Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Học phí tăng, chất lượng chưa tăng

05/09/2010 9 phút đọc Tổng hợp: Đăng Nguyên - Thiên Long
Các trường ĐH-CĐ công lập bắt đầu áp dụng khung học phí (HP) mới. Đây là năm đầu tiên tăng HP theo lộ trình tăng dần
Học phí tăng, chất lượng chưa tăng
Các trường ĐH-CĐ công lập bắt đầu áp dụng khung học phí (HP) mới. Đây là năm đầu tiên tăng HP theo lộ trình tăng dần đến năm 2015. Nhưng HP tăng liệu có đi kèm với chất lượng đào tạo hay không mới là chuyện đáng nói.
 
SV trường ĐH Bách khoa TP.HCM trong giờ thực hành - Ảnh: Đ.N.T

10 sinh viên mổ chung 1 con ếch!

 

Tăng học phí, nghĩa là các trường ĐH-CĐ sẽ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy... nhưng nhiều trường cho rằng số tiền tăng lên chưa bù đắp được phần trượt giá hiện tại.

 

PGS-TS Dương Anh Đức - Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng phải có sự phân tầng trong giáo dục. Ông giải thích: “HP của các trường thuộc tầng khác nhau sẽ khác nhau. Như ở Mỹ, ĐH được chia làm 3 tầng: các trường tốp trên như Harvard, MIT... thì HP cao hơn nhiều so với các trường tốp giữa, và thấp nhất là ĐH cộng đồng. Chất lượng sẽ song hành với mức HP. Bên cạnh đó, HP cũng cần phân theo ngành sâu rộng hơn ngay cả trong một trường ĐH. Những ngành mà xã hội có nhu cầu, HP sẽ cao hơn so với những ngành cần thu hút sinh viên (SV). Những ngành khoa học cơ bản, mức HP sẽ thấp để thu hút SV thi vào”.

 

Không đủ bù cho trượt giá

 

Theo PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường áp dụng mức HP mới cho SV khóa năm  2010 với mức thấp nhất theo quy định. Mức HP dù được phép tăng lên vẫn còn rất ít, không đủ bù cho trượt giá. Trong khi lương của giảng viên được trả cũng phải lấy trong phần HP thu từ SV. Bởi vậy, chắc chắn trường vẫn không đủ tiền để đầu tư vào nhiều thứ mà ban đầu chỉ tăng các tiết thực hành cho SV. Hiện nay, các tiết thực hành của SV vẫn còn rất ít so với việc học lý thuyết nên điều này sẽ được trường chú ý trước tiên. Khi HP tăng lên cao hơn theo lộ trình, trường sẽ tính đến nhiều phương án tăng chất lượng khác.

 

 
“Khung học phí như hiện nay vẫn không đủ để đào tạo”.
 
Ông Hoàng Văn Điện (Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội)
 
“Việc nâng cao chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có kinh phí đào tạo. Một trong các yếu tố đó là nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo, quản lý và những điều kiện đảm bảo chất lượng, trong đó có kinh phí”.

GS Nguyễn Minh Giang (Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội)
 

V.T - Đ.N (ghi)

Với trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, việc tăng HP cũng chỉ đủ để bù đắp phần thực hành của SV. Chẳng hạn để SV các ngành hàng hải thực tập trên tàu, trường phải thuê con tàu trong vòng một tuần, chi phí tính ra cho một SV đã là 3 triệu đồng. Trong khi đó, mức HP mới cho SV khối ngành kỹ thuật là 3,1 triệu đồng/năm, chỉ đủ trả tiền thực hành trên tàu.

 

Là một trường ĐH công lập không phụ thuộc tiền ngân sách nhà nước, tự thu tự chi, ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẽ tăng HP từ năm học này nhưng có những điều chỉnh khác nhau. Theo lãnh đạo nhà trường, HP trung bình của trường từ 7 - 9 triệu đồng/năm, cao nhất thuộc về các ngành kỹ thuật. Theo lý giải, do vừa mới hoàn thành cơ sở mới tại đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM) nên việc tăng HP chủ yếu chỉ có thể đầu tư lại một phần cho việc thực hành của SV chứ không thể góp thêm tiền vào để đầu tư nhiều thứ khác. Ngoài ra, HP còn phải “gánh” cả những khoản chi liên quan đến quản lý đào tạo, thù lao giảng dạy...

 

Lãnh đạo trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết khi tăng HP, trường sẽ tăng tiết học có giảng viên trợ giảng như ở nước ngoài. Hiện nay, chỉ có những chương trình đặc biệt mới áp dụng việc giảng dạy này. Khi HP tăng lên nữa theo lộ trình, số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ việc mua sắm thêm trang thiết bị. HP hiện nay đối với các ngành như Sinh và Hóa còn không đủ để mua sắm hóa chất và nguyên vật liệu làm thí nghiệm.

