Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sơn La: Vì sao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng vọt?

29/06/2010 5 phút đọc Hoàng Tuấn
Năm ngoái, tỉnh Sơn La có tỉ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước, với 40%. Nhưng năm nay, tỉnh có tới gần 92% số
Sơn La: Vì sao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng vọt?
Năm ngoái, tỉnh Sơn La có tỉ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước, với 40%. Nhưng năm nay, tỉnh có tới gần 92% số học sinh (HS) đỗ tốt nghiệp, tăng hơn 50%. Nguyên nhân nào giúp tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Sơn La tăng đột biến chỉ sau đúng 1 năm học?

 

Sở GD-ĐT Sơn La. Ảnh : H.T
Sở GD-ĐT Sơn La. Ảnh : H.T.

 

Chi 10 tỷ đồng để phụ đạo học sinh yếu kém

 

Lý giải với phóng viên Tiền Phong về việc vì sao Sơn La lại có bước tiến thần kỳ trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, bà Cầm Thị Kiểu, GĐ Sở GD-ĐT tỉnh này cho hay: Kết quả trên không phải chỉ có trong mấy ngày thi, mà là thành quả suốt một năm ngành giáo dục tỉnh phụ đạo học sinh yếu kém.

 

Theo bà Kiểu thì các trường THPT trong toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng thêm cho những học sinh có học lực yếu kém. Cụ thể là, vào buổi sáng, các em học ở lớp bình thường, còn buổi chiều, các em này được phụ đạo miễn phí ở những lớp riêng. “Kinh phí cho việc này ước tính lên tới gần 10 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh Sơn La chi” - Bà Kiểu cho biết.

 

Trả lời về việc Sở có bất ngờ trước kết quả đỗ cao chót vót này không, bà Kiểu nói: "Tôi không cảm thấy bất ngờ... Còn tất nhiên, chúng tôi phỏng đoán hơn 80 gần 90%, nhưng được hơn 90% một chút vì cả nước cùng đỗ cao thì Sơn La cũng nằm trong số đó".

 

Lý giải về nguyên nhân năm ngoái Sơn La đỗ tốt nghiệp thấp nhất cả nước, bà Kiểu cho rằng: "Có thể do chưa có sự cố gắng, nỗ lực của HS, lười học nó thành thói quen rồi".

 

Bà Kiểu khẳng định : "Tôi đảm bảo HS Sơn La chúng tôi không quá yếu kém, nhưng có thể là do tâm lý thi cử, khi mà cứ ỷ lại, không có sự cố gắng vượt bậc thì chất lượng nó thế thôi". Ngoài ra, bà Giám đốc Sở còn đưa thêm nguyên nhân do đầu vào lớp 10 của tỉnh này những năm trước rất cao, tới trên 90% số HS tốt nghiệp THCS. Năm nay, tỷ lệ này ở Sơn La chỉ còn 75%.

 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, những HS vừa đỗ tốt nghiệp THPT gần 92% vừa qua vẫn có tỉ lệ đầu vào lớp 10 cách đây 3 năm cao trên 90%. Trong khi đó lứa đầu vào lớp 10 cách đây 4 năm lại có tỉ lệ tốt nghiệp THPT chỉ vẻn vẹn có 39,67%.

 

Học sinh biết đoàn kết trong phòng thi

 

Học sinh Sơn La làm bài thi tốt  nghiệp. Ảnh : Quốc Tuấn (Báo Sơn La)
Học sinh Sơn La làm bài thi tốt nghiệp. Ảnh : Quốc Tuấn (Báo Sơn La).

 

"Tôi dự kiến đỗ khoảng 70%" - Bà Đoàn Thị Kim Thu, Hiệu trưởng THPT Chiềng Sinh không ngờ rằng năm nay, tỷ lệ đỗ của trường mình lại lên tới 91%. Trong khi đó tổng kết cuối năm tại trường này chỉ có 70% số học sinh có học lực trung bình trở lên, và thi thử chỉ có 40% đỗ, còn năm ngoái tỉ lệ đỗ chưa tới 50%. Giải thích việc này, bà Thu cho rằng: Ngoài nguyên nhân kèm cặp các học sinh yếu, kém thì cũng do đề thi dễ và các em biết đoàn kết lẫn nhau trong phòng thi.

 

Tương tự như vậy, đại diện lãnh đạo trường THPT Tô Hiệu cho hay: mọi năm, trường chỉ đỗ khoảng 70%, nhưng năm nay, con số này lên tới 98%.

 

Trong tỉnh Sơn La, không kể trường Chuyên Sơn La thì THPT Tô Hiệu và Chiềng Sinh là hai trường nằm trong trung tâm thành phố, học sinh có điều kiện học tập tốt và kết quả học tập thuộc nhóm cao của tỉnh. 

 

Trong GD tăng 20% đã là bất thường

GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh: Sản xuất có thể tăng cao như vậy do thiên thời, địa lợi...,chứ trong giáo dục, việc tăng vọt 20% đã là bất thường. Vì nâng chất lượng giáo dục lên là một điều rất khó khăn, trầy trật, có thể năm nay lên 1-2%, còn năm sau tăng 5% thôi, chứ không thể ngày một ngày hai. Bởi, điều kiện đầu vào vẫn như thế, sách vở vẫn thế, thầy cô thì chỉ được học thêm mấy bài trong dịp hè về “đổi mới phương pháp”... nên chỉ có thể nhích lên chút ít, tiệm tiến dần dần, chứ không thể nhanh một lúc được.  

 

Hoàng Tuân (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu