Trước thông tin một bài báo nêu “Đào tạo “chui” cả ngàn thạc sĩ”, trong đó có nhắc tới một trung tâm không có chức năng đào tạo đã kết hợp phía nước ngoài đào tạo khoảng 2.000 thạc sĩ, Phó Chủ tịch Hội KHVN khẳng định: Bài báo nêu trên là sai sự thật.
Thông tin trên một tờ báo đăng bài “Đào tạo “chui” cả ngàn thạc sĩ” viết về chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) online của Columbia Southern University (CSU) do Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Hội Khuyến học Việt Nam liên kết với nước ngoài đào tạo.
Bài báo cho rằng, chương trình học của CSU chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép; hình thức đào tạo online cũng chưa được Bộ GD-ĐT cho phép; Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế cũng không có chức năng liên kết đào tạo. Thế nhưng, từ năm 2002 đến nay, trung tâm này đã phối hợp để liên kết đào tạo với CSU ở cả trong Nam, ngoài Bắc, với hơn 20 khóa, khoảng 2.000 học viên đã theo học, trong đó không ít cán bộ cơ quan nhà nước.
Bài báo cũng khẳng định, "CSU không được công nhận và theo những thông tin trên mạng, thì CSU là một trường cao đẳng cộng đồng do tư nhân thành lập năm 1993 tại Mỹ, chỉ đào tạo online cho những người không có điều kiện học tập trung. Trên thực tế, các trường đào tạo online bằng cấp không có giá trị, không dùng để học tiếp lên cao cũng như kiếm việc được. Nó chỉ có ích cho việc nâng cao kiến thức".
Sự thật có đúng như vây? Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 7/9, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, cho biết: “Về vấn đề liên quan đến việc công nhận văn bằng Thạc sĩ mà Hội Khuyến học Việt Nam thông qua Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Hội đã liên kết đào tạo với trường ĐH Nam Columbia - Hoa Kỳ (chứ không phải một trường cao đẳng cộng đồng do tư nhân thành lập), hiện Bộ đang trong quá trình kiểm tra chưa đưa ra kết luận gì cả. Nếu với hình thức đào tạo khác thì Bộ sẽ có kết luận ngay nhưng do là hình thức đào tạo mới, đào tạo từ xa lại liên quan đến hàng ngàn học viên nên Bộ phải xem xét kỹ”.
Được biết, ngày 30/8 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có đoàn kiểm tra Chương trình tư vấn hỗ trợ đào tạo với nước ngoài do Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế (CITC) - Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện.
Đoàn kiểm tra của Bộ do ông Phan Mạnh Tiến Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học làm trưởng đoàn cùng với thành viên là bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ Quốc tế, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-DDT, đại diện Thanh tra Bộ, Cục đào tạo với nước ngoài…
Qua kiểm tra về Chương trình tư vấn đào tạo từ xa của Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế với trường ĐH Nam Columbia (Hoa Kỳ), Đoàn kiểm tra cho biết: Văn bản ký kết thỏa thuận ghi nhớ giữa CITC và CSU đã đảm bảo đầy đủ các quy định về trách nhiệm của các bên để thực hiện chương trình liên kết. Tuy nhiên, cần kiểm tra thực tế hồ sơ các nội dung thực hiện chương trình.
Đoàn kiểm tra đã kết luận: Về ưu điểm CITC đã thực hiện chủ trương đa dạng hóa hình thức học tập, trong những năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho xã hội học tập, hoạt động khuyến học và việc triển khai các cuộc vận động và phong trào của ngành giáo dục.
Tuy nhiên, CITC thuộc Hội Khuyến học Việt Nam chưa tư vấn đầy đủ cho đối tác nước ngoài về các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác đào tạo với nước ngoài để kịp thời làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành.
Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ minh chứng hoạt động thực tế của chương trình liên kết và sớm tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra để có báo cáo trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.
| Trao đổi với Dân trí, ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định: Bài báo nêu trên là sai sự thật. Trường ĐH Nam Columbia là một trường đào tạo từ xa được cấp phép bởi Cơ quan quản lý Giáo dục ban Alabama - Hoa Kỳ, đã được kiểm định chất lượng bởi Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Từ xa DETC và là thành viên của Hội đồng công nhận đại học CHEA. Trường cung cấp các khóa đào tạo từ xa tại Hoa Kỳ thông qua mạng Internet cho tất cả những ai có nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện nhập học của trường. Với chương trình này, Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức đầu tiên triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu và hỗ trợ các khóa học từ xa quốc tế qua mạng Internet cho học viên Việt Nam. Qua hơn 8 năm triển khai, Hội KHVN đã giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ cho hàng ngàn học viên theo học các khóa học của Trường ĐH Nam Colombia. Hàng trăm học viên đã được trường ĐH Nam Colombia cấp bằng tốt nghiệp và nhiều người trong số họ đang giữ những cương vị quan trọng trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức xã hội. Ngày 1/10/2009, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận (nay là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) đã có buổi họp với Hội Khuyến học Việt Nam để trao đổi một số việc liên quan đến Chương trình tư vấn giới thiệu và hỗ trợ các khóa đào tạo từ xa qua mạng Internet của Trường ĐH Nam Columbia. Ngày 26/10/2009, Bộ GD-ĐT đã khẳng định: Công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002 của Bộ GD-ĐT do cố Thứ trưởng Lê Vũ Hùng ký vẫn còn nguyên giá trị. Hội Khuyến học Việt Nam có thể tiếp tục triển khai các công việc đúng như nội dung công văn này là Tư vấn, giới thiệu và cung cấp các thông tin cho học viên Việt Nam về các khóa đào tạo từ xa qua mạng Internet của các cơ sở đào tạo có chất lượng, có uy tín trong nước và quốc tế; Tổ chức các lớp hỗ trợ cho học tập của học viên như bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn phụ đạo các học phần môn học của các khóa đào tạo từ xa nói trên. Hình thức liên kết đào tạo với ĐH Nam Columbia - Hoa Kỳ, Hội đã thực hiện đúng như nội dung công văn mà Bộ quy định. Ông Nhĩ cho biết, mặc dù hình thức học tập từ xa quốc tế qua mạng Internet vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người Việt Nam nhưng thực tế chương trình triển khai này là một minh chứng khẳng định ưu thế và tính hợp lý của một phương thức học tập mới, hiện đại và tiện lợi đối với nhiều người. Thêm vào đó, việc áp dụng rộng rãi mô hình học tập tiên tiến này góp phần vào việc thực hiện chủ trương mới của Chính phủ là đào tạo hàng trăm nghìn thạc sĩ, 20 nghìn tiến sĩ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo ĐH tại Việt Nam. |
2.000 bằng thạc sĩ quốc tế “chui”
Với những lời quảng cáo hấp dẫn, điều kiện nhập học dễ dàng, chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh online (MBA) của ĐH Nam Columbia (CSU) đã thu hút được hàng nghìn học viên, nhưng thực chất, chương trình này không được cấp phép ở Việt Nam.