 

Học phí các trường ngoài công lập
Trong thời gian qua, các trường ĐH-CĐ ngoài công lập cũng đã công khai mức HP riêng tùy từng trường. ĐH Quốc tế Hồng Bàng ngành Kỹ thuật y học, Điều dưỡng đa khoa thu 13.980.000 đồng/năm, các ngành khác từ 7.980.000 đồng/năm đến 8.980.000 đồng/năm); ĐH Hùng Vương TP.HCM (8 triệu đồng/năm hoặc 135.000 đồng/tín chỉ); ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM thu 800.000 đến 1,1 triệu đồng/tháng, được xác định theo tổng số tín chỉ của các môn học do SV đăng ký trong từng học kỳ); ĐH Lạc Hồng thu 700.000 đồng/tháng; ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ngành CNTT, Quản trị kinh doanh thu 11,5 triệu đồng/năm, các ngành khác 11,3 triệu đồng/năm; ĐH Văn Hiến: 3,3 triệu – 3,7 triệu đồng/học kỳ với bậc ĐH và 3,2 triệu – 3,4 triệu đồng/học kỳ với bậc CĐ; ĐH Văn Lang: từ 8 - 12 triệu đồng/năm; ĐH Hoa Sen: khoảng 1,9 triệu đồng/tháng bậc ĐH và hơn 1,6 triệu đồng/tháng bậc CĐ. (Đ.N)
 

Rất nhiều trường ĐH công lập khác cũng cho biết việc tăng HP sắp tới cũng không giải quyết được nhiều khó khăn của trường. Như vậy, dù tăng HP, bài toán giữa HP và chất lượng vẫn chưa có lời giải vì xét cho cùng, các trường cũng chưa đầu tư được gì nhiều cho SV để nâng chất lượng đào tạo.

 

Khó khăn trong thực hành

 

Đến lúc này, khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức quyết định mức HP năm học mới là 3,4 triệu đồng/năm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ban đầu, mức HP dự kiến của trường là  47 triệu đồng/năm (theo đề án HP của ĐH Quốc gia TP.HCM). Theo PGS-TS Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, thì: “Chúng tôi định mức HP như đề án đã nêu vì ngành y phải đầu tư rất lớn trong suốt những năm đào tạo. Mức HP như hiện nay sẽ khiến khoa Y rất khó khăn, nhưng ĐH Quốc gia sẽ hết sức cố gắng để dành mọi nguồn lực cho khoa Y bằng việc đầu tư phòng ốc và xây dựng phòng thí nghiệm cho khoa sử dụng”. 

 

Áp dụng mức HP ít hơn gấp nhiều lần so với dự kiến, vấn đề đặt ra là chất lượng đào tạo có giảm theo cấp số đó?  Có một số dẫn chứng nhỏ cho thấy sự khác biệt trong thực hành của SV ngành Y trước đây và hiện tại như sau: Trước đây, trong giờ thực hành giải phẫu, mỗi SV được thực hành trên 1 con ếch, 5 SV thực hành trên 1 con chó. Nay do suất đầu tư thấp, 10 SV mới có 1 con ếch và 30 SV mới có 1 con chó để thực hành. Theo M.L - SV ngành Bác sĩ đa khoa trường ĐH Y Dược TP.HCM, hiện nay việc thực hành của SV rất khó khăn. Có lúc, một giường bệnh mà có đến 20 SV cùng thực tập. SV không nắm bắt được nhiều đã đành, bệnh nhân cũng không thấy thoải mái.

 

Cần mở rộng nguồn vay vốn học tập

Tiến sĩ Nguyễn Hoài An - Trưởng khoa Điện - Điện tử viễn thông trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho rằng: “Nhà nước cần tăng mức vay vốn học tập cho SV. Hiện mỗi SV chỉ được vay 800 ngàn đồng/tháng, số tiền này chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu. Nếu được vay vốn nhiều hơn, SV ngành kỹ thuật sẽ có điều kiện chú tâm vào việc học hơn là vừa học vừa lo kiếm sống”.

Cùng ý kiến trên, thạc sĩ Trần Đình Lý - Trưởng phòng Công tác chính trị SV, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhận định: “Mức vay hiện nay chỉ mới giải quyết một phần nhỏ trong việc học của SV bởi ngoài chuyện học trên lớp, SV còn có nhiều nhu cầu khác như học ngoại ngữ, vi tính, các lớp kỹ năng. Nếu trong 4 năm học, SV vừa học trên lớp vừa nâng cao khả năng tiếng Anh, kỹ năng thực hành xã hội thì khả năng tìm được việc làm và trả nợ sau khi tốt nghiệp rất cao. Với SV tại TP.HCM, mức vay cần phải từ 1,2 - 1,5 triệu đồng mới phù hợp”.

Đ.N - T.L (ghi)

 

Học phí tăng bao nhiêu?

Mức trần HP bậc ĐH tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/tháng/SV

(Theo Nghị định 49 của Chính phủ quy định về miễn, giảm HP, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng HP đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015)

 

Đăng Nguyên - Thiên Long (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu