” cùng thí sinh
Trước cổng hội đồng thi Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), thầy Võ Quốc Tuấn, giáo viên môn sử, trợ lí thanh niên của Trường THPT dân lập Đông Đô cẩn thận dò lại từng danh sách học sinh để gọi điện nhắc nhở các bạn thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo bút, viết, Atlat địa lí, giấy dự thi cùng những giấy tờ liên quan.
| Thầy Tuấn dò lại danh sách những học sinh đã đến hội đồng thi. Danh sách này ghi số điện thoại của học sinh, phụ huynh để dặn dò trước mỗi buổi thi - Ảnh: Hà Bình |
Khi các học sinh đã vào phòng thi làm bài, như những phụ huynh khác, thầy ngồi đợi học sinh của mình… Năm nay, Trường THPT dân lập Đông Đô thi ở hội đồng thi này 18 học sinh.
“Nhiều học sinh đi thi một mình nên thấy thầy cô trong trường các em sẽ tự tin hơn - thầy Tuấn nói. Hơn nữa, ngồi ở trước cổng trường để xem bạn nào có quên gì khi được hội đồng báo có sự cố gì lien quan đến học sinh mình sẽ giải quyết ngay cho các em”.
Bảy năm “bốn chung” cùng thí sinh (cùng ăn, cùng ở, cùng học và…cùng đi thi), thầy Tuấn cho rằng những tai nạn “chết người” mà các em học sinh thường mắc phải là…ngủ quên và quên các giấy tờ cần thiết.
HÀ BÌNH Tuổi trẻ