| Quảng cáo tuyển sinh MBA trên website của Trung tâm |
2.000 thạc sĩ đã được đào tạo
Chương trình đào tạo MBA online của ĐH Nam Columbia (Columbia Southern University) do Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Hội Khuyến học VN đứng ra tổ chức thi cử, nhận hồ sơ, thu tiền… từ vài năm nay, đã đào tạo được khoảng 2.000 thạc sĩ. Theo như lời quảng cáo, chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến (E-Learning) có sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Học viên chỉ cần có ít nhất 01 bằng đại học (hệ 4 năm trở lên) hoặc đã và đang theo học cao học nhưng chưa được cấp bằng thạc sĩ; đáp ứng một trong các điều kiện tiếng Anh như TOEFL tối thiểu 530 (thi trên giấy) hoặc 71 điểm (thi qua Internet), hoặc IELTS từ 6.0 trở lên. Nếu học viên nào chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ trên, có thể đăng ký tham dự khóa bổ túc tiếng Anh trước khi nhập học chính thức (3-16 tuần). Học viên chỉ mất 18 tháng là có được bằng MBA.
Rõ ràng, điều kiện này quá dễ dàng bởi bình thường, điều kiện tối thiểu để được theo học MBA tại Mỹ là điểm TOEFL thi trên giấy là 600, phải qua cuộc thi GMAT, có 2-5 năm kinh nghiệm tùy yêu cầu của từng trường và có thư giới thiệu của giáo sư ĐH.
Không được công nhận ở cả Mỹ và Việt Nam
Theo College Board (tổ chức chuyên khảo thí, kiểm định, đánh giá chất lượng đại học của Mỹ), CSU chưa được bất kỳ tổ chức uy tín nào về giáo dục của Mỹ công nhận. CSU là một trường cao đẳng cộng đồng do tư nhân thành lập năm 1993 tại Mỹ, chỉ đào tạo online cho những người không có điều kiện học tập trung. Trên thực tế, các trường đào tạo online bằng cấp không có giá trị, không dùng để học tiếp lên cao cũng như kiếm việc làm được.
Không những thế, còn có sự nhập nhằng tên gọi của trường với các trường nổi tiếng khác của Mỹ. Với cái tên Columbia Southern University, rất nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một chi nhánh của trường ĐH Columbia University thuộc New York. Không những thế, tên viết tắt của trường là CSU cũng dễ gây nhầm lẫn với hệ thống ĐH nổi tiếng của tiểu bang California là California State University (CSU).
Theo giới thiệu của Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế, cơ sở pháp lý để trung tâm thực hiện chương trình liên kết này là Công văn 8621 ngày 27-9-2002 của Bộ GDĐT. Nhưng tại công văn này, Bộ GDĐT chỉ đồng ý cho Hội Khuyến học VN: “Tư vấn, giới thiệu và cung cấp các thông tin cho học viên VN về các khóa đào tạo từ xa qua mạng internet của các cơ sở đào tạo có chất lượng, có uy tín trong nước và quốc tế. …” chứ không cho phép liên kết đào tạo, bởi vậy, chương trình học, hình thức đào tạo không được Bộ GDĐT cho phép và bằng thạc sĩ cũng không được công nhận tại VN. CSU cũng không có tên trong danh sách 119 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài mà Bộ GDĐT cho phép đào tạo tại VN.
Tuy nhiên, từ năm 2002 đến nay, trung tâm này đã phối hợp để liên kết đào tạo với CSU ở cả trong Nam, ngoài Bắc, với hơn 20 khóa học và khoảng 2.000 học viên. Với mức học phí 8.230USD đối với hệ chính khóa (chưa bao gồm 600USD tiền sách giáo khoa) và 686USD/môn học đối với hệ hoàn chỉnh (credit-transferred), trung tâm này đã thu về khoảng 18 triệu USD.
| Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GDĐT cho biết, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã giao cho Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục kết hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài làm rõ vụ việc liên kết đào tạo này. Theo Công văn số 8621, Bộ chỉ cho phép Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các chương trình đào tạo từ xa, thông qua tư vấn chứ không phải đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp như những gì đã quảng cáo tại VN. Bộ sẽ xử lý nếu trung tâm này làm sai quy định. |