Thủ khoa CĐ đầu tiên đạt điểm tuyệt đối. Thí sinh đạt điểm cao thường đủ điểm đậu ĐH nên không học CĐ.
Ngày 4-8, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TPHCM - nơi có lượng thí sinh (TS) dự thi cao nhất - công bố điểm thi. Thủ khoa của trường đạt điểm tuyệt đối 30/30 là TS Trương Thanh Hà (175 lầu 1, An Dương Vương, phường 8, quận 5 - TPHCM). Ngoài ra, TS Hà Quốc Thi, đạt 29,75 điểm (làm tròn thành 30 điểm).

Phổ điểm của trường năm nay rất cao. Ngoài 2 TS trên, có đến 10 TS đạt 29,5 điểm, 26 TS đạt 29 điểm, 202 TS đạt 28 điểm trở lên, 512 TS đạt 27 điểm trở lên. Năm nay, trường chỉ tuyển 1.500 TS, trong khi số TS đạt 22 điểm trở lên là 6.534 TS. Dù điểm thi cao như vậy nhưng ông Nguyễn Hoàng Hà, phó phòng đào tạo của trường, cho biết dự kiến điểm chuẩn một số ngành có thể sẽ thấp hơn năm ngoái.
Trường CĐ Tài chính Hải quan công bố điểm chuẩn dự kiến các ngành tài chính-ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế: 19 điểm, ngành hệ thống thông tin quản lý 15,5 điểm, cho dù điểm thực tế năm nay rất cao. Theo thống kê, có đến 4.349 TS đạt 19 điểm trở lên, 7.749 TS đạt 15,5 điểm trở lên.
Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, năm nay kết quả điểm rất khả quan. Ngoài 2 thủ khoa đạt 29 điểm, trường còn có 32 TS đạt 27 điểm trở lên. 1.681 TS đạt 19 điểm trở lên, 2.613 TS đạt 17 điểm trở lên, 5.181 TS đạt điểm 13 trở lên. Dù mặt bằng điểm cao như vậy, nhưng điểm chuẩn dự kiến trường vừa công bố lại ở mức khiêm tốn. Cụ thể, các ngành kế toán, tin học: 13 điểm; các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ tự động, công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh, công nghệ kỹ thuật điện tử: 13,5 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 14; công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật cơ khí: 14,5 điểm; công nghệ kỹ thuật ô tô: 15 điểm. Như vậy, mức điểm chuẩn ở nhiều ngành thấp hơn năm ngoái từ 0,5-1 điểm.
Phổ điểm của Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng khá cao. Trường có đến 1.541 TS đạt từ 12,5 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.400. Tương tự, Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM cũng có đến 1.035 TS đạt 16,5 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.000, Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM năm nay tuyển 500 TS nhưng có 552 TS đạt 16,5 điểm trở lên... Tuy nhiên, các trường đều cho biết điểm chuẩn các ngành nhiều khả năng sẽ thấp hơn năm ngoái.
“Năm nay, trường có thủ khoa đạt 28 điểm nhưng gần như chắc chắn TS này sẽ không đến trường nhập học” - ông Nguyễn Tấn Lực, Trưởng Phòng Đào tạo Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, dự đoán. Đại diện nhiều trường có cùng nỗi lo: TS điểm cao sẽ không nhập học. Ông Phan Thành Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, cho biết thực tế nhiều năm nay cho thấy, rất nhiều TS đỗ CĐ điểm cao lại thường đã đậu ĐH, do vậy, lượng TS điểm càng cao càng ít nhập học. Hằng năm, để xác định điểm chuẩn, trường chỉ dự tính khoảng 5% TS đạt 27 điểm trở lên nhập học, 10%-15% TS đạt 25 điểm trở lên nhập học. Do vậy, dù điểm thi cao nhưng hằng năm, trường vẫn tính toán điểm chuẩn ở mức hợp lý, thậm chí có thể gọi vượt chỉ tiêu 150% hoặc cao hơn để có thể tuyển đủ chỉ tiêu.
Tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, năm 2009, nhà trường gọi nhập học 200% so với chỉ tiêu nhưng cuối cùng chỉ có 330 TS nhập học, trong khi chỉ tiêu là 500. Tương tự, Trường CĐ Công Thương TPHCM năm 2009 gọi 2.600 TS trúng tuyển nhưng có khoảng 300 TS không đến nhập học. Do đó, năm nay, nhiều trường tính toán mức điểm chuẩn thấp hơn để có thể gọi vượt chỉ tiêu đến 200%-300% với hy vọng tỉ lệ TS nhập học sẽ không quá hao hụt so với chỉ tiêu đặt ra.