Đến ngày 1.8, tất cả các trường đại học đã công bố điểm thi. Năm nay, khi điểm thi của thí sinh nhìn chung giảm, rất nhiều trường điểm thi của thí sinh chỉ tập trung vào mức 13 - 14 thì dự báo ngay cả trường công lập cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh.
Giảm điểm, tuyển NV2 – vẫn thiếu
Ngay khi vừa công bố điểm thi, nhiều trường ĐH đã mau chóng lên kế hoạch giảm điểm trúng tuyển so với năm 2009 và dự kiến tuyển NV2, NV3 nhằm tuyển đủ chỉ tiêu. Ông Hoàng Văn Điện - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - cho biết, so với năm 2009 mặt bằng điểm thi năm nay giảm đáng kể. Trường có trên 41.500 TS dự thi cả hai khối thi A, D mà chỉ có 3 TS có tổng điểm 3 môn thi đạt 24 - 24,25 và 24,5 điểm. Sau khi thống kê sơ bộ, trường dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm từ 2 điểm mỗi ngành, thậm chí có ngành sẽ giảm khoảng 3 điểm. Khả năng điểm chuẩn dự kiến dao động trong khoảng từ 14 - 18 điểm (trong khi điểm chuẩn năm 2009 từ 17 - 21 điểm).
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM thậm chí còn dự kiến mức giảm điểm chuẩn mạnh mẽ hơn. Theo thông báo dự kiến điểm trúng tuyển NV1 của Hội đồng tuyển sinh nhà trường, trừ ngành tiếng Anh tăng 3,5 điểm so với năm 2009, còn lại các ngành đều giảm điểm chuẩn dự kiến từ 1 - 5,5 điểm ở khối A; 5,5 - 8 điểm ở khối B và khối D là 0,5 - 4 điểm.
Ông Ngô Văn Hải - Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Nguyên - cho biết, điểm thi của trường ĐH Y, ĐH Sư phạm, Công nghệ Thông tin năm nay cao hơn một chút, điểm thi vào các trường còn lại thấp hơn năm trước. Cụ thể có 5.286 TS được tổng điểm 13 trở lên. Có 3.565 TS dự thi đạt được mức điểm chuẩn thấp nhất của năm ngoái là 14 điểm. Năm nay chỉ tiêu của trường là 3.800, do vậy dự kiến điểm thi của nhiều ngành vào ĐH Thái Nguyên bằng điểm sàn của Bộ GDĐT và điểm chuẩn năm 2009. Và dự kiến điểm trúng tuyển thấp nhất vào ĐH Thái Nguyên năm 2010 là 13 điểm và trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3.
Tương tự, các trường ngoài công lập cũng gặp khó khăn không kém. Là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển, nhưng trường ĐH Đại Nam cũng còn tới hơn một nghìn chỉ tiêu cho tất cả các ngành tuyển sinh NV2 năm nay. Theo ông Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam - cho biết, trường ưu tiên xét tuyển những TS thi NV1 vào trường có tổng 3 điểm thi từ sàn của bộ. Cũng là trường ngoài công lập tổ chức thi, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có điểm thi vào trường năm nay có nhiều biến động, điểm thi khối C cao hơn các khối khác. Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Kích - Phó Trưởng phòng Đào tạo - cho biết thì nhìn tổng thể điểm thi vào trường thấp hơn năm trước, trường dự kiến sẽ xét tuyển NV2.
| Nhiều trường đã lên kế hoạch giảm điểm trúng tuyển và dự kiến tuyển NV2, NV3. Ảnh: PLTPHCM |
Nhiều chiêu “câu”, “kéo”
Những năm trước, nguồn tuyển của các trường thuộc nhóm dưới và các trường không tổ chức thi phụ thuộc vào TS dự thi các trường nhóm trên và nhóm giữa có điểm thi bằng và trên sàn của bộ nhưng không trúng tuyển NV1. Nhưng năm nay, chính các trường này TS cũng có điểm thi thấp thì làm sao còn nguồn để tuyển? Đến như trường thuộc nhóm có điểm trúng tuyển cao những mùa tuyển sinh trước như ĐH Sư phạm Hà Nội thì năm nay ngay khi vừa công bố điểm thi cũng đã mau chóng dự kiến tuyển tới hơn 200 chỉ tiêu NV2 hệ đại học với mức sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển chỉ từ 15 điểm.
Cùng lo lắng về nguồn tuyển, nhưng các trường ngoài công lập đang tỏ ra “nhanh chân” hơn trong việc tìm kiếm TS với các chương trình tư vấn hay học bổng khuyến khích học tập. Tất cả TS thi đại học năm 2010 có điểm sàn đại học hoặc cao đẳng trở lên có thể đăng ký tham gia chương trình “Chiêu hiền đãi sĩ” của Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà với các nội dung như: Có số điểm cao hơn điểm sàn của bộ từ 4 điểm trở lên đã được nhận học bổng của trường. Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh IELTS, các học bổng học tiếng Hàn tại Hàn Quốc và nhiều học bổng khác dành cho các TS đăng ký dự tuyển vào trường. Trường ĐH Đại Nam thì cấp học bổng nhằm thu hút các TS có khả năng học tập khá giỏi nhập học.
Cụ thể: Nhà trường cấp học bổng bằng 100% học phí trong cả 4 năm theo học tại trường đối với TS đạt 25 điểm trở lên, chưa nhân hệ số. Sau mỗi học kỳ nếu SV đạt loại giỏi trở lên, nhà trường cấp thêm 2.000USD/học kỳ. Bên cạnh đó, nhà trường cấp 10 suất học bổng toàn phần trị giá giá 10 triệu đồng trong năm học đầu tiên cho 10 SV có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất từ trên xuống xét trong khoảng từ 20 đến dưới 25 điểm, cấp học bổng trị giá 5 triệu đồng trong năm học đầu tiên cho tất cả các TS có điểm trúng tuyển đầu vào từ 20 điểm trở lên... Trường ĐH Nguyễn Trãi thì ngay cuối tháng 7 đã mau chóng tổ chức “Ngày hội tuyển sinh và đăng ký nguyện vọng” để tư vấn thông tin các hệ, các ngành, nghề đào tạo của trường; hướng dẫn TS đăng ký nguyện vọng vào trường; mời tham quan cơ sở vật chất, mô hình đào tạo của trường…
Tuy vậy, trong tình hình điểm thi thấp như năm nay thì theo lãnh đạo một số trường, để giải tỏa phần nào khó khăn về nguồn tuyển cho các trường, Bộ GDĐT sẽ phải xác định mức điểm sàn thấp hơn so với mọi năm.
Ông Ngô Văn Hải - Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Nguyên - cho biết, điểm thi của trường ĐH Y, ĐH Sư phạm, Công nghệ Thông tin năm nay cao hơn một chút, điểm thi vào các trường còn lại thấp hơn năm trước. Cụ thể có 5.286 TS được tổng điểm 13 trở lên. Có 3.565 TS dự thi đạt được mức điểm chuẩn thấp nhất của năm ngoái là 14 điểm. Năm nay chỉ tiêu của trường là 3.800, do vậy dự kiến điểm thi của nhiều ngành vào ĐH Thái Nguyên bằng điểm sàn của Bộ GDĐT và điểm chuẩn năm 2009. Và dự kiến điểm trúng tuyển thấp nhất vào ĐH Thái Nguyên năm 2010 là 13 điểm và trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3.
Tương tự, các trường ngoài công lập cũng gặp khó khăn không kém. Là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển, nhưng trường ĐH Đại Nam cũng còn tới hơn một nghìn chỉ tiêu cho tất cả các ngành tuyển sinh NV2 năm nay. Theo ông Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam - cho biết, trường ưu tiên xét tuyển những TS thi NV1 vào trường có tổng 3 điểm thi từ sàn của bộ. Cũng là trường ngoài công lập tổ chức thi, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có điểm thi vào trường năm nay có nhiều biến động, điểm thi khối C cao hơn các khối khác. Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Kích - Phó Trưởng phòng Đào tạo - cho biết thì nhìn tổng thể điểm thi vào trường thấp hơn năm trước, trường dự kiến sẽ xét tuyển NV2.
Nhiều chiêu “câu”, “kéo”
Những năm trước, nguồn tuyển của các trường thuộc nhóm dưới và các trường không tổ chức thi phụ thuộc vào TS dự thi các trường nhóm trên và nhóm giữa có điểm thi bằng và trên sàn của bộ nhưng không trúng tuyển NV1. Nhưng năm nay, chính các trường này TS cũng có điểm thi thấp thì làm sao còn nguồn để tuyển? Đến như trường thuộc nhóm có điểm trúng tuyển cao những mùa tuyển sinh trước như ĐH Sư phạm Hà Nội thì năm nay ngay khi vừa công bố điểm thi cũng đã mau chóng dự kiến tuyển tới hơn 200 chỉ tiêu NV2 hệ đại học với mức sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển chỉ từ 15 điểm.
Cùng lo lắng về nguồn tuyển, nhưng các trường ngoài công lập đang tỏ ra “nhanh chân” hơn trong việc tìm kiếm TS với các chương trình tư vấn hay học bổng khuyến khích học tập. Tất cả TS thi đại học năm 2010 có điểm sàn đại học hoặc cao đẳng trở lên có thể đăng ký tham gia chương trình “Chiêu hiền đãi sĩ” của Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà với các nội dung như: Có số điểm cao hơn điểm sàn của bộ từ 4 điểm trở lên đã được nhận học bổng của trường. Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh IELTS, các học bổng học tiếng Hàn tại Hàn Quốc và nhiều học bổng khác dành cho các TS đăng ký dự tuyển vào trường. Trường ĐH Đại Nam thì cấp học bổng nhằm thu hút các TS có khả năng học tập khá giỏi nhập học.
Cụ thể: Nhà trường cấp học bổng bằng 100% học phí trong cả 4 năm theo học tại trường đối với TS đạt 25 điểm trở lên, chưa nhân hệ số. Sau mỗi học kỳ nếu SV đạt loại giỏi trở lên, nhà trường cấp thêm 2.000USD/học kỳ. Bên cạnh đó, nhà trường cấp 10 suất học bổng toàn phần trị giá giá 10 triệu đồng trong năm học đầu tiên cho 10 SV có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất từ trên xuống xét trong khoảng từ 20 đến dưới 25 điểm, cấp học bổng trị giá 5 triệu đồng trong năm học đầu tiên cho tất cả các TS có điểm trúng tuyển đầu vào từ 20 điểm trở lên... Trường ĐH Nguyễn Trãi thì ngay cuối tháng 7 đã mau chóng tổ chức “Ngày hội tuyển sinh và đăng ký nguyện vọng” để tư vấn thông tin các hệ, các ngành, nghề đào tạo của trường; hướng dẫn TS đăng ký nguyện vọng vào trường; mời tham quan cơ sở vật chất, mô hình đào tạo của trường...
Tuy vậy, trong tình hình điểm thi thấp như năm nay thì theo lãnh đạo một số trường, để giải tỏa phần nào khó khăn về nguồn tuyển cho các trường, Bộ GDĐT sẽ phải xác định mức điểm sàn thấp hơn so với mọi năm.
Ngân Anh (Lao động)